Lên tập trung cùng CH Séc, Filip Nguyễn vẫn chưa hết cơ hội thi đấu cho ĐT Việt Nam

VOV.VN - Ngay cả khi được đăng ký trong danh sách của ĐT CH Séc ở trận đấu tới, Filip Nguyễn vẫn còn cơ hội ra sân cho ĐT Việt Nam trong tương lai.

Ngày 6/9, Thủ thành Filip Nguyễn được triệu tập lên tuyển CH Séc chuẩn bị cho trận đấu tại UEFA Nations League 2020/2021 sắp tới. CH Séc nằm ở bảng B2 tại UEFA Nations League 2020/2021. Ở trận ra quân, họ giành chiến thắng 3-1 trước Slovakia để tạm thời dẫn đầu tại bảng đấu của mình.

Tuy nhiên, sau trận đấu này, CH Séc có 2 nhân viên dương tính với SARSCoV-2. Do đó, các thành viên trong đội phải thực hiện cách ly y tế theo quy định khiến trận đấu tiếp theo của đội bóng này với Scotland có thể bị hoãn.

Bởi vậy, Liên đoàn bóng đá CH Séc đã quyết định triệu tập đội mới để thi đấu với Scotland. Trong danh sách triệu tập mới nhất của CH Séc thì thủ thành gốc Việt Filip Nguyễn đã có tên. Đây là thông tin gây nhiều sự chú ý bởi nếu ra sân cho CH Séc ở trận đấu tới, Filip Nguyễn sẽ không còn cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam trong tương lai. 

Tuy nhiên, trong trường hợp lên tập trung cùng ĐT CH Séc nhưng chỉ ngồi dự bị ở trận đấu tới mà không ra sân, Filip Nguyễn sẽ còn nguyên cơ hội được ra sân cho ĐT Việt Nam bởi điều này đã nằm trong quy định của FIFA. Vào lúc này, chưa có gì để khẳng định chắc chắn Filip Nguyễn sẽ bắt chính khi CH Séc gặp Scotland. 

Trường hợp của Filip Nguyễn khá giống với trường hợp của thủ thành Areola của ĐT Pháp. Anh này từng có tên trong danh sách dự World Cup 2018 nhưng không ra sân môt phút nào và trước đó cũng chưa từng ra sân cho ĐT Pháp. Vì thế, Areola từng được LĐBĐ Philippines nhắm đến cho một vị trí ở AFF Cup 2018. Tất nhiên sau đó, Areola đã chọn ĐT Pháp và đến nay anh cũng đã có 3 lần khoác áo Les Bleus. 

Chia sẻ về trường hợp của Filip Nguyễn cũng như các cầu thủ Việt kiều khác chưa có quốc tịch Việt Nam, Tổng thư ký VFF - Lê Hoài Anh khẳng định tổ chức này luôn hoan nghênh và hỗ trợ hết mức cho các cầu thủ Việt kiều có mong muốn về đóng góp cho quê hương. Tuy nhiên, họ sẽ chỉ được triệu tập lên ĐT Việt Nam nếu hoàn tất những thủ tục để có quốc tịch Việt Nam. 

Dự kiến trận đấu giữa CH Séc và Scotland sẽ diễn ra rạng sáng ngày 8/9 tới theo giờ Việt Nam và sau trận đấu này, câu hỏi về cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam của Filip Nguyễn sẽ phần nào được giải đáp./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Filip Nguyễn khó dự AFF Cup 2020 kể cả khi có quốc tịch Việt Nam
Filip Nguyễn khó dự AFF Cup 2020 kể cả khi có quốc tịch Việt Nam

VOV.VN - Kể cả khi có quốc tịch Việt Nam và đủ điều kiện khoác áo ĐTQG, cơ hội để Filip Nguyễn dự AFF Cup 2020 là rất nhỏ.

Filip Nguyễn khó dự AFF Cup 2020 kể cả khi có quốc tịch Việt Nam

Filip Nguyễn khó dự AFF Cup 2020 kể cả khi có quốc tịch Việt Nam

VOV.VN - Kể cả khi có quốc tịch Việt Nam và đủ điều kiện khoác áo ĐTQG, cơ hội để Filip Nguyễn dự AFF Cup 2020 là rất nhỏ.

Filip Nguyễn được triệu tập lên tuyển CH Séc
Filip Nguyễn được triệu tập lên tuyển CH Séc

VOV.VN - Thủ thành Filip Nguyễn được triệu tập lên tuyển CH Séc chuẩn bị cho trận đấu tại UEFA Nations League 2020/2021 sắp tới.

Filip Nguyễn được triệu tập lên tuyển CH Séc

Filip Nguyễn được triệu tập lên tuyển CH Séc

VOV.VN - Thủ thành Filip Nguyễn được triệu tập lên tuyển CH Séc chuẩn bị cho trận đấu tại UEFA Nations League 2020/2021 sắp tới.

Thủ môn Filip Nguyễn: Tôi chờ phép màu từ ĐT Việt Nam
Thủ môn Filip Nguyễn: Tôi chờ phép màu từ ĐT Việt Nam

VOV.VN - Thủ thành Việt kiều Filip Nguyễn đang chờ đợi phép màu tới từ đội tuyển Việt Nam.

Thủ môn Filip Nguyễn: Tôi chờ phép màu từ ĐT Việt Nam

Thủ môn Filip Nguyễn: Tôi chờ phép màu từ ĐT Việt Nam

VOV.VN - Thủ thành Việt kiều Filip Nguyễn đang chờ đợi phép màu tới từ đội tuyển Việt Nam.