Mourinho phủ nhận bất đồng với Casillas

"Câu chuyện về Casillas rất hay, nhưng không có thật"-  HLV người Bồ Đào Nha phát biểu.

Bên cạnh tương lai của Mourinho, thì một trong những chủ đề được quan tâm nhất trong thời gian gần đây là mối quan hệ giữa ông với đội trưởng của Real Madrid, Iker Casillas.

Báo chí Tây Ban Nha, chính xác hơn là báo chí Catalonia, suốt tuần qua đã không ngừng khoét sâu vào "những rạn nứt" trong mối quan hệ giữa Jose Mourinho và Iker Casillas. Thậm chí còn có tin nói rằng Mourinho, vốn không hài lòng với cách hành xử của Casillas, đã lên một kế hoạch đẩy Casillas khỏi Bernabeu.

Tuy nhiên, trong buổi họp báo mới đây, Mourinho đã phủ nhận tất cả. "Câu chuyện về Casillas rất hay, nhưng không có thật"-  HLV người Bồ Đào Nha  phát biểu. "Thực ra chẳng có câu chuyện nào cả. Tôi có mối quan hệ rất tốt với Iker Casillas, như với tất cả các cầu thủ khác".

HLV Mourinho

Một chủ đề khác cũng gây ồn ào thời gian qua là chuyện Real Madrid áp dụng "luật im lặng" sau trận hòa 1-1 với Villarreal. Mourinho, với thái độ ôn hòa nhưng lập luận đanh thép, giải thích: "Để tôi nói rõ tất cả mọi chuyện.

Mùa trước, sau trận bán kết với Barcelona, chúng tôi lên tiếng, với trái tim rộng mở và rốt cuộc đã bị "giết" vì điều đó. Sau trận Chung kết Cúp Nhà Vua, chúng tôi cũng lên tiếng, cũng với trái tim rộng mở, và lại bị giết chết".

"Ở Villarreal, sau tất cả những gì đã xảy ra, chúng tôi cảm thấy không hài lòng nhưng vẫn quyết định không nói gì để tránh bị phạt" - Mourinho nói tiếp. "Chúng tôi đã nghĩ rằng mình làm như thế là đúng, vì như thế sẽ không gây tranh cãi. Nhưng rốt cuộc, chúng tôi vẫn bị giết. Chúng tôi vẫn bị chỉ trích. Do đó, vấn đề ở đây không phải là của chúng tôi, mà là của các anh (báo chí). Sau trận đấu với Villarreal, không ai có thể buộc tội chúng tôi đã tạo ra áp lực hay gây ra tranh cãi".

"Tôi thật không thể hiểu nổi. Tất cả những gì Real Madrid hay tôi làm đều bị chỉ trích, bất kể đúng hay sai", Mourinho kết luận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên