Lãnh đạo VFF có đề nghị đặc biệt liên quan đến sân Mỹ Đình

VOV.VN - Quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ông Trần Quốc Tuấn đề nghị sửa sân Mỹ Đình xong trước ngày 25/1 để chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Trung Quốc.

Trong cuộc họp về công tác chuẩn bị cho trận đấu giữa ĐT Việt Nam với ĐT Trung Quốc trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, ông Trần Quốc Tuấn - Quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã có những đề nghị với bộ phận liên quan để làm tốt công tác chuẩn bị.

Ông Trần Quốc Tuấn cho biết, trong ba trận đấu trước của ĐT Việt Nam trên sân vận động Mỹ Đình, BTC trận đấu đã nhận sự hỗ trợ chặt chẽ từ phía các đơn vị có liên quan, giúp cho công tác tổ chức đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, trận đấu gặp ĐT Trung Quốc tới đây có sự khác biệt lớn khi thời gian diễn ra trận đấu rơi vào ngày nghỉ lễ nên việc phối hợp cần được triển khai sớm.

“Ở thời điểm hiện tại, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã triển khai, gửi kế hoạch, văn bản tới các đơn vị liên quan để phối hợp làm việc. Công văn của UBND TP Hà Nội ngày 13/1 là “chìa khóa” để chúng tôi có thể sớm triển khai công việc một cách thuận lợi” - ông Trần Quốc Tuấn cho biết.

Bên cạnh đó, ông Trần Quốc Tuấn cũng đề nghị, Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT chỉ đạo bộ phận thi công sân vận động Mỹ Đình sớm hoàn thiện công việc ít nhất trước ngày 25/1 để phục vụ cho công tác chuẩn bị trận đấu.

Trước đó, ngày 13/1, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản đồng ý với đề xuất của Bộ VH-TT&DL về việc mở cửa sân Mỹ Đình, đón 20.000 khán giả vào sân cổ vũ ĐT Việt Nam so tài với ĐT Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Hiện tại, sau 6 lượt trận, ĐT Việt Nam vẫn chưa giành được điểm nào ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Mặc dù ĐT Việt Nam đã hết cơ hội, nhưng thông qua các trận đấu còn lại, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm để phục vụ cho các mục tiêu trong năm 2022.

Theo lịch trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Trung Quốc diễn ra vào đúng ngày mùng 1 Tết âm lịch 2022. Trước khi đọ sức với ĐT Trung Quốc, “Những ngôi sao vàng” có chuyến làm khách trước ĐT Australia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những điều cần biết khi đến sân xem ĐT Việt Nam - ĐT Trung Quốc
Những điều cần biết khi đến sân xem ĐT Việt Nam - ĐT Trung Quốc

VOV.VN - Những thông tin cần biết để để sân xem và cổ vũ cho ĐT Việt Nam so tài với ĐT Trung Quốc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình vào lúc 19h ngày 1/2/2022.

Những điều cần biết khi đến sân xem ĐT Việt Nam - ĐT Trung Quốc

Những điều cần biết khi đến sân xem ĐT Việt Nam - ĐT Trung Quốc

VOV.VN - Những thông tin cần biết để để sân xem và cổ vũ cho ĐT Việt Nam so tài với ĐT Trung Quốc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình vào lúc 19h ngày 1/2/2022.

ĐT bóng đá nữ Việt Nam lên đường dự Asian Cup với lực lượng thiếu hụt vì Covid-19
ĐT bóng đá nữ Việt Nam lên đường dự Asian Cup với lực lượng thiếu hụt vì Covid-19

VOV.VN - Ngày mai (15/1), ĐT bóng đá nữ Việt Nam sẽ bay từ Tây Ban Nha sang Ấn Độ để chuẩn bị thi đấu tại VCK nữ châu Á 2022 trong hoàn cảnh thiếu vắng về lực lượng, sau khi nhiều tuyển thủ mắc Covid-19.

ĐT bóng đá nữ Việt Nam lên đường dự Asian Cup với lực lượng thiếu hụt vì Covid-19

ĐT bóng đá nữ Việt Nam lên đường dự Asian Cup với lực lượng thiếu hụt vì Covid-19

VOV.VN - Ngày mai (15/1), ĐT bóng đá nữ Việt Nam sẽ bay từ Tây Ban Nha sang Ấn Độ để chuẩn bị thi đấu tại VCK nữ châu Á 2022 trong hoàn cảnh thiếu vắng về lực lượng, sau khi nhiều tuyển thủ mắc Covid-19.

Giá vé xem trận ĐT Việt Nam - ĐT Trung Quốc ở Mỹ Đình cao nhất bao nhiêu?
Giá vé xem trận ĐT Việt Nam - ĐT Trung Quốc ở Mỹ Đình cao nhất bao nhiêu?

VOV.VN - VFF đã công bố giá vé xem trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Trung Quốc trên sân Mỹ Đình ngày 1/2. Mệnh giá cao nhất là 1,2 triệu đồng.

Giá vé xem trận ĐT Việt Nam - ĐT Trung Quốc ở Mỹ Đình cao nhất bao nhiêu?

Giá vé xem trận ĐT Việt Nam - ĐT Trung Quốc ở Mỹ Đình cao nhất bao nhiêu?

VOV.VN - VFF đã công bố giá vé xem trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Trung Quốc trên sân Mỹ Đình ngày 1/2. Mệnh giá cao nhất là 1,2 triệu đồng.