Karatedo Việt Nam tham dự giải vô địch châu Á

Đội đề ra chỉ tiêu giành 1 HCV ở nội dung kumite

Ngày 16/7, đội tuyển Karatedo Việt Nam lên đường sang Trung Quốc tham dự giải vô địch Karatedo châu Á, diễn ra từ 17 đến 25/7. Đội tuyển Karatedo Việt Nam gồm 15 võ sĩ của đội tuyển (12 kumite, 3 kata), do HLV trưởng Lê Công và Trưởng đoàn Vũ Sơn Hà dẫn đầu. Ngoài đội tuyển quốc gia, các đoàn Karatedo của Bộ Công an (2 HLV, 4 VĐV) và đoàn Hà Nội (2 HLV, 7 VĐV) cũng sẽ tham dự giải đấu này. 

Phát biểu với báo chí trước ngày lên đường tham dự giải, Trưởng bộ môn Karatedo, Vũ Sơn Hà, cho biết “đội đề ra chỉ tiêu giành 1 HCV ở nội dung kumite”. Sau khi tham dự các giải Indonesia và Hàn Quốc mở rộng vào tháng 6 vừa qua, ban huấn luyện đội tuyển Karatedo quốc gia đã đánh giá lại chuyên môn của các VĐV kumite, rà soát lực lượng và lên phương án tập luyện phù hợp với trình độ của các vận động viên. Ông Vũ Sơn Hà cũng khẳng định “sẽ có những thay đổi về thành phần vận động viên trong đội tuyển, ở từng hạng cân để đảm bảo khắc phục chuyên môn, cũng như thành tích tại SEA Games sắp tới”.

Dù vậy, bộ khung chủ chốt của đội tuyển vẫn gồm Vũ Thị Nguyệt Ánh, Lê Bích Phương, Bùi Thị Triều, Trần Hoàng Yến Phượng của nữ; Nguyễn Minh Phụng, Nguyễn Văn Sử, Dương Phát Quyền hay Nguyễn Quang Phúc của nam. Sau giải này, vận động viên Vũ Thị Nguyệt Ánh sẽ được đưa đi phẫu thuật chấn thương, để đảm bảo thời gian hồi phục, tập luyện trở lại và thi đấu tốt tại SEA Games vào tháng 11.

Ở nội dung kata, do võ sĩ Nguyễn Hoàng Ngân bị chấn thương lâu dài, ban huấn luyện đã cân nhắc việc đôn vận động viên trẻ Nguyễn Thanh Hằng thi đấu ở vị trí của Hoàng Ngân, dự tranh nội dung cá nhân và đồng đội nữ. Đội kata nữ gồm các vận động viên Nguyễn Thanh Hằng - Đỗ Thu Hà - Nguyễn Thị Hằng được đánh giá là có khả năng vào tới chung kết nội dung đồng đội.

Tại giải vô địch châu Á cách đây 2 năm, Phạm Hoài Long đoạt HCB. Bùi Thị Triều, Vũ Thị Nguyệt Ánh giành HCĐ. Còn ở giải Karatedo Hàn Quốc mở rộng kết thúc hồi cuối tháng 6 vừa qua, đội tuyển karatedo Việt Nam giành 4 HCV của Bùi Thị Triều, Lê Bích Phương, Nguyễn Văn Phụng và đội Kumite đồng đội nữ 1, 1 HCB của Vũ Thị Nguyệt Ánh và 5 HCĐ của Trần Hoàng Yến Phượng, Đào Thị Thoan, Nguyễn Văn Sử, Nguyễn Quang Phúc và đội kumite đồng đội 2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên