Quang Hải và đồng đội ăn mừng chiến thắng đầu tiên của Pau FC

VOV.VN - Quang Hải và đồng đội ca hát cuồng nhiệt trong phòng thay đồ để ăn mừng chiến thắng đầu tiên của Pau FC tại Ligue 2 mùa này.

Sau 7 trận liên tiếp toàn hoà và thua, Pau FC đã có chiến thắng đầu tiên ở Ligue 2 mùa này. Tiền đạo Mons Bassouamina là tác giả bàn thắng duy nhất giúp Pau FC đánh bại chủ nhà Laval 1-0 vào rạng sáng 11/9 (theo giờ Việt Nam).

Kết thúc trận đấu, Quang Hải cùng các đồng đội có màn ăn mừng phấn khích trong phòng thay đồ. Tiền vệ sinh năm 1997 nhiệt tình tham gia vào màn ca hát sôi động của toàn đội, dù không được ra sân ở trận này.

Đây là trận thứ 2 liên tiếp Quang Hải không được HLV Didier Tholot sử dụng. Trước đó, tiền vệ này đã phải ngồi dự bị trọn vẹn 90 phút trong trận hoà St-Etienne 2-2 ở vòng 7 Ligue 2.

Lần gần nhất Quang Hải được ra sân là trong 10 phút cuối trận hoà Caen 1-1 ở vòng 6 Ligue 2. Lần gần nhất Quang Hải được HLV Didier Tholot bố trí đá chính là ở trận hoà Le Havre 1-1 tại vòng 3.

Chiến thắng 1-0 trước Laval giúp Pau FC tạm thời thoát khỏi vị trí đáy bảng, nhưng vẫn đứng áp chót tại Ligue 2 với 7 điểm. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Didier Tholot đã san bằng cách biệt về điểm số với vị trí an toàn (16) của chính Laval và chỉ thua kém chỉ số phụ.

Ở vòng kế tiếp, Pau FC sẽ trở về sân nhà đọ sức với Valenciennes lúc 00h00 ngày 18/9. Dự kiến sau trận đấu này, Quang Hải sẽ về nước tập trung cùng ĐT Việt Nam trong loạt trận quốc tế tháng 9 của FIFA./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên