Sài Gòn - Xuân Thành tuột cúp đáng tiếc

Nếu tính toán thật kỹ, Sài Gòn – Xuân Thành đã áp đảo Hà Nội T&T.

Một đoạn kết hoàn toàn bất ngờ tại V-league 2012 khi cả nước cùng hướng về “chảo lửa” Thống Nhất - nơi ai cũng nghĩ 1 trong 2 đội Hà Nội T&T hoặc Sài Gòn – Xuân Thành sẽ bước lên bục vinh quang. Tuy nhiên, sự thật không phải vậy, CLB SHB Đà Nẵng đã lên ngôi vô địch trong thầm lặng trên sân Ninh Bình. Bóng đá luôn chứa đựng bất ngờ khó ai có thể đoán trước được nếu chưa hết 90 phút thi đấu.

Kết thúc mùa giải, phóng viên VOV phỏng vấn chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh.

PV: Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về trận đấu được coi là “chung kết” của mùa giải giữa CLB Sài Gòn – Xuân Thành với Hà Nội T&T?

Ông Nguyễn Văn Vinh: CLB Sài Gòn – Xuân Thành không thể thắng Hà Nội T&T trong trận đấu này là điều đáng tiếc. Bởi Sài Gòn – Xuân Thành đã chủ động tấn công hầu hết cả 2 hiệp đấu, tạo ra rất nhiều cơ hội có thể biến thành bàn thắng. Song vì thiếu may mắn nên đội đã không ghi được bàn. Kể cả ở phút cuối, tình huống đánh đầu cận thành ra ngoài còn khó hơn vào trong thì Antonio cũng không thực hiện được. Vì thế, việc Sài Gòn – Xuân Thành để hòa trận đấu này là điều đáng tiếc. Nếu chúng ta tính toán thật kỹ thì Sài Gòn – Xuân Thành đã áp đảo Hà Nội T&T rất nhiều. Ngược lại, T&T là sự phấn đấu cố gắng rất kiên trì, sức chịu đựng của họ là khá tốt. Họ đã làm mọi cách để ngăn chặn các đợt tấn công nguy hiểm của Sài Gòn – Xuân Thành. Và họ đã thành công.

PV: Vậy theo ông, việc CLB SHB Đà Nẵng đăng quang ở giải đấu năm nay có phải là điều bất ngờ?

Ông Nguyễn Văn Vinh: Thực chất, Đà Nẵng mạnh hơn Ninh Bình. Tôi cũng không ngạc nhiên về chiến thắng này. Điều này cũng phản ánh đúng thực lực của 2 bên. Chỉ có điều, tôi cho rằng sự cố thủ của Hà Nội T&T cũng thể hiện, hoặc là nếu không giành chiến thắng trong trận này thì cũng phải cố gắng giữ sạch cầu môn thể bảo vệ người anh em của mình khi đã có chiến thắng ngay từ hiệp 1. Họ đã biết nhiệm vụ nếu không thắng thì cũng phải giữ hòa để SHB Đà Nẵng có thể vô địch ở giải này. Và điều họ suy nghĩ, hành động đã thành công.

PV: Thưa ông, chúng ta đã đề cập các ngôi vị đầu. Còn 2 suất xuống hạng là Hải Phòng và Đồng Tháp ông có đánh giá như thế nào?

Ông Nguyễn Văn Vinh: Riêng về Hải Phòng, chúng ta không phải bàn luận nữa. Vì câu chuyện này đã xảy ra từ rất lâu rồi. Nhưng về Đồng Tháp thì đây là đội bóng rất cố gắng trong suốt thời gian vừa qua. Thắng lợi của họ trong trận đấu với SHB Đà Nẵng ở vòng đấu trước, mặc dù mang nhiều dư luận nhưng chiến thắng đó đã dấy lên nhiều hy vọng để giải quyết trận đấu này. Tuy nhiên, trong trận cuối, sự cố gắng rất lớn của Đồng Tháp cũng không cứu được họ.

PV: Như vậy, mùa giải 2012 đã khép lại và ông có những dự đoán gì cho mùa giải tới?

Ông Nguyễn Văn Vinh: Tôi cho rằng, việc chuẩn bị cho mùa giải 2013 trước hết phải có cuộc tổng kết thực sự để đánh giá đúng đắn ưu điểm, nhược điểm, những tồn tại trong bản thân của bóng đá Việt Nam. Điều này phải xây dựng lại và phải làm sao giải quyết những vấn đề tồn tại không mang tính tích cực của thể thao và 14 đội bóng nói chung

PV: Xin cảm ơn ông!/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
// POLL JS