Kết thúc giải vô địch bóng bàn toàn quốc

VOV.VN - Giải đấu quy tụ gần 100 vận động viên của 13 đội đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, tối nay (10/9), tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk, giải Vô địch bóng bàn toàn quốc năm 2014  tranh Cúp PV – Đạm Cà Mau lần thứ 32 đã khép lại

Giải đấu quy tụ gần 100 vận động viên của 13 đội đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây là giải đấu  nhằm thúc đẩy phát triển phong trào bóng bàn trong cả nước, đồng thời qua đó tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham dự SEA Games tại Singapore sắp tới. 

Ông Nguyễn Đức Long, trưởng bộ môn bóng bàn, Tổng cục Thể dục Thể thao nói: “Xu thế bóng bàn Việt Nam là chúng ta đi đúng với bóng bàn thế giới đó là sử dụng phong cách kỹ thuật rất là hiện đại đó là giật mạnh tấn công ngay từ lúc đầu sử dụng các kỹ thuật thành thạo. Các đường đánh công và các cự ly gần trông xa rất là tốt. Trong giải này thì nhiều vận động viên trẻ tiến bộ như vận động viên của nam. Về nữ thì có vận động viên Thu Trang. Bên cạnh đó có vận động viên Nguyễn Thi Việt Linh của đoàn Công an”.

Ban tổ chức đã trao huy chương đồng đội và cá nhân cho các đội đoạt giải với tổng giải thưởng gần 200 triệu đồng. Các đội có thế mạnh về môn bóng bàn như Hà Nội, Công an nhân dân, Quân đội nhân dân đã khẳng định được thế mạnh của mình trong giải lần này khi giành phần lớn các bộ huy chương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lê Tiến Đạt giành HCB ngoài chỉ tiêu cho bóng bàn Việt Nam
Lê Tiến Đạt giành HCB ngoài chỉ tiêu cho bóng bàn Việt Nam

VOV.VN - Lê Tiến Đạt đã giành được HCB tại SEA Games 27, nâng mức chỉ tiêu của bóng bàn Việt Nam cao hơn dự kiến (chỉ tiêu đặt ra là 2 HCĐ).

Lê Tiến Đạt giành HCB ngoài chỉ tiêu cho bóng bàn Việt Nam

Lê Tiến Đạt giành HCB ngoài chỉ tiêu cho bóng bàn Việt Nam

VOV.VN - Lê Tiến Đạt đã giành được HCB tại SEA Games 27, nâng mức chỉ tiêu của bóng bàn Việt Nam cao hơn dự kiến (chỉ tiêu đặt ra là 2 HCĐ).

Giải bóng bàn Hà Nội mở rộng lập kỉ lục về số lượng VĐV
Giải bóng bàn Hà Nội mở rộng lập kỉ lục về số lượng VĐV

VOV.VN - Hơn 600 tay vợt từ 110 đoàn trong đó có hơn 40 tay vợt người nước ngoài và Việt Kiều sẽ tham gia tranh tài tại giải.

Giải bóng bàn Hà Nội mở rộng lập kỉ lục về số lượng VĐV

Giải bóng bàn Hà Nội mở rộng lập kỉ lục về số lượng VĐV

VOV.VN - Hơn 600 tay vợt từ 110 đoàn trong đó có hơn 40 tay vợt người nước ngoài và Việt Kiều sẽ tham gia tranh tài tại giải.

Bóng bàn Việt Nam không tham dự Asiad 17
Bóng bàn Việt Nam không tham dự Asiad 17

VOV.VN - Liên đoàn bóng bàn Việt Nam vừa quyết định sẽ không cử các VĐV bóng bàn tham dự Asiad 2014 tại Incheon Hàn Quốc. 

Bóng bàn Việt Nam không tham dự Asiad 17

Bóng bàn Việt Nam không tham dự Asiad 17

VOV.VN - Liên đoàn bóng bàn Việt Nam vừa quyết định sẽ không cử các VĐV bóng bàn tham dự Asiad 2014 tại Incheon Hàn Quốc. 

Việt Nam thắng trận đầu ở giải vô địch bóng bàn đồng đội TG
Việt Nam thắng trận đầu ở giải vô địch bóng bàn đồng đội TG

VOV.VN -Tối 30/4, đội tuyển nam bóng bàn Việt Nam có trận thắng đầu tiên với tỷ số 3-1 trước đội Cộng hòa Dominican

Việt Nam thắng trận đầu ở giải vô địch bóng bàn đồng đội TG

Việt Nam thắng trận đầu ở giải vô địch bóng bàn đồng đội TG

VOV.VN -Tối 30/4, đội tuyển nam bóng bàn Việt Nam có trận thắng đầu tiên với tỷ số 3-1 trước đội Cộng hòa Dominican

Bóng bàn Việt Nam tụt hạng thế giới
Bóng bàn Việt Nam tụt hạng thế giới

VOV.VN - Tuyển nam bóng bàn Việt Nam kết thúc chuỗi trận đấu tại Giải vô địch bóng bàn đồng đội thế giới, với thất bại 1-3.

Bóng bàn Việt Nam tụt hạng thế giới

Bóng bàn Việt Nam tụt hạng thế giới

VOV.VN - Tuyển nam bóng bàn Việt Nam kết thúc chuỗi trận đấu tại Giải vô địch bóng bàn đồng đội thế giới, với thất bại 1-3.

449 VĐV tham dự giải bóng bàn Trẻ toàn quốc
449 VĐV tham dự giải bóng bàn Trẻ toàn quốc

VOV.VN - Từ ngày 25-31/7, hơn 400 VĐV nhí sẽ tranh tài tại Đà Nẵng để giành 16 bộ huy chương các lứa tuổi.

449 VĐV tham dự giải bóng bàn Trẻ toàn quốc

449 VĐV tham dự giải bóng bàn Trẻ toàn quốc

VOV.VN - Từ ngày 25-31/7, hơn 400 VĐV nhí sẽ tranh tài tại Đà Nẵng để giành 16 bộ huy chương các lứa tuổi.