"Người hùng SEA Games" của ĐT nữ Việt Nam sang Bồ Đào Nha thi đấu

VOV.VN - Phạm Hải Yến - cầu thủ từng ghi bàn duy nhất giúp ĐT nữ Việt Nam đoạt HCV SEA Games 30 - sẽ chuyển đến thi đấu cho Lank FC của Bồ Đào Nha trong thời gian tới.

Chỉ ít ngày sau khi gửi lời mời đến Huỳnh Như và Tuyết Dung, Lank FC tiếp tục gửi lời đề nghị đến đội bóng đã nữ Hà Nội để mời tiền đạo Hải Yến đến thi đấu trong giai đoạn sắp tới. Nếu như hai người "đàn chị" vẫn còn đang phân vân thì Hải Yến đã nhanh chóng quyết định chấp nhận lời đề nghị từ phía đội bóng Bồ Đào Nha. 

Chia sẻ với phóng viên VOV.VN, Hải Yến cho biết mọi thủ tục cơ bản đã được hoàn tất và cô đang chờ để được cấp visa Bồ Đào Nha trước khi chuyển đến thi đấu cho đội bóng mới. Được biết, CLB bóng đá nữ Lank sẽ thi đấu tại giải hạng III và cúp Quốc gia nữ Bồ Đào Nha ở mùa giải 2020/2021 tới.

Hải Yến năm nay 26 tuổi, cô là trụ cột của đội bóng đá nữ Hà Nội và ĐT nữ Việt Nam trong suốt những năm qua. Năm 2019, Hải Yến là người đoạt danh hiệu Vua phá lưới giải bóng đá nữ VĐQG của Việt Nam với số bàn thắng kỷ lục (17 bàn). Cô cũng là người ghi bàn quyết định giúp ĐT nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan để đoạt HCV SEA Games 30. 

Hải Yến sẽ trở thành cầu thủ nữ đầu tiên của Việt Nam sang châu Âu thi đấu. Trước đó, cầu thủ nữ Việt Nam đầu tiên thi đấu ở nước ngoài là Hồng Nhung khi trung vệ này khoác áo Chonburi theo dạng cho mượn từ đội bóng đá nữ Hà Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐT nữ Việt Nam tiếp tục bỏ xa Thái Lan trên BXH FIFA
ĐT nữ Việt Nam tiếp tục bỏ xa Thái Lan trên BXH FIFA

VOV.VN - Theo BXH FIFA mới nhất dành cho các ĐT nữ vừa được công bố, ĐT nữ Việt Nam tiếp tục giữ hạng 35 thế giới, bỏ xa vị trí của Thái Lan.

ĐT nữ Việt Nam tiếp tục bỏ xa Thái Lan trên BXH FIFA

ĐT nữ Việt Nam tiếp tục bỏ xa Thái Lan trên BXH FIFA

VOV.VN - Theo BXH FIFA mới nhất dành cho các ĐT nữ vừa được công bố, ĐT nữ Việt Nam tiếp tục giữ hạng 35 thế giới, bỏ xa vị trí của Thái Lan.

Ngày này năm xưa: ĐT nữ Việt Nam bị trọng tài “cướp” chức vô địch Đông Nam Á
Ngày này năm xưa: ĐT nữ Việt Nam bị trọng tài “cướp” chức vô địch Đông Nam Á

VOV.VN - Ngày này 4 năm về trước, ĐT nữ Việt Nam đã phải nhận thất bại "oan ức" trong trận chung kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á bởi sai lầm của trọng tài.

Ngày này năm xưa: ĐT nữ Việt Nam bị trọng tài “cướp” chức vô địch Đông Nam Á

Ngày này năm xưa: ĐT nữ Việt Nam bị trọng tài “cướp” chức vô địch Đông Nam Á

VOV.VN - Ngày này 4 năm về trước, ĐT nữ Việt Nam đã phải nhận thất bại "oan ức" trong trận chung kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á bởi sai lầm của trọng tài.

Nghi đứt dây chằng, trung vệ ĐT nữ Việt Nam vẫn thi đấu đỉnh cao
Nghi đứt dây chằng, trung vệ ĐT nữ Việt Nam vẫn thi đấu đỉnh cao

VOV.VN - Dù được bác sĩ Choi khuyên chỉ trở lại sân cỏ sau ít nhất 3 tháng nữa, trung vệ ĐT nữ Việt Nam - Chương Thị Kiều vẫn đá trọn vẹn trận đấu ở Cúp QG nữ.

Nghi đứt dây chằng, trung vệ ĐT nữ Việt Nam vẫn thi đấu đỉnh cao

Nghi đứt dây chằng, trung vệ ĐT nữ Việt Nam vẫn thi đấu đỉnh cao

VOV.VN - Dù được bác sĩ Choi khuyên chỉ trở lại sân cỏ sau ít nhất 3 tháng nữa, trung vệ ĐT nữ Việt Nam - Chương Thị Kiều vẫn đá trọn vẹn trận đấu ở Cúp QG nữ.