Những lý do có thể khiến M.U đại bại tại Munich

VOV.VN - Dù có phong độ khá tốt trong 1 tuần trở lại đây nhưng vẫn còn nhiều lý do khiến M.U khó mà lọt vào bán kết

1. Tâm lý “ hòa đã là thành công”

Sau khi cầm hòa Bayern Munich 1-1 tại Old Trafford từ CĐV đến BLĐ M.U cho rằng đây là thành công của đội bóng. Tâm lý tự ti là điều tối kỵ trong bóng đá. Bước vào trận đấu với cái bóng của kẻ dưới cơ sẽ khiến các cầu thủ chùn bước và an phận.

 Đặc biệt đây là trận đấu đoàn quân của D.Moyes phải hành quân đến “ hang Hùm” Allianz Arena, nơi mà các đội khách thường nhận thất bại nhiều hơn chiến thắng. Sẽ là sai lầm nếu như lấy chiến thắng 3-2 của Man City để làm cơ sở tin vào chiến thắng. Bởi l điều, trận đấu tại vòng bảng cách đây 2 tháng không còn nhiều ý nghĩa khi cục diện bảng đấu đã an bài.

2. D.Moyes non trẻ tại Champions League

Đây là lần thứ 2 “ người được lựa chọn” dẫn quân chinh phạt Châu Âu. Ở lần trước đó, Everton là đội bóng mà D.Moyes dẫn dắt và nhanh chóng phải xách vali về nước. Tính ra, vị chiến lược gia người Scotland có chưa đến 20 trận đấu tại đấu trường danh giá nhất cấp CLB.

 Ngược lại, bên kia chiến tuyến, người đồng nghiệp Pep Guardiola đã có 4 mùa giải ngồi trên băng ghế huấn luyện của Barca với thành tích vô cùng đáng nể. Đó là chưa kể đến thời gian còn khoác áo cầu thủ, “ thuyền trưởng “ của Barca cũng đã tung hoành ở Châu Âu trong thời gian dài.

3.Quá dựa vào kỳ tích 1999

Chung kết Champions League năm 1999, M.U làm nên điều thần kỳ trước Bayern, chỉ với 3 phút, thế hệ vàng của Sir Alex đã “chuyển” chiếc cúp từ Munich về Manchester đầy bất ngờ. Và sau đó là câu nói nổi tiểng “ phút 89 chưa phải là kết thúc”

Nhưng ở phía bên kia, Pep Guardiola cũng có quyền nói với các học trò: “Tại Nou Camp 1994, tôi và các đồng đội đã dễ dàng làm gỏi M.U cho dù họ cầm hòa chúng tôi trong trận lượt đi. Khoảng cách về trình độ không thể bị san lấp sau một trận hòa”. Và sau đó, một CĐV đã thốt lên rằng : “ M.U đáng ghét vì đánh bại họ chẳng tốn giọt mồ hôi nào”.

4. B.Munich ém quân trước trận đấu

Bayern đăng quang ở giải quốc nội trước 7 vòng và thảnh thơi cho Champions League. Bằng chứng là CLB xứ Bavaria đã cất toàn bộ các trụ cột trên băng ghế dự bị ở trận đấu vòng 29. Trong khi đó, M.U vẫn phải phân tâm và vật lộn cho 1 vị trí tham dự cup Châu Âu, cho dù chỉ là Europa League.

5. Biểu đồ hình sin hòa và thua

M.U bất ổn ở mùa giải năm nay là điều không cần bàn cãi. Nếu chiếu phong độ của M.U lên mặt phẳng sẽ thấy điệp khúc thắng- hòa- thua liên tục được tái hiện. Có chăng điểm thua “ thường kỳ” của M.U sẽ rơi tại Munich tối nay ?

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên