Khai mạc Hội nghị trưởng đoàn SEA Games 31 lần thứ hai

VOV.VN - Sáng nay (18/3), Hội nghị trưởng đoàn SEA Games 31 lần thứ hai đã chính thức khai mạc tại Hà Nội.

Nhằm báo cáo chính thức công tác chuẩn bị của nước chủ nhà tới các đoàn thể thao trong khu vực, đồng thời có những cuộc trao đổi nhằm chốt lại các vấn đề liên quan tới Đại hội, Hội nghị trưởng đoàn SEA Games 31 lần thứ hai sẽ được diễn ra tại Hà Nội từ ngày 18-19/3, theo 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến. Chủ trì Hội nghị là ông Nguyễn Văn Hùng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trưởng BTC SEA Games 31.

Hội nghị chính thức khai mạc vào sáng 18/3 tại Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã thay mặt BTC chào mừng các Đại biểu tham dự hội nghị. Bộ trưởng cũng đã khẳng định quyết tâm của nước chủ nhà Việt Nam trong công tác tổ chức SEA Games, đồng thời chuyển tải thông điệp về một kỳ Đại hội hoàn toàn công bằng, thân thiện, trên tinh thần đoàn kết các nền thể thao trong khu vực vượt qua thử thách, khó khăn của đại dịch Covid-19 để vươn lên, hướng tới những tầm cao mới.

Tham dự Hội nghị trực tiếp có đại diện của Campuchia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Rumor Leste, Thái Lan và các quốc gia khác tham dự họp trực tuyến.

Các đại biểu cũng lắng nghe trình bày của đại diện các Tiểu ban thuộc BTC gồm Lễ tân - Khánh tiết, Chuyên môn kỹ thuật, Hậu cần và Dịch vụ công, Giao thông, Y tế và Kiểm tra Doping, Khai mạc & Bế mạc, đồng thời giải đáp các vấn đề mà các đoàn thể thao quốc tế quan tâm. Các vấn đề được quan tâm nhất là giaothong, phòng chống dịch bệnh 3 giai đoạn: Trước nhập cảnh, khi nhập cảnh và trong đại hội…, nơi lưu trú đạt tiêu chuẩn 4-5 sao tại tất cả các địa phương tổ chức thi đấu.

Vào chiều ngày 18/3, BTC làm việc với riêng từng đoàn thể thao để khẳng định về các vấn đề liên quan tới sự tham dự của từng đoàn. Tối cùng ngày, BTC SEA Games 31 sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi tại Hà Nội.

Theo chương trình, BTC SEA Games 31 sẽ dành trọn ngày 19/3 để đưa đại diện các đoàn thể thao tham dự Đại hội tham quan công tác chuẩn bị tại các địa điểm thi đấu và các khách sạn tại Hà Nội – Bắc Ninh và Quảng Ninh. Cụ thể là SVĐ Mỹ Đình, nơi tổ chức Khai mạc, môn điền kinh, bóng đá; Khu thể Thao dưới nước, nơi tổ chức môn bơi, nhảy cầu, lặn; Trung tâm huấn luyện thể Thao quốc gia, nơi tổ chức bắn súng, bắn cung. Cung thể Thao Điền kinh trong nhà;  Nhà thi đấu Hoài đức, Nhà thi đấu Bắc từ liêm, Nhà thi đấu Cầu giấy, Nhà thi đấu Hoàng mai, Nhà thi đấu Tây hồ, Nhà thi đấu Thanh trì, Nhà thi đấu Bắc Ninh, Nhà thi đấu quần vợt Hanaka, Khu liên hợp thể thao Quảng Ninh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những địa điểm thi đấu SEA Games 31 tại Quảng Ninh
Những địa điểm thi đấu SEA Games 31 tại Quảng Ninh

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh được chọn đăng cai 7/40 môn thi đấu tại kỳ SEA Games 31. Những địa điểm thi đấu SEA Games 31 tại Quảng Ninh còn là các điểm đến du lịch nổi tiếng với cảnh quan tuyệt đẹp và điều kiện tổ chức chu đáo, an toàn.

Những địa điểm thi đấu SEA Games 31 tại Quảng Ninh

Những địa điểm thi đấu SEA Games 31 tại Quảng Ninh

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh được chọn đăng cai 7/40 môn thi đấu tại kỳ SEA Games 31. Những địa điểm thi đấu SEA Games 31 tại Quảng Ninh còn là các điểm đến du lịch nổi tiếng với cảnh quan tuyệt đẹp và điều kiện tổ chức chu đáo, an toàn.

4 môn thi đấu của SEA Games 31 lần đầu tiên diễn ra tại Bắc Ninh
4 môn thi đấu của SEA Games 31 lần đầu tiên diễn ra tại Bắc Ninh

VOV.VN - Tỉnh Bắc Ninh lần đầu tiên đăng cai 4 môn thi đấu SEA Games 31 dự kiến diễn ra vào tháng 5/2022. Địa phương đang gấp rút triển khai các điều kiện về cơ sở vật chất để phục vụ giải đấu.

4 môn thi đấu của SEA Games 31 lần đầu tiên diễn ra tại Bắc Ninh

4 môn thi đấu của SEA Games 31 lần đầu tiên diễn ra tại Bắc Ninh

VOV.VN - Tỉnh Bắc Ninh lần đầu tiên đăng cai 4 môn thi đấu SEA Games 31 dự kiến diễn ra vào tháng 5/2022. Địa phương đang gấp rút triển khai các điều kiện về cơ sở vật chất để phục vụ giải đấu.

Ánh Viên tuyên bố không dự SEA Games 31 sau khi giành 21 HCV giải quốc gia
Ánh Viên tuyên bố không dự SEA Games 31 sau khi giành 21 HCV giải quốc gia

VOV.VN - Ngay sau khi lập kỷ lục với thành tích giành 21 HCV giải bơi VĐQG bể 25m, Ánh Viên tuyên bố sẽ không tham dự SEA Games 31 vào tháng 5 tới.

Ánh Viên tuyên bố không dự SEA Games 31 sau khi giành 21 HCV giải quốc gia

Ánh Viên tuyên bố không dự SEA Games 31 sau khi giành 21 HCV giải quốc gia

VOV.VN - Ngay sau khi lập kỷ lục với thành tích giành 21 HCV giải bơi VĐQG bể 25m, Ánh Viên tuyên bố sẽ không tham dự SEA Games 31 vào tháng 5 tới.

Ấn định thời điểm rước đuốc SEA Games 31
Ấn định thời điểm rước đuốc SEA Games 31

VOV.VN - Lễ rước đuốc SEA Games 31 sẽ diễn ra 31 ngày trước khi Đại hội bắt đầu, điểm xuất phát là đền Hùng (Phú Thọ) và sẽ đi qua 11 tỉnh/thành phố trước khi kết thúc tại điểm cuối là Hà Nội.

Ấn định thời điểm rước đuốc SEA Games 31

Ấn định thời điểm rước đuốc SEA Games 31

VOV.VN - Lễ rước đuốc SEA Games 31 sẽ diễn ra 31 ngày trước khi Đại hội bắt đầu, điểm xuất phát là đền Hùng (Phú Thọ) và sẽ đi qua 11 tỉnh/thành phố trước khi kết thúc tại điểm cuối là Hà Nội.

ĐT nữ Việt Nam hướng tới HCV SEA Games sau khi giành vé dự World Cup
ĐT nữ Việt Nam hướng tới HCV SEA Games sau khi giành vé dự World Cup

VOV.VN - Sau khi có lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự VCK World Cup, mục tiêu tiếp theo của ĐT nữ Việt Nam sẽ là kỳ SEA Games 31 trên sân nhà vào tháng 5 tới.

ĐT nữ Việt Nam hướng tới HCV SEA Games sau khi giành vé dự World Cup

ĐT nữ Việt Nam hướng tới HCV SEA Games sau khi giành vé dự World Cup

VOV.VN - Sau khi có lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự VCK World Cup, mục tiêu tiếp theo của ĐT nữ Việt Nam sẽ là kỳ SEA Games 31 trên sân nhà vào tháng 5 tới.