MU và nhóm Big Six Premier League rút lui khỏi Super League

VOV.VN - Nhóm Big Six Premier League gồm MU, Man City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Tottenham đều đã tuyên bố rút lui khỏi Super League.

Sau khi Chelsea và Man City thông báo rút lui khỏi Super League, MU, Arsenal, Liverpool, Tottenham cũng đưa ra quyết định tương tự. Như vậy, toàn bộ nhóm Big Six Premier League đều đã rời bỏ Super League.

Trước khi nhóm Big Six Premier League quyết định rút lui, 14 đội bóng còn lại tại Premier League đã họp vào tối qua (20/4) và khẳng định sẽ không tham dự Super League.

Kế hoạch tham dự Super League cùng Real Madrid, Barca, Atletico Madrid, AC Milan, Inter Milan, Juventus của nhóm Big Six Premier League không chỉ vấp phải sự phản đối dữ dội của các CĐV, mà còn tới từ HLV và các cầu thủ.

HLV Pep Guardiola cho rằng Super League “không còn là thể thao” khi nhóm CLB sáng lập đương nhiên có suất dự giải. Trong khi đó, HLV Jurgen Klopp giữ nguyên quan điểm “Super League không nên trở thành sự thật” suốt từ năm 2019.

Theo tờ Athletic, đội trưởng Jordan Henderson của Liverpool đã kêu gọi cuộc họp khẩn cấp giữa các thủ quân của 20 đội bóng tại Premier League vào hôm nay (21/4). Tuy nhiên, nhóm Big Six Premier League đã tuyên bố rời khỏi Super League trước khi cuộc họp này diễn ra.

Rạng sáng nay, các CĐV Chelsea đã vây kín lối vào sân Stamford Bridge để phản đối quyết định tham dự Super League của đội nhà khiến cuộc đọ sức với Brighton phải diễn ra muộn 15 phút. Sau trận hòa 0-0 ở Premier League, Chelsea đã thông báo rời khỏi Super League.

Theo nhà báo Fabrizio Romano, AC Milan và Inter Milan sẽ là những đội tiếp theo tuyên bố rời khỏi Super League. Juventus, Real Madrid, Barca, Atletico Madrid vẫn đang cân nhắc tình hình nhưng ý tưởng tổ chức “siêu giải đấu” này khó tránh khỏi việc tan thành mây khói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch FIFA cảnh báo Super League "coi chừng hậu quả"
Chủ tịch FIFA cảnh báo Super League "coi chừng hậu quả"

VOV.VN - Chủ tịch FIFA Gianni Infantino lên tiếng phản đối Super League và cảnh báo những thành viên của giải đấu này hãy "coi chừng hậu quả".

Chủ tịch FIFA cảnh báo Super League "coi chừng hậu quả"

Chủ tịch FIFA cảnh báo Super League "coi chừng hậu quả"

VOV.VN - Chủ tịch FIFA Gianni Infantino lên tiếng phản đối Super League và cảnh báo những thành viên của giải đấu này hãy "coi chừng hậu quả".

Florentino Perez: “Chúng tôi tạo ra Super League để cứu rỗi bóng đá”
Florentino Perez: “Chúng tôi tạo ra Super League để cứu rỗi bóng đá”

VOV.VN - Chủ tịch Florentino Perez tuyên bố, Super League ra đời để cứu rỗi bóng đá trước cơn khủng hoảng tài chính do dịch Covid-19 gây ra.

Florentino Perez: “Chúng tôi tạo ra Super League để cứu rỗi bóng đá”

Florentino Perez: “Chúng tôi tạo ra Super League để cứu rỗi bóng đá”

VOV.VN - Chủ tịch Florentino Perez tuyên bố, Super League ra đời để cứu rỗi bóng đá trước cơn khủng hoảng tài chính do dịch Covid-19 gây ra.

Ed Woodward bất ngờ từ chức, MU sắp rời Super League
Ed Woodward bất ngờ từ chức, MU sắp rời Super League

VOV.VN - Phó Chủ tịch MU kiêm Giám đốc điều hành Ed Woodward sẽ chia tay đội chủ sân Old Trafford khi kết thúc năm 2021.

Ed Woodward bất ngờ từ chức, MU sắp rời Super League

Ed Woodward bất ngờ từ chức, MU sắp rời Super League

VOV.VN - Phó Chủ tịch MU kiêm Giám đốc điều hành Ed Woodward sẽ chia tay đội chủ sân Old Trafford khi kết thúc năm 2021.

Góc nhìn: Bóng đá thế giới sẽ có nhiều "Super League"?
Góc nhìn: Bóng đá thế giới sẽ có nhiều "Super League"?

VOV.VN - Việc các đội bóng lớn ở châu Âu quyết tâm tách ra khỏi UEFA để tạo nên giải đấu mới mang tên European Super League có thể sẽ tạo nên những hiệu ứng và bóng đá thế giới sẽ có thêm nhiều giải đấu có tính chất tương tự.

Góc nhìn: Bóng đá thế giới sẽ có nhiều "Super League"?

Góc nhìn: Bóng đá thế giới sẽ có nhiều "Super League"?

VOV.VN - Việc các đội bóng lớn ở châu Âu quyết tâm tách ra khỏi UEFA để tạo nên giải đấu mới mang tên European Super League có thể sẽ tạo nên những hiệu ứng và bóng đá thế giới sẽ có thêm nhiều giải đấu có tính chất tương tự.

European Super League liệu có “nhạt” như giải giao hữu ICC?
European Super League liệu có “nhạt” như giải giao hữu ICC?

VOV.VN - Trong lúc European Super League vẫn còn rất nhiều không gian cho trí tưởng tượng, thì International Champions Cup chính là hình dung gần gũi nhất cho “siêu giải đấu” với sự tham dự của những đội bóng hàng đầu châu Âu.

European Super League liệu có “nhạt” như giải giao hữu ICC?

European Super League liệu có “nhạt” như giải giao hữu ICC?

VOV.VN - Trong lúc European Super League vẫn còn rất nhiều không gian cho trí tưởng tượng, thì International Champions Cup chính là hình dung gần gũi nhất cho “siêu giải đấu” với sự tham dự của những đội bóng hàng đầu châu Âu.