Ronaldo: "Tôi bị MU phản bội"

VOV.VN - Cristiano Ronaldo khẳng định không được HLV Erik ten Hag tôn trọng, trong khi tập thể MU đang cố đẩy anh ra khỏi cuộc chơi.

"MU đang ép tôi phải ra đi, không chỉ HLV trưởng mà các cầu thủ khác cũng vậy. Tôi cảm thấy bị phản bội. Một số người không muốn tôi có mặt tại đây, không chỉ riêng năm nay mà cả mùa giải trước nữa", Cristiano Ronaldo chia sẻ trong chương trình truyền hình Piers Morgan Uncensored. 

Ronaldo đang có nửa đầu mùa giải đáng quên. Tiền đạo 37 tuổi mới đá chính 4 trận và ghi 1 bàn ở Ngoại hạng Anh. MU cũng chỉ thắng 1 trong số 4 trận Ronaldo đá chính. Những trận còn lại, Ronaldo ngồi dự bị hoặc không được đăng ký thi đấu. Sau trận thắng Tottenham, HLV Erik ten Hag khẳng định Ronaldo từ chối vào sân. Ông trừng phạt tiền đạo số 7 bằng cách đẩy anh xuống đội trẻ thi đấu trong 7 ngày.

Theo báo giới Anh, mâu thuẫn giữa HLV Erik ten Hag và Ronaldo bùng nổ từ trước mùa giải khi chân sút người Bồ Đào Nha vắng mặt ở chuyến tập huấn. Trong chia sẻ mới nhất, Ronaldo khẳng định anh không tôn trọng Erik ten Hag bởi vốn dĩ HLV này cũng không có sự tôn trọng dành cho mình.

"Tôi không tôn trọng Erik ten Hag vì ông ấy không thể hiện sự tôn trọng đối với tôi, đơn giản mà. Nếu bạn không tôn trọng tôi, tôi sẽ không bao giờ có bất kỳ sự tôn trọng nào dành cho bạn", Ronaldo khẳng định. 

Ronaldo đã có khởi đầu tốt khi trở lại MU mùa trước. Anh lập cú đúp ở trận ra mắt gặp Newcastle, sau đó ghi thêm 22 bàn trên mọi đấu trường để kết thúc mùa bóng với vị thế chân sút số 1 MU. Tuy nhiên, tình hình bắt đầu xấu đi với Ronaldo ở nửa cuối mùa trước khi HLV Ralf Rangnick ngồi ghế tạm quyền. Ronaldo hoài nghi năng lực của Rangnick, bởi ông thầy người Đức vốn dĩ còn không phải HLV.

"Nếu bạn còn không phải HLV, bằng cách nào bạn có thể quản lý MU? Tôi còn chưa từng nghe nói về ông ta", Ronaldo chia sẻ suy nghĩ về Rangnick - người vốn dĩ nổi danh ở vai trò giám đốc kỹ thuật. 

Mùa trước, Ronaldo bị đồng đội cũ Wayne Rooney chỉ trích về cách hành xử. Cựu tiền đạo người Anh cho rằng Ronaldo là "bản hợp đồng thất bại của MU". Đáp trả, Ronaldo cho rằng Rooney chỉ đơn thuần là ghen tỵ với thành công anh có được.

"Tôi không biết tại sao anh ta chỉ trích tôi kịch liệt như thế. Có thể vì anh ta đã giải nghệ, còn tôi vẫn đang thi đấu ở đẳng cấp cao", Ronaldo khẳng định. 

Tiền đạo 37 tuổi cũng cho rằng MU không còn thể hiện uy thế của đội bóng lớn từ sau năm 2013, khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu. 9 năm qua, danh hiệu lớn nhất "Quỷ đỏ" giành được là Europa League. "Quỷ đỏ" đã trắng tay 5 năm gần nhất.

"Từ khi Sir Alex rời đi, tôi thấy sự phát triển của Man Utd gần như là con số 0. Không có bất cứ quá trình đi lên nào. Không có gì thay đổi. Tôi tin cổ động viên hiểu sự thật đó. Tôi chỉ muốn những điều tốt nhất cho MU. Đó là lý do tôi có mặt ở đây.

Nhưng, có những thứ đang cản trở khiến MU không đạt đến đẳng cấp của Man City, Liverpool và hiện tại là Arsenal. Một đội bóng với tầm cỡ như MU phải ở trên đỉnh cao, song không may mắn là họ chẳng làm được điều này. Tôi yêu MU, yêu các cổ động viên. Họ luôn đứng về phía tôi. Nhưng MU phải thay đổi rất, rất nhiều thứ, phải làm theo cách khác ngay từ bây giờ", Ronaldo kết luận./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bồ Đào Nha chốt danh sách dự World Cup 2022: Ronaldo đi vào lịch sử
Bồ Đào Nha chốt danh sách dự World Cup 2022: Ronaldo đi vào lịch sử

VOV.VN - HLV Santos chốt danh sách ĐT Bồ Đào Nha dự World Cup 2022, Ronaldo đi vào lịch sử khi có lần thứ 5 tham dự sân chơi lớn nhất hành tinh.

Bồ Đào Nha chốt danh sách dự World Cup 2022: Ronaldo đi vào lịch sử

Bồ Đào Nha chốt danh sách dự World Cup 2022: Ronaldo đi vào lịch sử

VOV.VN - HLV Santos chốt danh sách ĐT Bồ Đào Nha dự World Cup 2022, Ronaldo đi vào lịch sử khi có lần thứ 5 tham dự sân chơi lớn nhất hành tinh.

Ngày này năm xưa: Ronaldo ghi ''siêu phẩm'' vào lưới MU
Ngày này năm xưa: Ronaldo ghi ''siêu phẩm'' vào lưới MU

VOV.VN - Ngày này 4 năm trước, Ronaldo ghi bàn thắng đẹp mắt vào lưới MU khi thi đấu cho Juventus.

Ngày này năm xưa: Ronaldo ghi ''siêu phẩm'' vào lưới MU

Ngày này năm xưa: Ronaldo ghi ''siêu phẩm'' vào lưới MU

VOV.VN - Ngày này 4 năm trước, Ronaldo ghi bàn thắng đẹp mắt vào lưới MU khi thi đấu cho Juventus.

Ronaldo “vật nhau” với cầu thủ Aston Villa khiến cộng đồng mạng xôn xao
Ronaldo “vật nhau” với cầu thủ Aston Villa khiến cộng đồng mạng xôn xao

VOV.VN - Ronaldo vật nhau với trung vệ Tyrone Mings bên phía Aston Villa trong khuôn khổ vòng 15 Ngoại hạng Anh 2022/2023.

Ronaldo “vật nhau” với cầu thủ Aston Villa khiến cộng đồng mạng xôn xao

Ronaldo “vật nhau” với cầu thủ Aston Villa khiến cộng đồng mạng xôn xao

VOV.VN - Ronaldo vật nhau với trung vệ Tyrone Mings bên phía Aston Villa trong khuôn khổ vòng 15 Ngoại hạng Anh 2022/2023.