Vòng đấu cuối giải bóng đá nữ VĐQG:

Phong Phú Hà Nam lên ngôi Á quân

Chiến thắng 1 – 0 cùng 3 điểm giành được trọn vẹn trước Hà Nội Tràng An II, thầy trò huấn luyện viên Văn Thị Thanh đã vượt qua đội TP HCM để kết thúc giải ở vị trí thứ nhì.

Chiều 20/7, trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu cuối cùng giải bóng đá nữ VĐQG diễn ra trên sân Hà Nam giữa Phong Phú Hà Nam và đội xếp cuối bảng, Hà Nội Tràng An II đã kết thúc với tỷ số 1 – 0 nghiêng về đội chủ nhà.

Bước vào vòng đấu cuối cùng này, đội chủ nhà Phong Phú Hà Nam đang tạm xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng và nếu giành trọn vẹn 3 điểm trước đội đứng cuối cùng trên bảng xếp hạng là Hà Nội Tràng An II, thầy trò huấn luyện viên Văn Thị Thanh sẽ vượt qua đội TP HCM để giành Huy chương Bạc. 

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Nguyễn Văn Kiên, các cô gái đội chủ nhà Phong Phú Hà Nam đã tràn lên tấn công và hoàn toàn chiếm thế chủ động trước đối thủ. Cặp tiền đạo của Phong Phú Hà Nam là Nguyễn Thị Nguyệt và Thanh Hương đều có không dưới 2 cơ hội thuận lợi dứt điểm trước khung thành thủ môn Hải Yến bên phía Hà Nội Tràng An II, nhưng đều không thành công.  

Tuy nhiên, điều gì đến đã phải đến. Khi hiệp 1 chỉ còn 2 phút sẽ kết thúc, Nguyễn Thị Liễu đã khéo léo đánh đầu tung lưới Hà Nội Tràng An II để mở tỷ số của trận đấu. Ngay đầu hiệp 2, Phong Phú Hà Nam có cơ hội nới rộng cách biệt khi trọng tài Nguyễn Văn Kiên cho đội chủ nhà được hưởng quả phạt đền nhưng Nguyễn Thị Nguyệt không thể chiến thắng thủ môn Hải Yến.

Niềm vui chiến thắng của các cô gái Phong Phú Hà Nam

Chiến thắng 1 – 0 cùng 3 điểm giành được trọn vẹn trước Hà Nội Tràng An II, thầy trò huấn luyện viên Văn Thị Thanh đã vượt qua đội TP HCM để kết thúc giải ở vị trí thứ nhì. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên trẻ tuổi Văn Thị Thanh tỏ ra rất hài lòng với các học trò: “Tôi hài lòng vì cả đội thi đấu rất tốt, các cầu thủ rất nỗ lực. Trận đấu diễn ra trên thế trận một chiều, nhưng đội của tôi đã nỗ lực hết mình. Các cầu thủ của Hà Nội Tràng An II thì có vẻ hơi yếu vì họ chuột rút nhiều quá. Trước giải, chúng tôi cũng đề ra mục tiêu là đứng thứ ba, và bây giờ đã giành được ngôi Á quân thì đó là điều đáng mừng với bóng đá nữ Hà Nam. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá nữ Việt Nam, đội bóng đá nữ Phong Phú Hà Nam được đứng thứ hai, chúng tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc”.

Phía bên kia, huấn luyện viên Vũ Bá Đông thừa nhận thất bại của đội nhà trước Phong Phú Hà Nam là hợp lý. Ông Đông nói: “Kết quả hoàn toàn đúng với trận đấu. Đội Hà Nam là một đội trẻ rất đồng đều. Chúng tôi vẫn kiên trì phòng ngự và tôi rất hài lòng với đội chúng tôi chơi trận đấu này”.

Như vậy là giải bóng đá nữ vô địch quốc gia – Vinatex 2011 đã kết thúc, với ngôi vô địch thuộc về đội Hà Nội Tràng An I với 21 điểm sau 10 vòng đấu. Đội chủ nhà Phong Phú Hà Nam và đội TP HCM cùng được 19 điểm, nhưng thầy trò huấn luyện viên Văn Thị Thanh giành Huy chương Bạc nhờ hơn chỉ số phụ. Phong Phú Hà Nam cũng là đội đã xuất sắc giành giải phong cách của giải với lối chơi tấn công đẹp mắt và cống hiến.

Với thất bại trước đội chủ nhà ở trận đấu cuối, Hà Nội Tràng An II kết thúc mùa giải ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. Xếp trên đội bóng thủ đô là Gang Thép Thái Nguyên và Than Khoáng Sản Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên