Những điểm nhấn đáng chú ý ở V-League 2022 sau 2 vòng đấu

VOV.VN - Mặc dù dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên cả nước, nhưng V-league 2022 vẫn được tổ chức và để lại những dấu ấn đậm nét.

V-League 2022 “sống chung” với đại dịch Covid-19

Kể từ khi dịch Coid-19 bùng phát nó đã ảnh hưởng rất lớn tới mọi mặt đời sống xã hội và các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, đặc biệt là V-League cũng không nằm ngoài sự càn quét của đại dịch này.

Ban tổ chức V-League đã phải thay đổi thể lệ để mùa giải 2020 về đích an toàn, nhưng sang đến mùa giải 2021, sân chơi cao nhất Việt Nam đã phải hủy giữa chừng để giảm tải thiệt hại về mặt tài chính cho các câu lạc bộ nên V-League 2021 đã không có nhà vô địch cũng không có đội xuống hạng.

Sau 2 mùa giải khổ sở với Covid-19, Ban tổ chức V-League 2022 đã quyết định tổ chức giải đấu một cách linh hoạt, sống chung với đại dịch. Bên cạnh việc đưa giải đấu trở lại với thể thức lượt đi và về như truyền thống, Ban tổ chức cho các đội đăng ký số lượng cầu thủ lên 35 người.

Điều này giúp cho các đội bóng nếu có nhiều ca mắc Covid-19 thì vẫn có thể đủ 14 cầu thủ để thi đấu, không làm giải đấu bị gián đoạn. Bên cạnh đó, Ban tổ chức giải cũng giao Ban tổ chức sân căn cứ vào tình hình dịch bệnh ở địa phương để cân nhắc việc mở cửa đón khán giả cổ vũ.

Có thể nói, những kinh nghiệm về mặt tổ chức các trận bóng trong đại dịch, khi mà ĐT Việt Nam tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á đã được áp dụng tương đối tốt ở V-League 2022.

Công tác phòng chống dịch, đón khán giả đến sân về cơ bản đảm bảo an ninh, an toàn. Theo thống kê của Ban tổ chức, ngay ở vòng đấu đầu tiên (trừ trận Hà Nội FC với Thanh Hóa bị hoãn) thì đã có 31.000 khán giả đến sân xem các trận đấu, trung bình 6.200 cổ động viên/trận.

Tại vòng 2, dù trận đấu giữa Viettel FC với Hà Nội FC bị hoãn và trận HAGL với Hà Tĩnh không đón khán giả, nhưng V-League 2022 thu hút 22.500 khán giả tới sân cổ vũ cho các đội. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc có đông khán giả đến sân xem và cổ vũ cho các đội như trên là tín hiệu rất tích cực.

Những dấu ấn về mặt chuyên môn

Mặc dù đã lường trước được những khó khăn do dịch Covid-19, nhưng V-League 2022 vẫn có một số trận đấu bị hoãn. Ở vòng 1, Thanh Hóa có nhiều ca mắc Covid-19 trong đội, không đủ quân số theo quy định để thi đấu nên màn so tài của đội bóng này với Hà Nội FC tại Hàng Đẫy bị hoãn.

Sang đến vòng thứ 2, Hà Nội FC bùng phát dịch, khi gần nửa đội hình mắc Covid-19 trong đó có cả 4 thủ môn nên trận đấu của đội bóng này với nhà đương kim vô địch Viettel FC bị hoãn lại. Bên cạnh đó, dịch Covid-19 cũng khiến sân Pleiku không thể mở cửa đón khán giả ở vòng 2.

Dù vẫn có những trận đấu bị hoãn do dịch bệnh, nhưng V-League 2022 vẫn diễn ra hấp dẫn và kịch tính. Ngay ở 2 vòng đấu đầu tiên đã chứng kiến được sự ganh đua quyết liệt giữa các đội bóng trong việc thực hiện mục tiêu của mình.

Sau 2 vòng đấu, Hải Phòng là đội bóng duy nhất toàn thắng và đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm là câu lạc bộ duy nhất có chiến thắng trên sân nhà. HAGL - ứng viên số 1 cho chức vô địch V-League 2022 thậm chí còn chưa ghi được bàn sau 2 trận đấu.

Thống kê cho thấy, sau 10 trận đấu, V-League 2022 mới có 15 bàn thắng được ghi, trung bình 1,5 bàn/trận. Trong số này có 4 trận kết thúc với tỉ số hòa và 3 trong số đó là hòa với tỉ số 0-0. Ở những chiến thắng kia thì có tới 5 trận đấu kết thúc với tỉ số sát nút.

Những con số này cho thấy, các đội đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho giải đấu. Còn quá sớm để nói về việc trình độ giữa các đội ở nhóm đua vô địch với nhóm còn lại đã được thu hẹp vì giải đấu mới diễn ra được 2 vòng và bản thân các ứng viên vô địch vẫn “chưa nóng máy” sau thời gian dài nghỉ thi đấu.

Tuy nhiên, nhìn cách mà các đội bóng yếu như Nam Định, Hà Tĩnh bày binh bố trận để cầm hòa HAGL cho thấy rằng, đây là mùa giải mà nhóm ứng viên vô địch được dự đoán sẽ gặp vô vàn khó khăn nay cả khi thi đấu vào phom trở lại.

Sau 2 vòng đấu, không thể không nhắc đến tên của Hải Phòng và Bình Định. Với Hải Phòng, đội bóng đất Cảng dưới sự huấn luyện của HLV Chu Đình Nghiêm đã chơi mềm mại và tổ chức trận đấu tốt hơn rất nhiều, những pha phất bóng dài cho ngoại binh đua tốc độ như những mùa giải trước đã được hạn chế, thay vào đó là những pha phối hợp nhóm rất chất lượng.

Giành 2 chiến thắng trước các đối thủ dưới cơ là Hà Tĩnh và Nam Định chưa nói lên quá nhiều điều, nhưng nhìn cách mà HLV Chu Đình Nghiêm đang vận hành Hải Phòng, cổ động viên đội bóng đất Cảng hoàn toàn có thể mơ về một mùa giải thành công của đội bóng.

Về trường hợp của Bình Định, sau thất bại trước Viettel FC ngay trên sân nhà, đội bóng của HLV Đức Thắng đã trở lại mạnh mẽ bằng màn ngược dòng ngay trên sân của SLNA, đội bóng đặt tham vọng vào tốp 3 ở mùa giải năm nay.

Mặc dù có khá nhiều tân binh trong đội hình, chưa có nhiều thời gian thi đấu cùng nhau, nhưng HLV Đức Thắng đang biến Bình Định thành một đội bóng đáng gờm, chơi đĩnh đạc và không dễ bị bắt nạt. Trong thời gian tới, khi mà HLV Đức Thắng giúp Bình Định giúp các mắt xích chơi ổn định, vận hành một cách trơn tru thì đội bóng này có thể thách thức bất cứ đối thủ nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau vòng 2 V-League 2022: HAGL gây thất vọng, Hải Phòng bay cao
Sau vòng 2 V-League 2022: HAGL gây thất vọng, Hải Phòng bay cao

VOV.VN - HAGL gây thất vọng ở vòng 2 V-League 2022 dù được đá trên sân nhà, trong khi đó Hải Phòng gây ấn tượng mạnh bằng chiến thắng trước Nam Định.

Sau vòng 2 V-League 2022: HAGL gây thất vọng, Hải Phòng bay cao

Sau vòng 2 V-League 2022: HAGL gây thất vọng, Hải Phòng bay cao

VOV.VN - HAGL gây thất vọng ở vòng 2 V-League 2022 dù được đá trên sân nhà, trong khi đó Hải Phòng gây ấn tượng mạnh bằng chiến thắng trước Nam Định.

Bảng xếp hạng V-League 2022: Hải Phòng dẫn đầu, HAGL xếp thứ 7
Bảng xếp hạng V-League 2022: Hải Phòng dẫn đầu, HAGL xếp thứ 7

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng V-League 2022, Hải Phòng dẫn đầu với 6 điểm, HAGL có 2 điểm đứng vị trí thứ 7.

Bảng xếp hạng V-League 2022: Hải Phòng dẫn đầu, HAGL xếp thứ 7

Bảng xếp hạng V-League 2022: Hải Phòng dẫn đầu, HAGL xếp thứ 7

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng V-League 2022, Hải Phòng dẫn đầu với 6 điểm, HAGL có 2 điểm đứng vị trí thứ 7.

Thắng nghẹt thở Nam Định, Hải Phòng vượt lên dẫn đầu V-League 2022
Thắng nghẹt thở Nam Định, Hải Phòng vượt lên dẫn đầu V-League 2022

VOV.VN - Hải Phòng vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2022 sau khi giành chiến thắng 2-1 trong cuộc tiếp đón Nam Định.

Thắng nghẹt thở Nam Định, Hải Phòng vượt lên dẫn đầu V-League 2022

Thắng nghẹt thở Nam Định, Hải Phòng vượt lên dẫn đầu V-League 2022

VOV.VN - Hải Phòng vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2022 sau khi giành chiến thắng 2-1 trong cuộc tiếp đón Nam Định.