Liên tiếp bắt giữ các tàu vận chuyển 115.000 lít dầu DO trên biển

VOV.VN - Ngày 30/6, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết đã dẫn giải các tàu cá vỏ gỗ, đang vận chuyển tổng cộng hơn 100.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc, về cảng Hải đội 301 tại thành phố Vũng Tàu để điều tra, xử lý theo quy định.

Vào lúc 6h ngày 28/6, tại khu vực biển cách Đông Nam Côn Đảo khoảng 95 hải lý, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát hiện tàu cá, số hiệu KG-93292-TS có dấu hiệu nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra hành chính. 

Thời điểm này, trên tàu cá có 3 thuyền viên do ông Trần Phú An, sinh năm 1972, trú tại 252/12 Trần Khánh Dư, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang làm thuyền trưởng. Ông An khai nhận, tàu không hành nghề đánh bắt hải sản mà đang vận chuyển khoảng 55.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ.

Trước đó, lúc 13h30' ngày 25/6, tại khu vực biển cách Đông Nam bãi Tư Chính 60 hải lý, Đoàn Trinh sát số 2 phát hiện tàu cá vỏ gỗ, số hiệu TG - 93698 TS có dấu hiệu nghi vấn nên đã kiểm tra. Trên tàu có 4 thuyền viên, do ông Huỳnh Tấn Kiệt, sinh năm 1985, ngụ Phổ huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng. 

Lúc này, tàu TG - 93698 TS chở khoảng 60.000 lít dầu DO, tuy nhiên thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ về nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Các thuyền viên cũng không đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm đối với cả hai trường hợp trên và đang tiếp tục điều tra xử lý.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vùng Cảnh sát biển 4 đấu tranh kiên quyết, không khoan nhượng với hành vi buôn lậu
Vùng Cảnh sát biển 4 đấu tranh kiên quyết, không khoan nhượng với hành vi buôn lậu

VOV.VN - 6 tháng đầu năm, Vùng Cảnh sát biển 4 đã xử phạt và tham mưu xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 5,2 tỷ đồng; tịch thu hơn 1,4 triệu lít dầu D.O.

Vùng Cảnh sát biển 4 đấu tranh kiên quyết, không khoan nhượng với hành vi buôn lậu

Vùng Cảnh sát biển 4 đấu tranh kiên quyết, không khoan nhượng với hành vi buôn lậu

VOV.VN - 6 tháng đầu năm, Vùng Cảnh sát biển 4 đã xử phạt và tham mưu xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 5,2 tỷ đồng; tịch thu hơn 1,4 triệu lít dầu D.O.

Biên phòng Cà Mau bắt giữ nhiều vụ ma túy, buôn lậu dầu
Biên phòng Cà Mau bắt giữ nhiều vụ ma túy, buôn lậu dầu

VOV.VN - 1 tập thể, 7 cá nhân của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau vừa được tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm, trong đó, có nhiều vụ ma túy, buôn lậu dầu, đánh bắt thủy sản trái phép.

Biên phòng Cà Mau bắt giữ nhiều vụ ma túy, buôn lậu dầu

Biên phòng Cà Mau bắt giữ nhiều vụ ma túy, buôn lậu dầu

VOV.VN - 1 tập thể, 7 cá nhân của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau vừa được tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm, trong đó, có nhiều vụ ma túy, buôn lậu dầu, đánh bắt thủy sản trái phép.

Bắt 3 vụ buôn lậu dầu, thu giữ gần 200.000 lít dầu lậu
Bắt 3 vụ buôn lậu dầu, thu giữ gần 200.000 lít dầu lậu

VOV.VN - Đồn Biên phòng Sông Đốc vừa bắt quả tang 1 tàu chở 47.000 lít dầu không giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Đây đã là vụ buôn lậu dầu thứ 3 do Đồn biên phòng này bắt giữ từ đầu năm, với tổng lượng dầu lậu lầm 200.000 lít.

Bắt 3 vụ buôn lậu dầu, thu giữ gần 200.000 lít dầu lậu

Bắt 3 vụ buôn lậu dầu, thu giữ gần 200.000 lít dầu lậu

VOV.VN - Đồn Biên phòng Sông Đốc vừa bắt quả tang 1 tàu chở 47.000 lít dầu không giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Đây đã là vụ buôn lậu dầu thứ 3 do Đồn biên phòng này bắt giữ từ đầu năm, với tổng lượng dầu lậu lầm 200.000 lít.

Chống buôn lậu, hàng giả: Đấu tranh tìm đúng đối tượng chủ mưu, cầm đầu
Chống buôn lậu, hàng giả: Đấu tranh tìm đúng đối tượng chủ mưu, cầm đầu

VOV.VN - Cần có sự phối hợp toàn lực lượng, kiên quyết trong đấu tranh, đánh trúng, đánh đúng đối tượng chủ mưu, cầm đầu về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Chống buôn lậu, hàng giả: Đấu tranh tìm đúng đối tượng chủ mưu, cầm đầu

Chống buôn lậu, hàng giả: Đấu tranh tìm đúng đối tượng chủ mưu, cầm đầu

VOV.VN - Cần có sự phối hợp toàn lực lượng, kiên quyết trong đấu tranh, đánh trúng, đánh đúng đối tượng chủ mưu, cầm đầu về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Bắt tàu chở 18.600 lít dầu lậu, Bộ đội Biên phòng Cà Mau được khen thưởng
Bắt tàu chở 18.600 lít dầu lậu, Bộ đội Biên phòng Cà Mau được khen thưởng

VOV.VN - Thuyền trưởng thừa nhận chở dầu DO nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ mua bán dầu và nguồn gốc.

Bắt tàu chở 18.600 lít dầu lậu, Bộ đội Biên phòng Cà Mau được khen thưởng

Bắt tàu chở 18.600 lít dầu lậu, Bộ đội Biên phòng Cà Mau được khen thưởng

VOV.VN - Thuyền trưởng thừa nhận chở dầu DO nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ mua bán dầu và nguồn gốc.

Doanh nghiệp xăng dầu Bình Dương cam kết đủ hàng, không kinh doanh xăng dầu nhập lậu
Doanh nghiệp xăng dầu Bình Dương cam kết đủ hàng, không kinh doanh xăng dầu nhập lậu

VOV.VN - Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường và các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối tại Bình Dương vừa ký cam kết đảm bảo cung ứng xăng dầu liên tục cho thị trường.

Doanh nghiệp xăng dầu Bình Dương cam kết đủ hàng, không kinh doanh xăng dầu nhập lậu

Doanh nghiệp xăng dầu Bình Dương cam kết đủ hàng, không kinh doanh xăng dầu nhập lậu

VOV.VN - Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường và các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối tại Bình Dương vừa ký cam kết đảm bảo cung ứng xăng dầu liên tục cho thị trường.