LĐBĐ Pháp quyết xử mạnh tay 4 cầu thủ gây rối ở Euro 2012

Tiền vệ đang khoác áo Manchester City, Samir Nasri nhiều khả năng sẽ phải nhận án phạt cao nhất

Với những cư xử không đúng mực tại VCK Euro2012, 4 cầu thủ của đội tuyển Pháp gồm Samir Nasri, Yann M’Vila, Jeremy Menez và Hatem Ben Arfa đang đối mặt với án phạt nghiêm khắc từ Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF). 

Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) vừa mở cuộc điều tra về những hành động đáng bị lên án của 4 thành viên trong đội hình đội tuyển quốc gia tham dự Euro 2012 tại Ba Lan và Ukraina vừa qua. Theo đó, Samir Nasri, Yann M’Vila, Jeremy Menez và Hatem Ben Arfa sẽ được Ủy ban kỷ luật của FFF triệu tập trong thời gian sớm nhất có thể sau kỳ nghỉ hè để tiếp tục cuộc điều tra. Trước mắt, theo Chủ tịch FFF, Noel Le Graet, khoản tiền thưởng trị giá khoảng gần 100.000 Euro của 4 cầu thủ này sẽ tạm thời bị gác lại.

Từ trái qua phải: Samir Nasri, Hatem Ben Arfa, Yann M’Vila và Jeremy Menez (Ảnh: Getty Images).

Trong 4 cầu thủ nói trên, tiền vệ đang khoác áo Manchester City, Samir Nasri nhiều khả năng sẽ phải nhận án phạt cao nhất với những lời lẽ xúc phạm một phóng viên nước chủ nhà đang tác nghiệp sau trận thua 0-2 của đội tuyển Pháp trước Tây Ban Nha. Thậm chí nếu không có sự can ngăn của các thành viên trong ban huấn luyện, Nasri có thể đã lao vào ẩu đả với phóng viên đó.

Cũng sau trận thua 0-2 trước Tây Ban Nha ở tứ kết, tiền vệ Yann M’Vila đã tỏ thái độ bằng hành động không bắt tay HLV Laurent Blanc khi bị thay ra khỏi sân. Tiền vệ Jeremy Menez cũng bị FFF điều tra sau khi có những cử chỉ không hay với thủ thành – đội trưởng Hugo Lloris. Trước đó, Hatem Ben Arfa đã khiến phòng thay đồ đội tuyển Pháp rối loạn khi tranh cãi với HLV Laurent Blanc sau trận thua 0-2 trước Thụy Điển ở vòng đấu bảng.

Chỉ ít ngày sau khi kết thúc vòng chung kết EURO thất bại cùng đội tuyển Pháp, HLV Laurent Blanc đã nói lời chia tay với đội tuyển quốc gia. Người hâm mộ bóng đá Pháp không khỏi lo lắng bởi những sự việc gần đây có không ít điểm tương đồng với thời điểm sau vòng chung kết World Cup 2010 khi đội tuyển Pháp sa thải HLV Raymond Domenech còn hàng loạt cầu thủ trụ cột trong đội hình đứng trước án treo giò dài hạn của FFF với những rắc rối sau vụ đình công nội bộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên