LĐBĐ Indonesia đưa ra án phạt sau vụ bạo loạn kinh hoàng

VOV.VN - Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã đưa ra một loạt án phạt nặng sau vụ bạo loạn tại sân vận động Kanjuruhan khiến hơn 120 người thiệt mạng.

PSSI đã đưa ra hàng loạt án phạt nặng với các bên liên quan trong thảm kịch tại sân vận động Kanjuruhan. Cụ thể, đội chủ nhà Arema FC bị xác định không đảm bảo an ninh và bị cấm tổ tổ chức các trận đấu trên sân nhà tới hết mùa giải.

Các trận đấu tiếp theo của Arema FC sẽ phải tổ chức cách địa điểm cũ ít nhất 250 km và không được đón khán giả. Bên cạnh đó đó, Arema FC còn phải nộp phạt 250 triệu Rupiah (khoảng 391 triệu đồng).

Theo báo giới Indonesia, một số nhân viên an ninh và ban tổ chức trận đấu cũng sẽ chịu án phạt. Trưởng Ban Kỷ luật PSSI, ông Erwin Tobing cho biết Trưởng Ban tổ chức các trận đấu của Arema FC là Abdul Haris sẽ bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá suốt đời.

Vụ bạo loạn trên sân Kanjuruhan xảy ra tối 1/10, sau khi chủ Arema FC thua 2-3 Persebaya. Theo công bố của chính quyền địa phương, có 125 người thiệt mạng và hơn 320 người bị thương trong thảm kịch này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

U17 Indonesia thắng không tưởng trước U17 Guam
U17 Indonesia thắng không tưởng trước U17 Guam

VOV.VN - U17 Indonesia giành chiến thắng 14-0 trước U17 Guam tại bảng B ở vòng loại U17 châu Á 2023.

U17 Indonesia thắng không tưởng trước U17 Guam

U17 Indonesia thắng không tưởng trước U17 Guam

VOV.VN - U17 Indonesia giành chiến thắng 14-0 trước U17 Guam tại bảng B ở vòng loại U17 châu Á 2023.

Thông tin mới nhất về vụ bạo loạn ở Indonesia: Nhầm lẫn về số người thiệt mạng
Thông tin mới nhất về vụ bạo loạn ở Indonesia: Nhầm lẫn về số người thiệt mạng

VOV.VN - Tối 2/10, Cảnh sát trưởng khu vực Đông Java (Indonesia) cho biết số người thiệt mạng trong vụ bạo loạn bóng đá hiện là 125 người và hơn 320 người khác bị thương. Trước đó các quan chức địa phương thông báo số người thiệt mạng là 174 người và 180 người khác bị thương.

Thông tin mới nhất về vụ bạo loạn ở Indonesia: Nhầm lẫn về số người thiệt mạng

Thông tin mới nhất về vụ bạo loạn ở Indonesia: Nhầm lẫn về số người thiệt mạng

VOV.VN - Tối 2/10, Cảnh sát trưởng khu vực Đông Java (Indonesia) cho biết số người thiệt mạng trong vụ bạo loạn bóng đá hiện là 125 người và hơn 320 người khác bị thương. Trước đó các quan chức địa phương thông báo số người thiệt mạng là 174 người và 180 người khác bị thương.

Indonesia hy vọng không bị FIFA trừng phạt sau vụ bạo loạn kinh hoàng
Indonesia hy vọng không bị FIFA trừng phạt sau vụ bạo loạn kinh hoàng

VOV.VN - Liên đoàn Bóng đá Indonesia hy vọng, Liên đoàn Bóng đá Thế giới không đưa ra quyết định trừng phạt nào tổn hại nào sau vụ bạo loạn ở sân Kanjuruhan.

Indonesia hy vọng không bị FIFA trừng phạt sau vụ bạo loạn kinh hoàng

Indonesia hy vọng không bị FIFA trừng phạt sau vụ bạo loạn kinh hoàng

VOV.VN - Liên đoàn Bóng đá Indonesia hy vọng, Liên đoàn Bóng đá Thế giới không đưa ra quyết định trừng phạt nào tổn hại nào sau vụ bạo loạn ở sân Kanjuruhan.

VFF gửi thư chia buồn tới Liên đoàn Bóng đá Indonesia
VFF gửi thư chia buồn tới Liên đoàn Bóng đá Indonesia

VOV.VN - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã gửi thư chia buồn tới Liên đoàn Bóng đá Indonesia sau vụ bạo loạn khiến 174 người thiệt mạng.

VFF gửi thư chia buồn tới Liên đoàn Bóng đá Indonesia

VFF gửi thư chia buồn tới Liên đoàn Bóng đá Indonesia

VOV.VN - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã gửi thư chia buồn tới Liên đoàn Bóng đá Indonesia sau vụ bạo loạn khiến 174 người thiệt mạng.

174 người thiệt mạng ở vụ bạo loạn: Indonesia mở cuộc điều tra toàn diện
174 người thiệt mạng ở vụ bạo loạn: Indonesia mở cuộc điều tra toàn diện

VOV.VN - Số người thiệt mạng trong vụ bạo loạn tại Indonesia đã tăng lên 174 người và 180 người bị thương. Tổng thống Indonesia - Joko Widodo đã yêu cầu lực lượng cảnh sát quốc gia tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về thảm kịch.

174 người thiệt mạng ở vụ bạo loạn: Indonesia mở cuộc điều tra toàn diện

174 người thiệt mạng ở vụ bạo loạn: Indonesia mở cuộc điều tra toàn diện

VOV.VN - Số người thiệt mạng trong vụ bạo loạn tại Indonesia đã tăng lên 174 người và 180 người bị thương. Tổng thống Indonesia - Joko Widodo đã yêu cầu lực lượng cảnh sát quốc gia tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về thảm kịch.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia xin lỗi sau vụ bạo loạn kinh hoàng
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia xin lỗi sau vụ bạo loạn kinh hoàng

VOV.VN - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia lên tiếng sau vụ bạo loạn khiến 127 người chết ở trận Arema 2-3 Persebaya tại giải VĐQG Indonesia.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia xin lỗi sau vụ bạo loạn kinh hoàng

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia xin lỗi sau vụ bạo loạn kinh hoàng

VOV.VN - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia lên tiếng sau vụ bạo loạn khiến 127 người chết ở trận Arema 2-3 Persebaya tại giải VĐQG Indonesia.