Liverpool chia điểm cùng Man City

Đêm qua (26/8), trận cầu đinh của vòng 2 giải Ngoại hạng Anh giữa Liverpool và Manchester City trên sân Anfield đã kết thúc với tỷ số 2-2.

Tevez trong vòng vây của các cầu thủ Liverpool (Ảnh:Getty Images).

Chỉ giành được 1 điểm dù đã 2 lần vươn lên dẫn trước do những sai lầm ngớ ngẩn của hàng phòng ngự, thầy trò HLV Brendan Rodgers vẫn còn rất nhiều việc phải làm để hiện thực hóa tham vọng lọt vào tốp 4 trong mùa giải năm nay.

Sân Anfield tiếp tục là nơi đi dễ, khó về của Manchester City khi họ tiếp tục chuỗi không thể thắng Liverpool tại đây trong suốt 9 năm qua. Thậm chí nếu hàng phòng ngự của đội chủ nhà không mắc những sai lầm ngớ ngẩn trong hiệp 2, có lẽ thầy trò HLV Mancini đã phải trắng tay ra về.

Dù nhập cuộc tốt và cũng là đội có cơ hội ghi bàn rõ rệt đầu tiên của trận đấu với pha sút bóng trúng cột dọc bật ra của Carlos Tevez ở phút 19 nhưng hiệp 1 là khoảng thời gian mà Liverpool tỏ ra sắc sảo hơn với những pha phản công.

Lần lượt Skrtel (33’) rồi Suarez (66’) lập công đều ở những tình huống cố định đưa đội chủ nhà 2 lần vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, những sai lầm ngớ ngẩn ở hàng phòng ngự đã khiến Liverpool phải trả giá đắt bằng 2 bàn thua sau các pha dứt điểm dễ dàng vào khung thành đã bỏ trống ở các phút 64 và 80 của Yaya Toure và Carlos Tevez bên phía đội khách.

Kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 2-2 chung cuộc với Liverpool và tiếp tục thành tích nghèo nàn trên sân Anfield nhưng rõ ràng Manchester City có lý do để hài lòng với 1 điểm có được đầy may mắn trong trận đấu này. Trong khi đó, thầy trò HLV Brendan Rodgers vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn hiện thức hóa tham vọng trở lại tốp 4 của mình.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, Stoke City và Arsenal cũng chia điểm trong trận hòa không bàn thắng. Đây đã là trận thứ 2 liên tiếp, đội bóng của HLV Arsene Wenger không thể ghi bàn và người hâm mộ đội bóng chủ sân Emirates có lẽ sẽ rất nhớ tiền đạo đã chuyển sang khoác áo Manchester United là Robin van Persie./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên