Ngày này năm xưa: Đội bóng ''vô danh'' phá hỏng chuỗi trận thắng của Bayern

VOV.VN - Ngày này 2 năm trước, Bayern Munich đã phải nhận trận thua muối mặt 1-4 trước đội bóng ít tên tuổi Hoffenheim. Chuỗi trận thắng liên tiếp của đội bóng này phải dừng lại ở con số 24.

Trước trận làm khách của Hoffenheim ngày 27/9/2020, Bayern Munich đã trải qua chuỗi trận ấn tượng với 24 chiến thắng liên tiếp. Trong số này có cả những chiến thắng đi vào lịch sử như trận đấu họ vùi dập Barca 8-2 ở Cúp C1 châu Âu. Chính vì thế, không nhiều người nghĩ rằng Bayern sẽ gặp khó trước Hoffenheim dù họ xuất phát với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị. 

Tuy nhiên, trong ngày được đá trên sân nhà, Hoffenheim đã thể hiện màn trình diễn xuất sắc. Sau 16 phút bóng lăn, Hoffenheim đã mở được tỷ số sau cú đánh đầu của Bicakcic xuất phát từ quả phạt góc bên cánh trái. Đến phút 24, cách biệt được nhân đôi và lần này cầu thủ lập công là Dabbur.

Hy vọng kiếm được được Bayern nhen nhóm khi Kimmich thực hiện cú cứa lòng đẳng cấp đưa bóng nằm gọn trong lưới Hoffenheim ở phút 36. Dù vậy, đó  là tất cả những gì mà đội khách làm được ở trận này. 

Hiệp đấu thứ 2 chứng kiến lối chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh của Hoffenheim phát huy hiệu quả. Kramaric tỏa sáng với cú đúp để ấn định chiến thắng 4-1 cho Hoffenheim, khép lại trận đấu đáng quên của Bayern. Chuỗi trận thắng liên tiếp của đội bóng xứ Bavaria phải dừng lại ở con số 24./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên