Khánh Hòa: Hàng trăm VĐV tham gia Hội thi bơi biển, lắc thúng

VOV.VN - Hôm nay (25/5), Hội thi Bơi biển và bơi thúng, lắc thúng chào mừng Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023 mở màn cho hơn 70 hoạt động sôi nổi tại Festival Biển lần này. Đây là hoạt động đậm chất thể thao biển, huy động sự tham gia của đông đảo người dân ven biển Nha Trang. 

Hội thi do UBND thành phố Nha Trang tổ chức thu hút gần 150 vận động viên nam, nữ đến từ 23 xã, phường, câu lạc bộ, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tham gia. Ở nội dung bơi biển, các vận động viên nữ thi đấu cự ly 300m, nam cự ly 600m thể loại bơi tự do.

Nội dung bơi thúng và lắc thúng, vận động viên nam tranh tài với cự ly 200m, nữ tranh tài cự ly 100m. Các vận động viên tham gia đều là những người thường xuyên bơi biển, di chuyển bằng thúng chai.

Em Lê Hoàng Khánh Ngọc, Đội bơi MH Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang cho biết: “Con lần đầu tiên tập bơi từ năm con học lớp 1, năm nay con đã lên lớp 8. Bơi biển thì mệt hơn là bơi trong hồ. Con rất vui, tự hào vì thành tích của mình”.

Sổi nổi nhất là nội dung thi lắc thúng chai. Đây là phương tiện đi biển gắn liền với ngư dân Nam Trung bộ. Cuộc đua bơi biển, bơi lắc thúng không chỉ là giải đấu thể thao mà qua đó, các ngư dân trình diễn cho người xem những kỹ thuật độc đáo, sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa sức mạnh thể lực và mức độ khéo léo để đưa chiếc thuyền thúng tiến về phía trước.

Ông Lê Mạnh, Đội thi phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Tôi là một ngư dân đi làm biển, hàng ngày, hàng tuần cũng có đi biển, còn lắc thúng, bơi thúng thì quá thành thạo với mình rồi, cũng thường đi, thường bơi. Các anh em cũng vậy. Nói chung Festival nào mình cũng đi dự hết, đi Festival Biển cho vui”.

Kết thúc hội thi, ở nội dung bơi biển, Ban Tổ chức đã trao 29 giải tặng các đội đoạt thành tích cao. Giải Nhất toàn đoàn được trao cho câu lạc bộ bơi MH Vĩnh Hải, Giải Nhì thuộc về đội bơi Trường Đại học Nha Trang và đứng thứ 3 là đội bơi phường Vĩnh Hải và Phước Hải; ở nội dung bơi thúng và lắc thúng, Ban Tổ chức đã trao 15 giải Nhất, Nhì, Ba cho các đội thi.

Hội thi là dịp để các vận động viên so tài, giao lưu học hỏi kinh nghiệm, phát triển phong trào bơi lội trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt cổ vũ các em thanh thiếu niên tích cực tham gia rèn luyện thân thể, trang bị các kỹ năng phòng chống đuối nước.

Ông Phan Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, Hội thi này được thành phố Nha Trang duy trì tổ chức trong các kỳ Festival biển nhằm giới thiệu đến du khách nét độc đáo của văn hóa miền biển.

“Thành phố Nha Trang cũng tổ chức nhiều hoạt động nhằm mang lại không khí vui tươi, phấn khởi, sôi động cho bà con du khách trong và ngoài nước. Trong đó có hoạt động bơi biển, bơi thúng, lắc thúng là một trong những hoạt động truyền thống, đặc sắc của vùng biển. Đây là hoạt động nhằm khơi dậy phong trào thể dục, thể thao trong quần chúng, nhân dân để phục vụ lao động sản xuất” - ông Phan Thanh Liêm nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du khách được trực tiếp tham gia các hoạt động Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa 2023
Du khách được trực tiếp tham gia các hoạt động Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa 2023

VOV.VN - Sáng nay (25/5), UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa. Đây là lần thứ 10, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Festval Biển với gần 70 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch. Các hoạt động được tổ chức theo hướng mở, tăng tính tương tác với cộng đồng để người dân và du khách trực tiếp tham gia các hoạt động của lễ hội.

Du khách được trực tiếp tham gia các hoạt động Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa 2023

Du khách được trực tiếp tham gia các hoạt động Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa 2023

VOV.VN - Sáng nay (25/5), UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa. Đây là lần thứ 10, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Festval Biển với gần 70 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch. Các hoạt động được tổ chức theo hướng mở, tăng tính tương tác với cộng đồng để người dân và du khách trực tiếp tham gia các hoạt động của lễ hội.

Khánh Hòa mong muốn kích cầu du lịch từ Festival Biển Nha Trang lần thứ 10 năm 2023
Khánh Hòa mong muốn kích cầu du lịch từ Festival Biển Nha Trang lần thứ 10 năm 2023

VOV.VN - Từ ngày 3-6/6, tại thành phố Nha Trang sẽ diễn ra Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa lần thứ 10. Lễ hội này, tỉnh Khánh Hòa huy động nguồn lực đóng góp của doanh nghiệp để quảng bá những giá trị văn hóa, kích cầu du lịch của địa phương.

Khánh Hòa mong muốn kích cầu du lịch từ Festival Biển Nha Trang lần thứ 10 năm 2023

Khánh Hòa mong muốn kích cầu du lịch từ Festival Biển Nha Trang lần thứ 10 năm 2023

VOV.VN - Từ ngày 3-6/6, tại thành phố Nha Trang sẽ diễn ra Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa lần thứ 10. Lễ hội này, tỉnh Khánh Hòa huy động nguồn lực đóng góp của doanh nghiệp để quảng bá những giá trị văn hóa, kích cầu du lịch của địa phương.

60 hoạt động đặc sắc tại Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2023
60 hoạt động đặc sắc tại Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2023

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt chương trình Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023. Festival lần này có 60 hoạt động đặc sắc, kinh phí tổ chức được vận động xã hội hóa.

60 hoạt động đặc sắc tại Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2023

60 hoạt động đặc sắc tại Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2023

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt chương trình Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023. Festival lần này có 60 hoạt động đặc sắc, kinh phí tổ chức được vận động xã hội hóa.