Messi bị tố dùng doping để giành Quả bóng vàng?

(VOV) - VĐV đua xe Pereiro đã ngầm ám chỉ Messi dùng chất kích thích bị cấm trong lời tố của mình.

Sau những đình đám và tai tiếng về tay đua xe đạp huyền thoại Lance Armstrong, việc gian dối sử dụng doping trong thể thao đã làm dấy lên trong dư luận nhiều bức xúc cũng như tranh cãi.

Mới đây tay đua Oscar Pereiro, VĐV từng chiến thắng giải Tour de France năm 2006 sau chuyển sang chơi cho CLB Coruxo ở giải Seguanda B, đã tuyên bố ngay cả trong bóng đá và những môn thể thao khác cũng có cầu thủ mà công chúng vốn ngưỡng mộ đã lừa dối họ bằng việc sử dụng chất kích thích bị cấm để tăng hiệu suất khi thi đấu. Cụ thể, Pereiro được cho rằng đã ngầm ám chỉ đến Messi trong lời tố của mình.

Phát biểu trên báo giới, Pereiro đã nói một cách bóng gió về sự gian lận của Messi rằng: “Có một cầu thủ đã tăng cường được khả năng thi đấu và những danh hiệu tăng lên một cách đáng kinh ngạc. Cầu thủ này nhanh chóng trở thành thần tượng đối với nhiều người hâm mộ. Rõ ràng, anh ta đã sử dụng một loại hormone tăng trưởng.”


Oscar Pereiro ám chỉ Lionel Messi cũng gian lận.

Pereiro cũng cho biết: “Nếu có những biện pháp để xét nghiệm kỹ càng và xử lý được gian lận trong các môn thể thao như trường hợp của tay đua xe đạp từng được mệnh danh như một huyền thoại – Lance Armstrong, thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Bởi khi một người sử dụng doping để có được danh hiệu, trong khi những người khác đều phải nỗ lực thì sẽ rất bất công.”

“Tôi cho rằng giới thuyền thông có tác dụng lớn trong việc phát hiện và để xóa bỏ triệt để tình trạng sử dụng chất cấm trong thi đấu thể thao nếu họ nhận ra điều gì đấy bất thường hay khác biệt ở bất kỳ một người nào. Đặc biệt, tình trạng tiêm chất HGH vào người của cầu thủ hay VĐV thi đấu là điều cần phải cấm hoàn toàn, như vậy cũng giống như đang sử dụng doping vậy.” – Pereiro khẳng định.

Được biết, Messi đã từng bị chẩn đoán thiếu hormone tăng trưởng, chiều cao 1m69 và vóc dáng lại rất khiêm tốn, nhưng kể từ khi chuyển tới Barcelona, Messi đã được “ưu ái” tiêm HGH vào cơ thể để giữ được thể lực. Và hầu như cầu thủ người Argentina lại không gặp chấn thương đáng kể nào trên sân đấu. Mặc dù Pereiro kịch liệt lên tiếng phản đối HGH như một chất kích thích trong thể thao và ngầm tố Messi gian lận do tiêm chất này khi thi đấu, nhưng đến nay, HGH vẫn chưa chính thức bị coi là một chất kích thích cấm trong bóng đá.

Tuy nhiên, những tố cáo ngầm về việc Messi dùng chất cấm không phải chỉ có Pereiro mới lên tiếng lần đầu. Trước đấy, từng có một bài báo của Real Madrid cũng đặt ra nghi vấn về điều này của Messi, nhưng cuối cùng tác giả đã phải lên tiếng xin lỗi Messi, và bản thân FIFA cũng không đặt ra nghi ngờ gì trước thể trạng của ngôi sao Barca./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lance Amstrong thú nhận: "Doping là một phần chiến thắng"
Lance Amstrong thú nhận: "Doping là một phần chiến thắng"

(VOV) - Trong bài phỏng vấn phát sóng tối 17/1, Lance Amstrong đã thẳng thắn thú nhận dùng doping để giành giải tại Tour de France.

Lance Amstrong thú nhận: "Doping là một phần chiến thắng"

Lance Amstrong thú nhận: "Doping là một phần chiến thắng"

(VOV) - Trong bài phỏng vấn phát sóng tối 17/1, Lance Amstrong đã thẳng thắn thú nhận dùng doping để giành giải tại Tour de France.

"Huyền thoại" Gerd Mueller ngưỡng mộ Messi
"Huyền thoại" Gerd Mueller ngưỡng mộ Messi

(VOV) - Gerd Mueller - người vừa bị Messi xô đổ kỷ lục ghi 85 bàn trong một mùa mới đây đã bày tỏ sự ngưỡng mộ với M10.

"Huyền thoại" Gerd Mueller ngưỡng mộ Messi

"Huyền thoại" Gerd Mueller ngưỡng mộ Messi

(VOV) - Gerd Mueller - người vừa bị Messi xô đổ kỷ lục ghi 85 bàn trong một mùa mới đây đã bày tỏ sự ngưỡng mộ với M10.