Nga giành HCV bóng chuyền nam đầy kịch tính

Bị Brazil vượt lên dẫn trước 2 set đầu và thậm chí tới set thứ 3 Brazil đã có 2 cơ hội để kết thúc trận đấu nhưng các VĐV Nga đã xuất sắc lội ngược dòng với thắng lợi 3-2

Niềm vui của các VĐV Nga (Ảnh: Getty Images).

Trong ngày thi đấu cuối của Olympic London 2012, các khán giả tại nhà thi đấu Earls Court  đã chứng kiến trận chung kết bóng chuyền nam đầy kịch tính giữa đội đang giữ tấm HCV Brazil và các VĐV Nga.

Trong 2 set đấu đầu tiên, Brazil thể hiện khát khao bảo vệ tấm HCV của mình khi lần lượt đánh bại Nga với các tỷ số khá cách biệt 25-19 và 25-20.

Sang set thứ 3, tưởng chừng các VĐV Brazil đã có thể kết thúc trận chung kết một cách chóng vánh khi 2 lần có match point, tuy nhiên với ý chí thi đấu quật cường, đội Nga đã giành giật từng điểm một và kết thúc set 3 với thắng lợi 29-27 sau 34 phút thi đấu.

Có được đà tâm lý tốt cùng với sự xuất sắc của chủ công Museriky Nga tiếp tục giành ưu thế ở set thứ 4 và đánh bại đối thủ 25-22 trước khi hoàn thành nốt set 5 với tỷ số 15-9 qua đó giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 3-2 để có được tấm HCV. Đội giành HCĐ ở môn bóng chuyền nam là các VĐV Italia.

Như vậy,  kể từ khi đăng quang trên sân nhà tại Olympic 1980, đến giờ bóng chuyền nam của Nga mới lại giành HCV. Trong khi đó, Brazil đã vỡ mộng đoạt cú đúp HCV cả nam và nữ. Trước đó, nữ Brazil đã bảo vệ thành công tấm HCV sau chiến thắng 3-1 trước Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên