Sắp khởi tranh Giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam

VOV.VN - Chiều nay (7/12), tại TP.HCM, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp với báo Thanh Niên tổ chức lễ công bố và ký kết hợp tác, ra mắt nhà tài trợ Giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam.

 

Giải đấu sẽ chính thức được đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia thường niên của VFF và Giải thể thao sinh viên Việt Nam VUG. Giải đấu được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giao cho Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và báo Thanh Niên phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức thường niên vào khoảng thời gian từ kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên Việt Nam (9/1) đến chào mừng Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3). 

Ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho rằng, bên cạnh các giải đấu sinh viên đang duy trì tổ chức hàng năm như Giải bóng đá sinh viên toàn quốc, Giải bóng đá 7 người sinh viên toàn quốc, Giải futsal sinh viên đồng hành cùng giải futsal vô địch quốc gia thì giải đấu này sẽ là sân chơi  thú vị cho sinh viên các trường đại học - cao đẳng trong cả nước nhằm giúp các bạn trẻ rèn luyện thể chất, giao lưu học hỏi, trau dồi kiến thức thi đấu bóng đá, thỏa mãn niềm đam mê. Qua đó sẽ giúp đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động thể thao học đường và có thêm một kênh để có thể tìm ra các tài năng bóng đá.

Ông Trần Quốc Tuấn nói: “Một trong những mục tiêu mà bóng đá Việt Nam hướng tới là ngoài phát triển bóng đá thành tích cao, VFF còn chú trọng  phát triển bóng đá học đường, bóng đá cộng đồng. Như chúng ta đã biết nhiều nước có nền thể thao, bóng đá phát triển như Nhật, Hàn Quốc, Mỹ có rất nhiều tài năng bóng đá được phát hiện từ môi trường bóng đá sinh viên. Chúng ta cũng hy vọng sẽ tìm ra các tài năng để đóng góp cho các đội tuyển quốc gia Việt Nam”.

Tại buổi lễ, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và báo Thanh Niên chính thức ký thỏa thuận hợp tác tổ chức giải trong 5 năm từ 2023 - 2027; ra mắt nhà tài trợ chính thức cho giải đấu trong 3 năm đầu tiên là Công ty cổ phần tập đoàn Café Măng Đen.

Giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam chính thức khởi động từ 7/12/2022 và căn cứ vào tình hình đăng kí của các đội bóng sinh viên đến từ các trường đại học - cao đẳng trong cả nước, Ban Tổ chức sẽ công bố điều lệ giải và quyết định phương thức thi đấu.

Sau vòng loại (dự kiến trong tháng 2/2023), vòng chung kết của mùa giải đầu tiên dự kiến sẽ diễn ra tại TP.HCM từ 12 - 26/3/2023 với 12 đội bóng tham dự, thi đấu theo thể thức như các giải đấu U19 và U21 hiện hành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Eden Hazard chính thức giã từ sự nghiệp quốc tế
Eden Hazard chính thức giã từ sự nghiệp quốc tế

VOV.VN - Ít ngày sau khi Bỉ bị loại ở World Cup 2022, tiền vệ Eden Hazard đã nói lời giã từ sự nghiệp quốc tế.

Eden Hazard chính thức giã từ sự nghiệp quốc tế

Eden Hazard chính thức giã từ sự nghiệp quốc tế

VOV.VN - Ít ngày sau khi Bỉ bị loại ở World Cup 2022, tiền vệ Eden Hazard đã nói lời giã từ sự nghiệp quốc tế.

Biếm họa 24h: Tây Ban Nha và Nhật Bản học lại cách sút luân lưu
Biếm họa 24h: Tây Ban Nha và Nhật Bản học lại cách sút luân lưu

VOV.VN - Tây Ban Nha và Nhật Bản học lại cách sút luân lưu sau khi thua ở vòng 1/8 World Cup 2022 trước Morocco và Croatia.

Biếm họa 24h: Tây Ban Nha và Nhật Bản học lại cách sút luân lưu

Biếm họa 24h: Tây Ban Nha và Nhật Bản học lại cách sút luân lưu

VOV.VN - Tây Ban Nha và Nhật Bản học lại cách sút luân lưu sau khi thua ở vòng 1/8 World Cup 2022 trước Morocco và Croatia.

Kylian Mbappe khiến các cổ động viên Pháp lo lắng
Kylian Mbappe khiến các cổ động viên Pháp lo lắng

VOV.VN - Kylian Mbappe khiến các cổ động viên của Pháp lo lắng, khi tiền đạo này không tham gia tập luyện cùng các đồng đội ở buổi rèn quân mới nhất.

Kylian Mbappe khiến các cổ động viên Pháp lo lắng

Kylian Mbappe khiến các cổ động viên Pháp lo lắng

VOV.VN - Kylian Mbappe khiến các cổ động viên của Pháp lo lắng, khi tiền đạo này không tham gia tập luyện cùng các đồng đội ở buổi rèn quân mới nhất.