SEA Games 31: Việt Nam tiếp tục áp đảo trong môn đua thuyền Canoeing/Kayak

VOV.VN - Trong ngày thi đấu hôm nay (19/5), Đội tuyển Canoeing/Kayak Việt Nam xuất sắc giành thêm 2 HCV và 1 HCB, tiếp tục chiếm ưu thế trong môn đua thuyền Canoeing/Kayak tại SEA Games 31. 

2 HCV đội tuyển Canoeing/Kayak Việt Nam giành được trong ngày thi đấu hôm nay ở các nội dung Thuyền đôi nam canoe 1000m (Phạm Hồng Quân, Hiên Năm) và Thuyền 4 canoe nữ 1000m (VĐV Trương Thị Phương, Diệp Thị Hương, Nguyễn Thị Hương và Nguyễn Thị Tuyết).

Ở nội dung Thuyền đôi nam canoe 1.000m, Phạm Hồng Quân và Hiên Năm đã có cú “lội ngược dòng” ngoạn mục, khi vượt qua đội bạn và vươn lên dẫn đầu ở 100m cuối đường đua. Về đích với thành tích 4 phút 04 giây 803, chỉ hơn các tay chèo Thái Lan khoảng 1 giây, Phạm Hồng Quân và Hiên Nam tiếp tục mang về HCV thứ hai của mình tại SEA Games 31, sau HCV Thuyền 4 nam canoe 1000m ngày hôm qua (18/5).

Hiên Năm không giấu được xúc động: “Thật không ngờ là đã vượt qua các nước trong khu vực với thành tích tốt nhất, vì vậy,tôi rất vui và hạnh phúc. Khi thi đấu, vào phút cuối, trong đầu tôi và đồng đội xác định phải cố gắng hết sức, thể hiện ở 100m cuối này. Trong nội dung thi này, đồng đội của tôi (Phạm Hồng Quân) đã có nhiều kinh nghiệm, thi đấu nhiều nơi; bản thân tôi lần đầu tham dự SEA Games nên rất tự hào”.

Ở nội dung Thuyền 4 nữ canoe 1000m, 4 cô gái “vàng” của đội tuyển Việt Nam vượt trội hơn hẳn so với các đội bạn khi luôn dẫn đầu đường đua và về đích với thành tích 4 phút 15 giây, cách biệt khá xa so với đội giành HCB là Indonesia. Giành HCĐ ở nội dung này là đội tuyển Thái Lan.

Hôm nay, mặc dù trời nắng nóng, nhưng rất đông cổ động viên đã đến cổ vũ cho các đội tuyển. Khán giả Trung tâm huấn luyện đua thuyền Hải Phòng vô cùng với hào hứng với những màn trình diễn ấn tượng, những cú bứt phá ngoạn mục của các tay chèo Việt Nam:

Anh Phạm Văn Thành ở An Dương, Hải Phòng  cho biết: “Hôm nay, đội tuyển Việt Nam thi đấu rất quyết liệt, tôi rất mừng với kết quả của đội tuyển Việt Nam hôm nay. Chứng kiến giây phút bứt phá của đội tuyển Việt Nam, tôi rất khâm phục tinh thần chiến đấu hăng say như vậy. Các cô gái vàng Việt Nam vẫn duy trì được truyền thống, giành được HCV. Khâu tổ chức cũng rất tốt, trật tự và quy mô”.

Trong khi đó,chị Hoàng Thị Lan ở Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng cho hay:” Các đội tuyển đều rất nỗ lực. Đội tuyển Việt Nam rất thành công hôm nay, nhất là ở lượt thi đôi nam, Thái Lan lúc đầu dẫn đầu, Việt Nam thứ nhì, nhưng về đến đích, đội Việt Nam lại vươn lên dẫn đầu”.

Cũng trong ngày hôm nay, đội tuyển Việt Nam giành thêm 1 HCB ở nội dung Thuyền đôi nữ Kayak 1000m. Các VĐV Đỗ Thị Thanh Thảo, Đinh Thị Trang đã vươn lên dẫn đầu ở cuối đường đua nhưng không may gặp sự cố lật thuyền khi về đích và chấp nhận nhường HCV ở nội dung này cho đội bạn Thái Lan. Như vậy, đến thời điểm này, đội tuyển Việt Nam đã giành được 5 HCV ở môn đua thuyền Canoeing/Kayak tại SEA Games 31.

Ngày mai (20/5), môn đua thuyền Canoeing/Kayak tại SEA Games 31 tiếp tục với các nội dung thi đấu vòng loại và chung kết ở cự ly 500m./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

SEA Games 31 ngày 19/5: Thể thao Việt Nam vượt mốc 150 HCV
SEA Games 31 ngày 19/5: Thể thao Việt Nam vượt mốc 150 HCV

VOV.VN - Sau khi kết thúc các môn thi đấu ngày 19/5, Đoàn Thể thao Việt Nam vượt mốc 150 HCV để tiếp tục dẫn đầu toàn đoàn ở SEA Games 31.

SEA Games 31 ngày 19/5: Thể thao Việt Nam vượt mốc 150 HCV

SEA Games 31 ngày 19/5: Thể thao Việt Nam vượt mốc 150 HCV

VOV.VN - Sau khi kết thúc các môn thi đấu ngày 19/5, Đoàn Thể thao Việt Nam vượt mốc 150 HCV để tiếp tục dẫn đầu toàn đoàn ở SEA Games 31.

ĐT nữ Việt Nam đứng trước cơ hội giành “hat-trick” HCV ở SEA Games
ĐT nữ Việt Nam đứng trước cơ hội giành “hat-trick” HCV ở SEA Games

VOV.VN - Chiến thắng 1-0 trước tuyển nữ Myanmar trên sân Cẩm Phả, ĐT nữ Việt Nam đã chính thức giành vé vào chơi trận chung kết với đội tuyển Thái Lan tại SEA Games 31.

ĐT nữ Việt Nam đứng trước cơ hội giành “hat-trick” HCV ở SEA Games

ĐT nữ Việt Nam đứng trước cơ hội giành “hat-trick” HCV ở SEA Games

VOV.VN - Chiến thắng 1-0 trước tuyển nữ Myanmar trên sân Cẩm Phả, ĐT nữ Việt Nam đã chính thức giành vé vào chơi trận chung kết với đội tuyển Thái Lan tại SEA Games 31.

Đả bại U23 Malaysia sau 120 phút, U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan ở chung kết SEA Games 31
Đả bại U23 Malaysia sau 120 phút, U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan ở chung kết SEA Games 31

VOV.VN - Bàn thắng duy nhất của Tiến Linh ở phút 111 giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Malaysia trên sân Việt Trì để thẳng tiến vào chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 gặp U23 Thái Lan.

Đả bại U23 Malaysia sau 120 phút, U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan ở chung kết SEA Games 31

Đả bại U23 Malaysia sau 120 phút, U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan ở chung kết SEA Games 31

VOV.VN - Bàn thắng duy nhất của Tiến Linh ở phút 111 giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Malaysia trên sân Việt Trì để thẳng tiến vào chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 gặp U23 Thái Lan.

SEA Games 31: Việt Nam có HCV ở nội dung đồng đội nam cờ nhanh
SEA Games 31: Việt Nam có HCV ở nội dung đồng đội nam cờ nhanh

VOV.VN - Sáng nay (19/5), các kỳ thủ cờ vua Việt Nam bước vào thi đấu nội dung cờ nhanh đồng đội nam, nữ trong khuôn khổ SEA Games 31.

SEA Games 31: Việt Nam có HCV ở nội dung đồng đội nam cờ nhanh

SEA Games 31: Việt Nam có HCV ở nội dung đồng đội nam cờ nhanh

VOV.VN - Sáng nay (19/5), các kỳ thủ cờ vua Việt Nam bước vào thi đấu nội dung cờ nhanh đồng đội nam, nữ trong khuôn khổ SEA Games 31.