Không bất ngờ việc Vũ Thị Hương, Thanh Hằng không đạt chuẩn

Đấy cũng là quy luật của thể thao, thành tích có lúc lên, có lúc xuống.

Để giành suất tới Olympic London 2012, điền kinh Việt Nam đã đầu tư rất nhiều cho 2 vận động viên “mũi nhọn” Trương Thanh Hằng và Vũ Thị Hương. Tuy nhiên, cả 2 mục tiêu này đều không làm hài lòng người hâm mộ khi liên tiếp “trượt” chuẩn B Olympic.

VĐV VŨ Thị Hương
Trong 2 cuộc thi cuối cùng để tính chuẩn B Olympic diễn ra gần đây, cả Vũ Thị Hương và Trương Thanh Hằng dù có thành tích tốt nhưng đều không đạt chuẩn. Tại Giải điền kinh Grand Prix châu Á diễn ra ở Thái Lan, ở nội dung 100m, Vũ Thị Hương cán đích thứ ba với thành tích 11 giây 70, không đạt chuẩn Olympic (vì chuẩn B Olympic nội dung này là 11 giây 38). Trên đường chạy 800m, Trương Thanh Hằng cải thiện thành tích xuống còn 2 phút 01 giây 79 nhưng vẫn còn khá xa với chuẩn B Olympic là 2 phút 01 giây 30. Tiếp đó, cơ hội giành chuẩn B Olympic lại qua đi với cả 2 vận động viên điền kinh này tại giải điền kinh Các ngôi sao châu Á diễn ra ở Kazakhstan - giải đấu cuối cùng có tính chuẩn Olympic. Tại giải đấu này, thành tích của Vũ Thị Hương là 11 giây 70  và Trương Thanh Hằng là 2 phút 01 giây 70, vẫn chưa thể đạt chuẩn.

VĐV Trương Thanh Hằng
Ông Dương Đức Thủy, Trưởng bộ môn Điền kinh (Tổng cục Thể dục Thể thao) cho biết, việc 2 vận động viên này không đạt chuẩn cũng không phải là bất ngờ: “Thực ra đấy cũng là quy luật của thể thao, thành tích có lúc lên, có lúc xuống. Chỉ có điều biên độ của lên, xuống phải nằm trong tầm khống chế thì chúng ta mới có thể điều tiết được. Tuy nhiên, Vũ Thị Hương lại có biên độ dao động rất lớn, sau chấn thương ở CHLB Đức cô chưa trở lại với đỉnh cao của mình. Còn Trương Thanh Hằng sau thành tích cao nhất tại ASIAD là 2’00’’91 thì ở thời điểm này Thanh Hằng vẫn loanh quanh 2’1’’7 – 2’1’’8 – 2’1’’45. Tất cả đều đang nằm ngoài chuẩn B của Olympic London”./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên