Ba người trong một gia đình vào tù vì cơn "cuồng ghen"

VOV.VN - Xuất phát từ việc phát hiện vợ đi nhà nghỉ với người đàn ông khác, Tạ Văn Sơn đã rủ con trai và em vợ đến để "giải quyết". Sau đó, nhóm bị cáo đánh đập và bắt tình địch nhận nợ 300 triệu đồng.

Sáng 28/9, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ án Cướp tài sản với các bị cáo là Tạ Văn Sơn (50 tuổi), Tạ Tuấn Linh (26 tuổi, con trai ruột bị cáo Sơn) và Nguyễn Tuấn Anh (em vợ Sơn). Đây là nhóm bị cáo trong vụ bắt quả tang vợ ngoại tình tại nhà nghỉ, sau đó đánh, ép tình địch trả 300 triệu đồng "bồi thường danh dự".

Cáo trạng và diễn biến phiên tòa cho thấy, tháng 8/2021, Sơn phát hiện qua camera an ninh thấy vợ có mối quan hệ bất thường với một người đàn ông tên C.

Ngày 19/11/2021, Sơn bám theo vợ khi thấy có biểu hiện khả nghi. Sau đó, bị cáo phát hiện vợ mình và anh C. rủ nhau vào nhà nghỉ thuộc huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Sơn gọi thêm con trai là bị cáo Linh đến nhà nghỉ để "bắt quả tang". Sau đó, Linh gọi điện thoại cho mẹ nói hai bố con đang ở dưới nhà nghỉ, yêu cầu mẹ xuống nói chuyện.

Vợ Sơn xuống trước, sau đó anh C. cũng xuống. Bốn người đi ô tô về nhà Sơn. Sơn gọi thêm Tuấn Anh là em vợ đến nhà để xử lý việc. Tại nhà Sơn, Tuấn Anh chửi bới và đe dọa anh C. Sơn yêu cầu anh C. trả số tiền 300 triệu đồng "bồi thường danh dự".

Nhân lúc nhóm bị cáo sơ hở, anh C. bỏ chạy. Tuấn Anh đuổi theo cầm gậy tre vụt làm nạn nhân gãy 1/3 xương trụ tay phải, tỷ lệ thương tích 6%. Bố con ông Sơn bị cơ quan điều tra bắt ngày 16/5, Tuấn Anh bị bắt ngày 18/7/2021.

Tại tòa, HĐXX cho rằng, hành vi ngoại tình của vợ Sơn là nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn. Bà T. - vợ bị cáo Sơn khóc và thừa nhận mình đã có lỗi, mong HĐXX giảm án cho chồng, con trai và em ruột.

"HĐXX hiểu được bức xúc của các bị cáo, nhưng không thể vì ghen tuông mà đánh đập, ép người khác đưa tiền. Còn với Linh, bị cáo là con, phải can ngăn hòa giải bố mẹ, nhưng lại hùa vào cùng bố thực hiện hành vi trái pháp luật". - Chủ tọa Đặng Thanh Huyền cho biết.

Sau khi xem xét các tình tiết, chứng cứ, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Tạ Văn Sơn 7 năm tù; Tạ Tuấn Linh và Nguyễn Tuấn Anh mỗi người 3 năm tù, cùng về tội Cướp đoạt tài sản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên