Nghi đứt dây chằng, trung vệ ĐT nữ Việt Nam vẫn thi đấu đỉnh cao

VOV.VN - Dù được bác sĩ Choi khuyên chỉ trở lại sân cỏ sau ít nhất 3 tháng nữa, trung vệ ĐT nữ Việt Nam - Chương Thị Kiều vẫn đá trọn vẹn trận đấu ở Cúp QG nữ.

Sau khi dính chấn thương ở SEA Games 30, Chương Thị Kiều đã nhiều lần được thăm khám và điều trị chấn thương đầu gối nhưng vẫn chưa được tiến hành phẫu thuật. 

Chương Thị Kiều ra sân thi đấu khi được khuyên nghỉ ngơi và vẫn chưa biết chính xác mức độ chấn thương dây chằng đầu gối.

Đến ngày 20/7, bác sĩ Choi Ju Young khẳng định nếu cần phẫu thuật, trung vệ của ĐT Việt Nam sẽ mất khoảng 6 tháng nữa để có thể thi đấu trở lại. Trong trường hợp tổn thương dây chằng đầu gối của Kiều ở mức nhẹ hơn, cô cũng cần 3 tháng nữa mới có thể thi đấu. 

Tuy nhiên thật bất ngờ là đến ngày 21/7, Chương Thị Kiều vẫn ra sân thi đấu ở trận bán kết Cúp QG nữ giữa CLB TPHCM và Hà Nam. Thậm chí trung vệ sinh năm 1995 còn đá trọn vẹn 90 phút, góp phần vào chiến thắng 1-0 của đội bóng phía Nam. Trận thắng này giúp CLB TPHCM đoạt vé vào chung kết và sẽ đối đầu Than KS Việt Nam trong trận chung kết ngày 25/7 tới. 

Việc ra sân khi chưa đủ điều kiện sức khỏe có thể khiến quá trình phục hồi của Chương Thị Kiều trong thời gian tới gặp vấn đề và lực lượng của ĐT nữ Việt Nam ở những giải đấu sắp tới có nguy cơ không được đảm bảo. 

Trước đó theo thông tin từ VFF, bác sĩ Choi Ju Young đang chờ đợi những kết luận từ các đồng nghiệp ở Hàn Quốc để xác định chính xác mức độ chấn thương cũng như cách điều trị phù hợp cho Chương Thị Kiều. Theo kết quả thăm khám và kiểm tra tại Viện 108, trung vệ ĐT nữ Việt Nam bị tổn thương dây chằng chéo trước đầu gối trái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐT nữ Việt Nam tràn trề cơ hội dự World Cup nữ 2023
ĐT nữ Việt Nam tràn trề cơ hội dự World Cup nữ 2023

VOV.VN - FIFA đã quyết định trao quyền đăng cai World Cup nữ 2023 cho Australia và New Zealand. Điều đó giúp cơ hội dự giải của ĐT nữ Việt Nam càng tăng lên.

ĐT nữ Việt Nam tràn trề cơ hội dự World Cup nữ 2023

ĐT nữ Việt Nam tràn trề cơ hội dự World Cup nữ 2023

VOV.VN - FIFA đã quyết định trao quyền đăng cai World Cup nữ 2023 cho Australia và New Zealand. Điều đó giúp cơ hội dự giải của ĐT nữ Việt Nam càng tăng lên.

“Ronaldo của ĐT nữ Việt Nam” thử sức trên cương vị mới
“Ronaldo của ĐT nữ Việt Nam” thử sức trên cương vị mới

VOV.VN - "Ronaldo của ĐT nữ Việt Nam" - Tuyết Dung bất ngờ thử sức trên cương vị mới, đó là công tác huấn luyện.

“Ronaldo của ĐT nữ Việt Nam” thử sức trên cương vị mới

“Ronaldo của ĐT nữ Việt Nam” thử sức trên cương vị mới

VOV.VN - "Ronaldo của ĐT nữ Việt Nam" - Tuyết Dung bất ngờ thử sức trên cương vị mới, đó là công tác huấn luyện.

Rơi 3 bậc trên BXH FIFA, ĐT nữ Việt Nam vẫn bỏ xa kình địch Thái Lan
Rơi 3 bậc trên BXH FIFA, ĐT nữ Việt Nam vẫn bỏ xa kình địch Thái Lan

VOV.VN - Rơi 3 bậc trên BXH FIFA mới cập nhật nhưng ĐT nữ Việt Nam vẫn bỏ xa kình địch Thái Lan và giữ vững vị trí dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.

Rơi 3 bậc trên BXH FIFA, ĐT nữ Việt Nam vẫn bỏ xa kình địch Thái Lan

Rơi 3 bậc trên BXH FIFA, ĐT nữ Việt Nam vẫn bỏ xa kình địch Thái Lan

VOV.VN - Rơi 3 bậc trên BXH FIFA mới cập nhật nhưng ĐT nữ Việt Nam vẫn bỏ xa kình địch Thái Lan và giữ vững vị trí dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.

Trở về từ ĐT nữ Việt Nam, Huỳnh Như nỗ lực giúp gia đình chống hạn mặn
Trở về từ ĐT nữ Việt Nam, Huỳnh Như nỗ lực giúp gia đình chống hạn mặn

VOV.VN - Trở về từ ĐT nữ Việt Nam, Huỳnh Như đã giúp đỡ gia đình gặt lúa trong bối cảnh hạn mặn đang hoành hành tại miền Tây Nam Bộ. 

Trở về từ ĐT nữ Việt Nam, Huỳnh Như nỗ lực giúp gia đình chống hạn mặn

Trở về từ ĐT nữ Việt Nam, Huỳnh Như nỗ lực giúp gia đình chống hạn mặn

VOV.VN - Trở về từ ĐT nữ Việt Nam, Huỳnh Như đã giúp đỡ gia đình gặt lúa trong bối cảnh hạn mặn đang hoành hành tại miền Tây Nam Bộ.