Michael Carrick xúc động chia tay MU sau 15 năm gắn bó

VOV.VN - Sau khi giúp MU giành chiến thắng 3-2 trước Arsenal ở vòng 14 Ngoại hạng Anh, Michael Carrick rời Quỷ đỏ sau 15 năm gắn bó.

Sáng nay (3/12), HLV tạm quyền Michael Carrick đã giúp MU giành chiến thắng 3-2 trước Arsenal trong khuôn khổ vòng 14 Ngoại hạng Anh 2021/2022. Chiến thắng này giúp Quỷ đỏ có 21 điểm, leo lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Mặc dù dẫn dắt MU tạm quyền, nhưng sau 3 trận đấu, HLV Michael Carrick giúp Quỷ đỏ duy trì thành tích bất bại với 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Bên cạnh đó, lối chơi của Quỷ đỏ cũng khởi sắc hơn.

Tuy nhiên, do MU đã bổ nhiệm HLV Ralf Rangnick dẫn dắt đội bóng đến hết mùa giải năm nay nên Michael Carrick quyết định chia tay đội bóng. Trang chủ của MU đã ra thông báo về sự việc này ngay sau trận đấu với Arsenal.

Trong ngày chia tay MU, Michael Carrick cho biết: “Khoảng thời gian của tôi ở đội bóng tuyệt vời này được coi là những năm tháng đẹp nhất trong sự nghiệp của tôi. Khi tôi ký hợp đồng cách đây hơn 15 năm, ngay cả trong giấc mơ tôi cũng chưa bao giờ tưởng tượng được mình lại giành được nhiều danh hiệu đến vậy. Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm đẹp với tư cách là cầu thủ và thành viên ban huấn luyện của MU”.

Michael Carrick cho biết, anh đã suy nghĩ và cân nhắc rất nhiều trước khi chọn ra thời điểm thích hợp để chia tay đội bóng. Michael Carrick hy vọng rằng, MU sẽ thi đấu tốt và giành kết quả thuận lợi dưới thời huấn luyện viên mới.

Michael Carrick cho hay: “Tôi đã, đang và sẽ luôn là một cổ động viên của MU. Tôi sẽ đến sân xem nhiều trận đấu nhất có thể của đội bóng. Tôi muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Ralf Rangnick, các cầu thủ và người hâm mộ”.

Michael Carrick thi đấu cho MU từ năm 2006 đến năm 2018, ra sân 464 trận giành được 5 chức vô địch Premier League, FA Cup, 2 League Cup, UEFA Champions League, UEFA Europa League và FIFA Club World Cup. Cầu thủ này giải nghệ năm 2018 và tham gia vào ban huấn luyện của MU dưới thời HLV Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lịch thi đấu vòng 15 Ngoại hạng Anh: MU gặp đối thủ khó chịu
Lịch thi đấu vòng 15 Ngoại hạng Anh: MU gặp đối thủ khó chịu

VOV.VN - Theo lịch thi đấu vòng 15 Ngoại hạng Anh, MU sẽ gặp đối thủ rất khó chịu là Crystal Palace, đội đã thắng Man City ở mùa giải năm nay.

Lịch thi đấu vòng 15 Ngoại hạng Anh: MU gặp đối thủ khó chịu

Lịch thi đấu vòng 15 Ngoại hạng Anh: MU gặp đối thủ khó chịu

VOV.VN - Theo lịch thi đấu vòng 15 Ngoại hạng Anh, MU sẽ gặp đối thủ rất khó chịu là Crystal Palace, đội đã thắng Man City ở mùa giải năm nay.

Son Heung Min lập công, Tottenham áp sát top 4 Premier League
Son Heung Min lập công, Tottenham áp sát top 4 Premier League

VOV.VN - Son Heung Min đích thân ghi bàn và khiến Sergi Canos đá phản lưới nhà, giúp Tottenham giành chiến thắng 2-0 trước Brenford.

Son Heung Min lập công, Tottenham áp sát top 4 Premier League

Son Heung Min lập công, Tottenham áp sát top 4 Premier League

VOV.VN - Son Heung Min đích thân ghi bàn và khiến Sergi Canos đá phản lưới nhà, giúp Tottenham giành chiến thắng 2-0 trước Brenford.

BLV Quang Huy kể tên 2 đối thủ khó chơi nhất của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2020
BLV Quang Huy kể tên 2 đối thủ khó chơi nhất của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2020

VOV.VN - Theo BLV Quang Huy, ĐT Thái Lan và ĐT Malaysia là 2 đối thủ chính của ĐT Việt Nam trong cuộc đua tới chức vô địch AFF Cup 2020.

BLV Quang Huy kể tên 2 đối thủ khó chơi nhất của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2020

BLV Quang Huy kể tên 2 đối thủ khó chơi nhất của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2020

VOV.VN - Theo BLV Quang Huy, ĐT Thái Lan và ĐT Malaysia là 2 đối thủ chính của ĐT Việt Nam trong cuộc đua tới chức vô địch AFF Cup 2020.