Nhìn lại vòng loại giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2020: Cá vượt vũ môn

VOV.VN - Vòng loại giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2020, do VOV và VFF phối hợp tổ chức, tại NTĐ tỉnh Daklak, đã khép lại với việc Quảng Nam và Cao Bằng giành 2 tấm vé đi tiếp.

Vòng loại giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2020, do VOV và VFF phối hợp tổ chức, tại NTĐ tỉnh Daklak, đã khép lại với việc Quảng Nam và Cao Bằng giành 2 tấm vé đi tiếp, trong khi 2 đội bóng kỳ cựu trong làng Futsal – Sanvinest Sanna Khánh Hòa và Tân Hiệp Hưng – phải ngậm ngùi rời giải đấu. Đâu là những toan tính thành công và thử nghiệm thất bại, khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên?

“Kết quả này đối với chúng em là xem như thất bại. Hôm nay, chúng em hơi thiếu một chút may mắn, có bao nhiêu cơ hội dứt điểm mà không thể ghi được bàn thắng. Phía đội bạn cũng chơi các tình huống cố định quá hiệu quả, tới 3-4 tình huống nguy hiểm. Tân Hiệp Hưng năm nay có thể xem như thất bại hoàn toàn rồi!

Chúng em đã bị loại khỏi giải VĐQG, bây giờ ở cúp Quốc gia cũng không thể tự quyết định được số phận bản thân. Bản thân em, cũng được xem như một anh lớn trong đội, chỉ muốn cố gắng chơi hết mình để động viên tinh thần cho anh em chơi tốt hơn trong mùa sau.” - Đó là chia sẻ của Phạm Tấn Phát, một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất của Tân Hiệp Hưng ở vòng loại giải đấu này.

Tấn Phát chỉ vừa mới trở lại Tân Hiệp Hưng sau quãng thời gian “du đấu” theo diện cho mượn ở Sahako, tham dự lượt về giải Futsal HDBank VĐQG 2020. Anh là một trong gần chục cầu thủ được Tân Hiệp Hưng cho các đội bóng khác mượn để duy trì thi đấu thường xuyên, tích lũy kinh nghiệm, sau khi họ không giành được quyền tham dự VCK giải Futsal HDBank VĐQG 2020.

Và Cúp Quốc gia chính là cơ hội để thầy trò HLV Trần Hoàng Vinh kỳ vọng “ghi điểm”, tạo đà cho công tác chuẩn bị mùa tới.

HLV Trần Hoàng Vinh cho biết: “Lâu rồi các cầu thủ của tôi không được đá giải nên khi nhập cuộc còn hơi bỡ ngỡ, lúng túng và mất thời gian để tìm được nhịp điệu. Nhưng anh em đã hòa nhập ngày một hiệu quả hơn. Còn kết quả thì trong bóng đá không thể nói chắc được điều gì cho tới khi kết thúc trận.”

“Tân Hiệp Hưng ở giải này có nhiều anh em, đa số đều mới vào từ bóng đá phong trào nên còn non kinh nghiệm thi đấu, đặc biệt là ở những trận đấu quyết định như thế này. Thêm nữa, một số anh em lớn tuổi trong đội cũng không còn giữ được thể lực, nên không thể bảo đảm chất lượng chơi bóng trong trận cầu sống còn như vậy. Yếu tố quan trọng là do đội em, chứ không trách được ai.” – Tấn Phát ngậm ngùi.

Tân Hiệp Hưng rời giải lần này với 3 trận hòa, và cùng chung một kịch bản: đuối thế trước đối thủ! Phải tới những giây cuối cùng mới gỡ hòa 2-2 với Sanvinest Sanna Khánh Hòa, 2 lần dẫn điểm đối thủ mà không bảo vệ được lợi thế sau khi bị Quảng Nam dẫn 2-0, và ngay cả trước một Cao Bằng, như lời HLV Nguyễn Bảo Quân cho biết:

“Chúng tôi có một số khó khăn nhất định do một số anh em trụ cột bị chấn thương, đội trưởng Mi-woen cũng chỉ chơi thời gian ngắn là chấn thương. Chúng tôi hiện chỉ còn 12-13 cầu thủ để thi đấu cúp Quốc gia và gặp khó khăn nhất định trong quá trình chuẩn bị cho giải này.”

Thực tế là Tân Hiệp Hưng cũng may mắn mới hòa 2-2 với đội bóng non trẻ này. Và dù 2 HLV Nguyễn Bảo Quân và Trần Hoàng Vinh ở thời điểm đó đã nói:

“Rõ ràng là cơ hội sẽ khó hơn với đội bóng của chúng tôi. Chúng tôi có 1 điểm/2 trận và hiệu số bàn thắng thua bất lợi so với các đội bóng khác. Nhưng rõ ràng, là trình độ của 4 đội cũng không quá chênh lệnh nên kết quả cuối cùng thế nào thì vẫn phải chờ tới lượt đấu cuối cùng. Bản thân chúng tôi vẫn phải nỗ lực hết mình ở trận cuối!

Kết quả này cũng không ảnh hưởng gì tới kết cục cạnh tranh của mình. Nếu mình thắng thì sẽ dễ tính toán ở lượt đấu cuối, còn nếu hòa thì đội sẽ phải quyết tâm thắng ở lượt đấu cuối cùng.”

Trần Hoàng Vinh cùng các học trò ở Tân Hiệp Hưng sẽ còn phải đi một chặng đường dài, để khôi phục lại thương hiệu đội bóng như xưa. Và điều tương tự cũng xảy ra với Sanvinest Sanna Khánh Hòa, sau khi BHL đội bóng mạnh dạn không sử dụng trụ cột, thay vào đó là cầu thủ trẻ với ý đồ tích lũy kinh nghiệm và bản lĩnh. Bởi tính toán là vậy, thực tế trên sân hoàn toàn khác.

Sự suy yếu của đội trên sân là cơ hội cho đối thủ giành chiến thắng. Quảng Nam của Nguyễn Hữu Hoàng Phúc không chỉ nắm bắt tốt cơ hội, thực tế, các cầu thủ của vị HLV xứ Quảng này đã trưởng thành rõ rệt từ lượt về giải VĐQG năm nay.

“Sau 2 mùa thm dự giải Futsal HDBank VĐQG, lối chơi và con người của Quảng Nam đã định hình và việc các cầu thủ tuân theo đấu pháp mà BHL đề ra đã giúp đội có được kết quả thuận lợi. Mặt khác, việc các đội Sanvinest Sanna Khánh Hòa, Cao Bằng và Tân Hiệp Hưng sử dụng toàn cầu thủ trẻ, không có những cầu thủ trụ cột thi đấu, cũng giúp cho Quảng Nam dễ dàng hơn trong việc thực hiện mục tiêu.”

Quảng Nam chiến thắng bằng thực lực với 3 màn trình diễn bắt mắt. Cao Bằng đầy nỗ lực để vượt qua thách thức bản thân.

Nếu HLV Hoàng Phúc còn úp mở về mục tiêu của đội bóng rằng: “Với thể thức đấu loại trực tiếp tại Cúp Quốc gia lần này, tôi tự tin rằng nếu các cầu thủ duy trì được sự hưng phấn và tuân thủ đấu pháp của BHL, Quảng Nam có thể giành được chiến thắng trước những đối thủ được đánh giá cao hơn.”

Thì HLV Nguyễn Bảo Quân chỉ đơn giản bày tỏ mong muốn: “Mục tiêu của tôi cho các cầu thủ ở VCK là trận sau phải hay hơn trận trước, và những sai lầm của trận trước sẽ được chỉnh sửa ở trận sau. Tức là, mục tiêu mà tôi đề ra cho các em là tiến bộ sau từng trận đấu.

Còn khi đã vào đến VCK thì đó chính là cơ hội để các em tích lũy thêm kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu. Còn tiến đến đâu thì còn phải phụ thuộc vào năng lực thể hiện của các em trong từng trận và thêm vào đó là yếu tố may mắn.”

Vòng loại giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2020 đã khép lại. Không còn những trận đấu vòng tròn tính điểm, thay vào đó là thể thức đấu loại trực tiếp khắc nghiệt, nơi không cho phép bất kỳ sai lầm nào xảy ra. Chính điều đó sẽ giúp các cầu thủ trưởng thành vượt bậc.

Và đó cũng chính là nét hấp dẫn của giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Sơn Nam chạm trán Kardiachain Sài Gòn – Núi lửa hẹn giờ bùng nổ
Thái Sơn Nam chạm trán Kardiachain Sài Gòn – Núi lửa hẹn giờ bùng nổ

VOV.VN - Sáng nay (21/11), BTC giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2020 đã tiến hành bốc thăm và xếp lịch thi đấu cho các trận đấu vòng chung kết của giải, tổ chức tại NTĐ tỉnh Daklak, từ ngày 22 đến 26/11.

Thái Sơn Nam chạm trán Kardiachain Sài Gòn – Núi lửa hẹn giờ bùng nổ

Thái Sơn Nam chạm trán Kardiachain Sài Gòn – Núi lửa hẹn giờ bùng nổ

VOV.VN - Sáng nay (21/11), BTC giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2020 đã tiến hành bốc thăm và xếp lịch thi đấu cho các trận đấu vòng chung kết của giải, tổ chức tại NTĐ tỉnh Daklak, từ ngày 22 đến 26/11.

Tottenham - Man City: Jose Mourinho ở cửa trên so với Pep Guardiola?
Tottenham - Man City: Jose Mourinho ở cửa trên so với Pep Guardiola?

VOV.VN - Trận đấu giữa Tottenham và Man City trong khuôn khổ vòng 9 Premier League 2020/2021 sẽ diễn ra lúc 00h30 ngày 22/11 theo giờ Việt Nam.

Tottenham - Man City: Jose Mourinho ở cửa trên so với Pep Guardiola?

Tottenham - Man City: Jose Mourinho ở cửa trên so với Pep Guardiola?

VOV.VN - Trận đấu giữa Tottenham và Man City trong khuôn khổ vòng 9 Premier League 2020/2021 sẽ diễn ra lúc 00h30 ngày 22/11 theo giờ Việt Nam.

eSports trở thành môn thi đấu chính thức tại SEA Games 31 ở Việt Nam
eSports trở thành môn thi đấu chính thức tại SEA Games 31 ở Việt Nam

VOV.VN - Ban tổ chức SEA Games 31 đưa thêm 4 môn thi đấu là Bowling, Thể thao điện tử (eSports), Ba môn phối hợp và Jujitsu.

eSports trở thành môn thi đấu chính thức tại SEA Games 31 ở Việt Nam

eSports trở thành môn thi đấu chính thức tại SEA Games 31 ở Việt Nam

VOV.VN - Ban tổ chức SEA Games 31 đưa thêm 4 môn thi đấu là Bowling, Thể thao điện tử (eSports), Ba môn phối hợp và Jujitsu.

SEA Games 31 chính thức khởi động, đếm ngược đến ngày khai mạc
SEA Games 31 chính thức khởi động, đếm ngược đến ngày khai mạc

VOV.VN - SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 chính thức được khởi động với chương trình Khởi động cùng SEA Games 31 diễn ra sáng ngày 21/11.

SEA Games 31 chính thức khởi động, đếm ngược đến ngày khai mạc

SEA Games 31 chính thức khởi động, đếm ngược đến ngày khai mạc

VOV.VN - SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 chính thức được khởi động với chương trình Khởi động cùng SEA Games 31 diễn ra sáng ngày 21/11.