Ngày thể thao ASEAN tại Moscow

VOV.VN - Hoạt động nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch Ủy ban ASEAN - Moscow của Việt Nam tại Liên bang Nga.

Với tư cách Chủ tịch Ủy ban ASEAN - Moscow, ngày 11/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga và Hội Người Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức “Ngày Thể thao ASEAN” với sự tham dự của nhân viên Đại sứ quán 10 nước ASEAN tại Liên bang Nga. 

Lễ khai mạc được tổ chức gọn nhẹ nhưng không kém phần trang trọng với nghi lễ chào cờ và cử “ASEAN ca” tại gian chính của Cung Hữu nghị thuộc Liên hợp Thể thao Lujniki. Một số tiết mục Dance-sport chào mừng được các cháu thiếu niên Việt Nam và Nga trình diễn rất ấn tượng, tươi vui.  

Đại sứ Việt Nam - Chủ tịch Ủy ban ASEAN - Moscow phát biểu khai mạc "Ngày Thể thao ASEAN".
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Nguyễn Thanh Sơn phát biểu khai mạc “Ngày Thể thao” đã nhấn mạnh ý nghĩa của hoạt động “vui – khỏe” và “hữu nghị” này.

Một hiệp đấu bóng bàn giữa Đại sứ Việt Nam và Đại sứ Campuchia.
Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh: “Ngày hôm nay đối với mỗi chúng ta sẽ rất đáng nhớ bởi chúng ta sẽ cùng nhau thi đấu giao hữu những môn thể thao khác nhau và thông qua đó sẽ thắt chặt thêm tình đoàn kết, tình hữu nghị giữa các vận động viên, các đội thi đấu là nhân viên của các nước ASEAN tại Nga. Tôi xin cảm ơn đại diện Bộ Ngoại giao Nga đã cử người tham gia thi đấu trong Ngày Thể thao ASEAN này và tôi nghĩ rằng, đây chính là cơ hội để chúng ta bày tỏ sự tôn trọng và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa các nước ASEAN với nhau và với LB Nga”.

Toàn cảnh sàn đấu của các đội cầu lông
Sau phát biểu của Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn, trọng tài người Brunei và vận động viên Thái Lan đã thay mặt tổ trọng tài và các vận động viên đọc lời tuyên thệ. 4 môn thể thao trong nhà là bóng bàn, bóng chuyền, quần vợt và cầu lông đã lập tức bước vào thi đấu thu hút gần như đông đủ các nhân viên 10 Đại sứ quán ASEAN và một số nhân viên Vụ châu Á, Bộ Ngoại giao Nga.

Sân thi đấu tenis với trận đôi nam.
Một số vị Đại sứ cũng trực tiếp tham gia thi đấu. Ở khắp các sàn đấu, sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo bà con cộng đồng các nước ASEAN và các nhân viên, thành viên gia đình các Đại sứ quán ASEAN tại LB Nga... đã làm cho không khí thi đấu thêm phần vui tươi, hữu nghị.

Một pha tranh bóng của hai đội bóng chuyền.
Kết thúc ngày thi đấu, Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn cùng Đại sứ các nước đã trao tặng Cúp và các bộ Huy chương cho vận động viên đoạt giải Nhất, Nhì và Ba ở các thể loại thi đấu cùng nhiều quà tặng.

Đội bóng chuyền Vụ châu Á - Bộ Ngoại giao Nga tham gia trong Ngày Thể thao ASEAN.
Đây là hoạt động kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch Ủy ban ASEAN - Moscow của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga. Chức danh này đã chính thức được trao cho Đại sứ Brunei Darussalam tại Liên bang Nga trong nhiệm kỳ 6 tháng tiếp theo./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam giành huy chương vàng tại ngày hội thể thao mùa hè
Việt Nam giành huy chương vàng tại ngày hội thể thao mùa hè

Đoàn Việt Nam hơn 40 người là các cán bộ, nhân viên đại sứ quán, phóng viên các cơ quan thông tấn- báo chí và sinh viên đang làm việc và học tập tại Moscow.

Việt Nam giành huy chương vàng tại ngày hội thể thao mùa hè

Việt Nam giành huy chương vàng tại ngày hội thể thao mùa hè

Đoàn Việt Nam hơn 40 người là các cán bộ, nhân viên đại sứ quán, phóng viên các cơ quan thông tấn- báo chí và sinh viên đang làm việc và học tập tại Moscow.

Việt Nam tham dự Ngày hội thể thao mùa hè tại Nga
Việt Nam tham dự Ngày hội thể thao mùa hè tại Nga

Tại Ngày hội thể thao mùa Hè lần thứ 12 diễn ra ở Nga, đoàn Việt Nam đã tham gia thi đấu ở 5/7 nội dung và giành được 1 HCB môn bi-a sau 6 giờ tranh tài.

Việt Nam tham dự Ngày hội thể thao mùa hè tại Nga

Việt Nam tham dự Ngày hội thể thao mùa hè tại Nga

Tại Ngày hội thể thao mùa Hè lần thứ 12 diễn ra ở Nga, đoàn Việt Nam đã tham gia thi đấu ở 5/7 nội dung và giành được 1 HCB môn bi-a sau 6 giờ tranh tài.