Quả bóng Vàng 2022: France Football lý giải việc chọn Ronaldo và loại Messi

VOV.VN - Nhà báo Emmanuel Bojan đại diện của France Football - BTC giải thưởng Quả bóng Vàng đã tiết lộ lý do Messi bị loại khỏi danh sách đề cử.

France Football vừa công bố danh sách đề cử 30 ứng viên cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2022. Đang chú ý trong danh sách này, Mesi lần đầu tiên kể từ năm 2005 không có tên. Ngoài Messi thì Neymar cũng không góp mặt.

Chia sẻ với truyền thông, nhà báo Emmanuel Bojan  - đại diện của France Football lý giải nguyên nhân Messi bị gạch tên: “Khi chọn 30 đề cử, chúng tôi đã thảo luận về Messi. Tiêu chí mới của cuộc bình chọn không có lợi cho cậu ấy. Yếu tố sự nghiệp không được tính tới, thay vào đó là chu kỳ mới theo mùa giải.

Chúng ta không thể tính Copa America vào tiêu chí bình chọn bởi giải đấu diễn ra vào tháng 7/2021. Cuối cùng, tất cả phải thừa nhận mùa giải đầu tiên của Messi ở PSG rất thất vọng ở cả màn trình diễn lẫn số liệu thống kê”.

Ở mùa giải 2021/2022, Messi thi đấu 34 trận cho PSG trên mọi đấu trường. Tiền đạo người Argentina ghi được 11 bàn thắng và 15 kiến tạo. Con số này ít hơn rất nhiều so với tiền đạo này ở mùa giải trước khi anh giành Quả bóng Vàng.

Nếu như Messi bị gạch tên thì Ronaldo vẫn nằm trong danh sách 30 đề cử, nhà báo Emmanuel Bojan  cho biết: “Ronaldo ngược với Messi, cậu ấy trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐTQG. Ronaldo cũng thi đấu tốt ở Champions League với 4 pha lập công giúp MU có 7 điểm.

Ở sân chơi Ngoại hạng Anh, Ronaldo đã có 18 bàn thắng, trong đó có 2 hat-trick. Tổng cộng, Ronaldo có 32 bàn thắng sau 49 trận ra sân, nó không nhiều bằng những mùa giải hay nhất của cậu ấy trong những mùa giải gần đây, nhưng đủ để lọt vào danh sách đề cử 30 người xuất sắc nhất thế giới”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

HLV Erik Ten Hag nên học HLV Zidane về cách dùng Ronaldo
HLV Erik Ten Hag nên học HLV Zidane về cách dùng Ronaldo

VOV.VN - Theo nhận định của BLV Quang Huy, HLV Erik Ten Hag nên học HLV Zidane về cách dùng Ronaldo để tiền đạo này có thể tỏa sáng cho MU.

HLV Erik Ten Hag nên học HLV Zidane về cách dùng Ronaldo

HLV Erik Ten Hag nên học HLV Zidane về cách dùng Ronaldo

VOV.VN - Theo nhận định của BLV Quang Huy, HLV Erik Ten Hag nên học HLV Zidane về cách dùng Ronaldo để tiền đạo này có thể tỏa sáng cho MU.

Danh sách ứng viên Quả bóng Vàng 2022: Messi và Neymar bị loại, Ronaldo góp mặt
Danh sách ứng viên Quả bóng Vàng 2022: Messi và Neymar bị loại, Ronaldo góp mặt

VOV.VN - Danh sách rút gọn 30 ứng viên cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2022 không có tên Messi và Neymar trong khi Ronaldo tiếp tục góp mặt. Ở cuộc đua Quả bóng Vàng 2022, tiền đạo Benzema đang là ứng viên nặng ký nhất, khi giúp Real Madrid vô địch Cúp C1 châu Âu, La Liga và Siêu cúp châu Âu.

Danh sách ứng viên Quả bóng Vàng 2022: Messi và Neymar bị loại, Ronaldo góp mặt

Danh sách ứng viên Quả bóng Vàng 2022: Messi và Neymar bị loại, Ronaldo góp mặt

VOV.VN - Danh sách rút gọn 30 ứng viên cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2022 không có tên Messi và Neymar trong khi Ronaldo tiếp tục góp mặt. Ở cuộc đua Quả bóng Vàng 2022, tiền đạo Benzema đang là ứng viên nặng ký nhất, khi giúp Real Madrid vô địch Cúp C1 châu Âu, La Liga và Siêu cúp châu Âu.

Erik ten Hag và nhiệm vụ hàng đầu ở MU: “Tống cổ” Ronaldo khỏi Old Trafford
Erik ten Hag và nhiệm vụ hàng đầu ở MU: “Tống cổ” Ronaldo khỏi Old Trafford

VOV.VN - Khởi đầu tệ hại với thất bại 1-2 trước Brighton ngay trên sân nhà trong trận ra mắt ở Ngoại hạng Anh đang khiến Erik ten Hag đối mặt với vô vàn áp lực cùng nhiều bài toán nan giải ở MU. Chiến lược gia 52 tuổi được khuyên nên ưu tiên hàng đầu việc “tống cổ” Ronaldo khỏi Old Trafford.

Erik ten Hag và nhiệm vụ hàng đầu ở MU: “Tống cổ” Ronaldo khỏi Old Trafford

Erik ten Hag và nhiệm vụ hàng đầu ở MU: “Tống cổ” Ronaldo khỏi Old Trafford

VOV.VN - Khởi đầu tệ hại với thất bại 1-2 trước Brighton ngay trên sân nhà trong trận ra mắt ở Ngoại hạng Anh đang khiến Erik ten Hag đối mặt với vô vàn áp lực cùng nhiều bài toán nan giải ở MU. Chiến lược gia 52 tuổi được khuyên nên ưu tiên hàng đầu việc “tống cổ” Ronaldo khỏi Old Trafford.