Ngày này năm xưa: Messi đoạt danh hiệu thế giới

VOV.VN - Ngày này 14 năm trước, Messi cùng các đồng đội ở Olympic Argentina giành HCV Olympic Bắc Kinh 2008, danh hiệu tầm thế giới thứ 2 trong sự nghiệp của siêu sao sinh năm 1987.

Ngày 23/8/2008, Olympic Argentina bước vào trận chung kết bóng đá nam Olympic Bắc Kinh 2008 gặp đối thủ đến từ châu Phi - Nigeria. Sau khi có được 2 bàn thắng để giúp thầy trò HLV Sergio Batista giành được quyền vào chung kết, Messi ở tuổi 21 được kỳ vọng sẽ cùng các đồng đội có được tấm HCV Olympic.

Trận đấu đã diễn ra rất sôi động khi cả 2 đội đều có những pha tấn công về khung thành của nhau nhưng sự xuất sắc của thủ môn đôi bên khiến bàn thắng không được ghi.

Đến phút 58, khoảnh khắc của sự khác biệt đã được tạo ra. Messi cầm bóng và xoay sở trước khi có tình huống chọc khe chính xác để Di Maria thoát xuống tâng bóng qua đầu thủ môn Vanzekin, ghi bàn thắng duy nhất đem về tấm HCV Olympic Bắc Kinh 2008 cho Olympic Argentina.

Đó là lần thứ 2 Messi có danh hiệu tập thể cùng các đội tuyển trẻ của Argentina sau chức vô địch U20 World Cup 2005. Sau đó, M10 không có duyên với các giải đấu cấp ĐTQG khi anh thất bại ở chung kết 3 giải đấu lớn liên tiếp là World Cup 2014, Copa America 2015, 2016. Phải đến năm 2021, Messi mới có được danh hiệu đầu tiên ở cấp ĐTQG Argentina khi vô địch Copa America 2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày này năm xưa: Ronaldo đá trận cuối cho Juventus
Ngày này năm xưa: Ronaldo đá trận cuối cho Juventus

VOV.VN - Ngày này 1 năm trước, Cristiano Ronaldo ra sân lần cuối cùng cho Juventus trước khi chính thức quay trở lại khoác áo MU.

Ngày này năm xưa: Ronaldo đá trận cuối cho Juventus

Ngày này năm xưa: Ronaldo đá trận cuối cho Juventus

VOV.VN - Ngày này 1 năm trước, Cristiano Ronaldo ra sân lần cuối cùng cho Juventus trước khi chính thức quay trở lại khoác áo MU.

Ngày này năm xưa: HAGL mất chức vô địch V-League vì lý do đặc biệt
Ngày này năm xưa: HAGL mất chức vô địch V-League vì lý do đặc biệt

VOV.VN - Ngày này 1 năm trước, V-League 2021 chính thức bị hủy do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Điều đó khiến HAGL ''đánh rơi'' danh hiệu vô địch V-League lần thứ 3 trong lịch sử tưởng như đã nằm chắc trong tầm tay.

Ngày này năm xưa: HAGL mất chức vô địch V-League vì lý do đặc biệt

Ngày này năm xưa: HAGL mất chức vô địch V-League vì lý do đặc biệt

VOV.VN - Ngày này 1 năm trước, V-League 2021 chính thức bị hủy do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Điều đó khiến HAGL ''đánh rơi'' danh hiệu vô địch V-League lần thứ 3 trong lịch sử tưởng như đã nằm chắc trong tầm tay.

Ngày này năm xưa: MU chiêu mộ chân sút ''cự phách"
Ngày này năm xưa: MU chiêu mộ chân sút ''cự phách"

VOV.VN - Ngày này 24 năm trước, MU chiêu mộ thành công Dwight Yorke, một trong những tiền đạo nổi bật ở Ngoại hạng Anh thời điểm đó.

Ngày này năm xưa: MU chiêu mộ chân sút ''cự phách"

Ngày này năm xưa: MU chiêu mộ chân sút ''cự phách"

VOV.VN - Ngày này 24 năm trước, MU chiêu mộ thành công Dwight Yorke, một trong những tiền đạo nổi bật ở Ngoại hạng Anh thời điểm đó.