Ronaldo từ chối lời mời của tỷ phú Berlusconi

Siêu sao Cristiano Ronaldo của Real Madrid đã loại bỏ khả năng chuyển sang Serie A thi đấu, mà ở đây là AC Milan.

Đã không ít lần chủ tịch Milan, Silvio Berlusconi bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tài năng của Ronaldo và muốn đưa tuyển thủ Bồ Đào Nha tới sân San Siro ngay khi có cơ hội. Tuy vậy, đây là một thương vụ rất khó đối với vị chủ tịch của Milan.

Chưa nói đến phí chuyển nhượng sẽ vô cùng đắt đỏ của Ronaldo, mà bản thân siêu sao của Real Madrid cũng không tỏ ra hào hứng với viễn cảnh chuyển sang Serie A chơi bóng.

Ronaldo từ chối đến Milan và muốn ở lại Real Madrid

“Tôi tôn trọng Chủ tịch Berlusconi, nhưng tôi muốn ở lại Real Madrid. Serie A không phải là nơi tôi muốn thi đấu, nhưng tôi tôn trọng giải đấu này. Ở đó có rất nhiều nhà vô địch vĩ đại và những đội bóng lớn”, Ronaldo cho biết trong cuộc họp báo trước trận Real Madrid -CSKA Moscow.

Hiện tại, Ronaldo đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới La Liga với 32 bàn thắng ghi cho Real Madrid, hơn Lionel Messi của Barca 2 bàn. Tuy vậy, ở Champions League, Ronaldo mới có vỏn vẹn 4 lần lập công trong khi Messi đã ghi tới 12 bàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên