Qatar dùng các sân tổ chức World Cup 2022 đăng cai giải U23 châu Á 2024

VOV.VN - AFC vừa thông báo trao quyền đăng cai giải U23 châu Á 2024 cho Qatar. Đất nước Tây Á dự kiến sẽ dùng các sân tổ chức World Cup 2022 để đăng cai sự kiện này.

Hôm nay (30/9), AFC thông báo trao quyền đăng cai giải U23 châu Á 2024 cho Qatar. Đất nước chủ nhà World Cup 2022 đã vượt qua Iran, Saudi Arabia, UAE và Uzbekistan để giành quyền đăng cai giải đấu này.

Đáng chú ý, Qatar dự kiến sẽ tổ chức các trận đấu của giải U23 châu Á 2024 trên 5 sân vận động, đều là những sân được tổ chức các trận đấu của World Cup 2022 vào cuối năm nay. 

Dự kiến, VCK giải U23 châu Á 2024 được diễn ra từ 10/01 - 28/01/2024 với mục tiêu kép là vòng loại môn bóng đá nam của Olympic Paris. Châu Á sẽ có 3,5 suất đến Pháp với 3 đội dẫn đầu giải U23 châu Á 2024 có vé trực tiếp, đội hạng 4 sẽ đá trận play-off với đại diện châu Phi.

Vòng loại giải U23 châu Á sẽ được AFC tổ chức trong giai đoạn từ 04/09 - 12/09/2023, với lứa tuổi hợp lệ tham dự gồm các cầu thủ sinh từ năm 2001 trở về sau. 

Hiện tại, ngoài chủ nhà Pháp, đã có 2 đội giành quyền dự môn bóng đá nam của Olympic Paris 2024 là Mỹ và Cộng hòa Dominica./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên