SEA Games 32 ngày 16/5: Thể thao Việt Nam nhất toàn đoàn chung cuộc

VOV.VN - Thể thao Việt Nam giành 12 HCV trong ngày 16/5 để kết thúc hành trình tại Campuchia với 136 HCV và có lần đầu đứng nhất toàn đoàn một kỳ SEA Games trên sân khách.

00:31

Danh sách HCV của Đoàn Thể thao Việt Nam ngày 16/5:

Cử tạ: Nguyễn Quốc Toàn (hạng 89kg nam), Trần Đình Thắng (hạng trên 89kg nam)

Dancesport: Trần Huỳnh Như (B-Girls)

Vật: Ngô Văn Lâm (vật tự do hạng 92kg nam), Nguyễn Xuân Định (vật tự do hạng 65kg nam), Ngô Thế Sao (vật tự do hạng 70kg nam), Cấn Tất Dự (vật tự do hạng 74kg nam)

Đấu kiếm: Cao Minh Duyệt, Phạm Quốc Tài, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Minh Quang (đồng đội nam kiếm liễu)

Judo: Nguyễn Thị Bích Ngọc, Lê Huỳnh Tường Vi, Dương Thanh Thanh, Nguyễn Hải Bá, Lê Anh Tài, Nguyễn Châu Hoàng Lân (đồng đội nam nữ)

Kickboxing: Nguyễn Xuân Phương (full contact dưới 60kg nam),  Nguyễn Hoàng (K1 hạng 67kg nam)

Đua thuyền truyền thống: Đội đua thuyền 12 Crews (U24) nam nữ Việt Nam (800m)

22:14

Hôm nay (16/5), là ngày thi đấu cuối cùng tại SEA Games 32.  Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành thêm 12 tấm huy chương vàng để kết thúc đại hội với vị trí nhất toàn đoàn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, thể thao Việt Nam đứng nhất toàn đoàn ở một kỳ SEA Games trên sân khách.

Đội tuyển vật Việt Nam góp công đầu trong ngày hôm nay, với 4 tấm HCV của các đô vật nam ở các hạng cân vật tự do. Cử tạ và kick boxing cùng đóng góp 2 tấm HCV. Các môn đấu kiếm, dance sport, Judo, đua thuyền truyền thống, mỗi môn mang về 1 tâm HCV

Theo số liệu của ban tổ chức vào tối nay, Đoàn Thể thao Việt Nam đứng đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 với, 136 HCV, 104 HCB, 114 HCĐ và bỏ xa Thái Lan ở vị trí thứ hai, với khoảng cách gần 30 HCV.

00:32
00:32

Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành thêm 17 HCV trong ngày thi đấu hôm qua (15/5) để củng cố vị trí dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32, với tổng cộng 124 HCV, 100 HCB, 98 HCĐ.

Đoàn Thể thao Việt Nam vượt chỉ tiêu giành từ 90 – 120 HCV đề ra trước đại hội và bỏ xa kình địch Thái Lan ở vị trí thứ 2 với khoảng cách 30 HCV khi bước vào ngày thi đấu cuối cùng (16/5) tại SEA Games 32.

Nếu giữ vững vị trí hiện tại, đây sẽ là lần đầu tiên thể thao Việt Nam đứng nhất toàn đoàn chung cuộc ở một kỳ SEA Games trên sân khách.

Thái Lan đang giữ vị trí thứ 2 toàn đoàn trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 với 94 HCV, 76 HCB, 93 HCĐ. Indonesia đứng thứ 3 với 73 HCV, 66 HCB, 90 HCĐ.

Chủ nhà Campuchia đứng thứ 4 với 68 HCV, 66 HCB, 111 HCĐ. Xếp sau lần lượt là các đoàn Philippines, Singapore, Malaysia, Myanmar, Lào, Brunei. Đứng cuối cùng là đoàn thể thao Timor Leste với 2 HCĐ.

09:47

BÓNG ĐÁ: ĐT nữ Việt Nam sẽ về nước vào hôm nay, sau khi giành HCV SEA Games 32

Theo kế hoạch, ĐT nữ Việt Nam sẽ chia thành 2 nhóm để di chuyển về nước. Các thành viên ở phía nam như Huỳnh Như, Thuỳ Trang, Bích Thuỳ... sẽ cùng trợ lý  Đoàn Thị Kim Chi dự kiến sẽ đáp chuyến bay từ Phnom Penh về tới TP.HCM vào khoảng 15h00. Trong khi đó, nhóm cầu thủ ở phía bắc cùng và HLV Mai Đức Chung dự kiến sẽ về tới Hà Nội lúc 21h30.

09:53

BÓNG BÀN: Việt Nam chắc chắn có tay vợt góp mặt ở chung kết đơn nam

Nguyễn Đức Tuân và Nguyễn Anh Tú gặp nhau tại bán kết, nên chắc chắn bóng bàn Việt Nam sẽ có đại diện thi đấu chung kết SEA Games 32. Ở cặp đấu còn lại, Yong Izaac của Singapore chạm trán Leong Chee của Malaysia.

11:11

BÓNG BÀN: Nguyễn Khoa Diệu Khánh giành HCĐ đơn nữ

Nguyễn Khoa Diệu Khánh để thua 1-4 trước Suthasini của Thái Lan với tỷ số các set lần lượt là 12-14, 20-18, 7-11, 8-11, 9-11 ở bán kết và nhận tấm HCĐ SEA Games 32.

11:18

CỬ TẠ: Nguyễn Quốc Toàn giành HCV và phá kỷ lục hạng 89kg nam

Nguyễn Quốc Toàn lập kỷ lục SEA Games ở phần thi cử giật với thành tích 155kg. Sau đó, lực sĩ gốc Bạc Liêu lập kỷ lục ở phần thi cử đẩy với thành tích 190kg và lập kỷ lục tổng cử 345kg để giành HCV hạng 89kg nam. 

11:52

BÓNG BÀN: Đức Tuân không thể bảo vệ HCV đơn nam, Anh Tú vào chung kết SEA Games 32

Anh Tú giành chiến thắng 11-4, 11-9 và 11-4 để tạo lợi thế dẫn trước 3-0. Bước sang set 4, Anh Tú có 6 cơ hội giành match-point nhưng Đức Tuân lội ngược dòng để thắng 13-11. Tuy nhiên, Anh Tú không lặp lại sai lầm khi thắng 11-3 ở set 5 để tiến vào chung kết với chiến thắng chung cuộc 4-1.

12:24

CỬ TẠ: Lễ trao huy chương hạng 89kg nam môn cử tạ

Nguyễn Quốc Toàn phá 3 kỷ lục SEA Games để giành HCV hạng 89kg nam môn cử tạ. Lực sĩ gốc Bạc Liêu cân bằng kỷ lục cử giật cũ là 150kg ngay ở lần thử sức đầu tiên, sau đó phá kỷ lục ở lần cử thứ hai với thành tích 155kg và dẫn đầu phần thi cử giật dù thực hiện hỏng lần cử thứ 3.

Sang phần cử đẩy, Quốc Toàn thành công với mức tạ 185kg ngay lần cử đầu tiên và cân bằng kỷ lục tổng cử SEA Games là 340kg. Sau đó, Quốc Toàn chinh phục thành công mức tạ 190kg ở lần cử đầy thứ hai để phá kỷ lục cử đẩy và tổng cử trước khi thất bại với mức tạ 193kg ở lần cử đẩy thứ ba,

Chung cuộc, Quốc Toàn lập 3 kỷ lục SEA Games mới ở hạng 89kg nam môn cử tạ với thành tích 150kg cử giật, 187kg cử và 337kg tổng cử. Đây cũng là tấm HCV đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu cuối cùng (16/5) tại SEA Games 32.

13:06

BÓNG BÀN: Nguyễn Đức Tuân lý giải nguyên nhân không thể bảo vệ HCV đơn nam SEA Games

Đức Tuân thừa nhận, ở thời điểm hiện tại Anh Tú đang có phong độ và kỹ chiến thuật tốt hơn mình. Tay vợt này chia sẻ thêm rằng trước SEA Games 32, mình đã gặp chấn thương cổ vai gáy. Đức Tuân cũng gửi lời chúc Anh Tú sẽ giành chiến thắng trong trận chung kết chiều nay gặp Izaac. Theo đánh giá của Đức Tuân, tay vợt người Singapore rất mạnh, nhưng Anh Tú từng gặp Izaac ở vòng bảng nên có thể sẽ tìm ra cách hoá giải lối chơi của đối phương.

 

 

 

13:07

DANCESPORT: Trần Huỳnh Như giành HCV nội dung B-Girls

Hai VĐV Việt Nam gặp nhau trong trận chung kết 1v1 nội dung B-Girls và Trần Huỳnh Như đã giànhc chiến thắng trước Nguyễn Thị Hồng Trâm. Đây là tấm HCV thứ 2 của Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày hôm nay (16/5).

15:07

ĐẤU KIẾM: Việt Nam giành HCV nội dung đồng đội nam kiếm liễu

Cao Minh Duyệt, Phạm Quốc Tài, Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Minh Quang giành chiến thắng 45-37 trước đội Singapore ở chung kết nội dung đồng đội nam kiếm liễu.

15:08

VẬT: Ngô Văn Lâm giành HCV nội dung vật tự do hạng 92kg nam

Đô vật Ngô Văn Lâm giành chiến thắng với cùng tỷ số 4-0 trước hai đối thủ người Campuchia và Philippines để giành HCV nội dung vật tự do hạng 92kg nam.

15:40

CỬ TẠ: Trần Đình Thắng giành HCV hạng trên 89kg nam

Trần Đình Thắng bị xác định phạm quy khi thực hiện mức tạ 148kg ở lần cử giật đầu tiên, sau đó thành công với mức tạ 150kg ở lần cử giật thứ hai và tiếp tục phạm quy khi thực hiện mức tạ 155kg ở lần cử giật thứ ba. Lực sĩ Việt Nam kém người dẫn đầu Rungsuriya Panya của Thái Lan khoảng cách 7kg sau phần thi cử giật. 

Sang phần thi cử đẩy, Rungsuriya Panya lần lượt chinh phục các mức tạ 195kg, 200kg, 203kg và tưởng chừng nắm chắc HCV. Trong khi đó, Trần Đình Thắng ban đầu bị đánh phạm quy ở lần cử đẩy thứ nhất với mức tạ 196kg, nhưng được công nhận thành tích do ban huấn luyện Việt Nam khiếu nại. 

Khi nâng mức tạ lên 209kg để đuổi kịp đối thủ người Thái Lan, Trần Đình Thắng đã thất bại ở lần cử đẩy thứ hai. Tới lần cử đẩy thứ ba, Trần Đình Thắng bị trọng tài đánh phạm quy, nhưng ban huấn luyện Việt Nam khiếu nại và được công nhận thành tích 209kg.

Chung cuộc, Trần Đình Thắng giành HCV hạng trên 89kg nam với thành tích tổng cử 359kg, hơn đối thủ Rungsuriya Panya đúng 1kg. Đây là tấm HCV thứ hai của cử tạ Việt Nam trong ngày hôm nay.

15:53

BÓNG BÀN: Nguyễn Anh Tú giành HCB nội dung đơn nam

Nguyễn Anh Tú thua 0-4 khi gặp Yong Izaac của Singapore ở trận chung kết nội dung đơn nam, với tỷ số các set lần lượt là 3-11, 6-11, 8-11, 7-11.

16:03

JUDO: Việt Nam giành HCV nội dung đồng đội nam nữ

Nguyễn Thị Bích Ngọc, Lê Huỳnh Tường Vi, Dương Thanh Thanh, Nguyễn Hải Bá, Lê Anh Tài, Nguyễn Châu Hoàng Lân giành chiến thắng 4-3 trong trận chung kết với đội Thái Lan.

16:39

ĐUA THUYỀN TRUYỀN THỐNG: Đội đua thuyền 12 Crews (U24) nam nữ giành HCV nội dung 800m

Đội đua thuyền 12 Crews (U24) nam nữ Việt Nam giành HCV sau khi vượt qua đội Thái Lan với thành tích 7 phút 45 giây 135 ở nội dung 800m.

16:41

KICKBOXING: Nguyễn Xuân Phương giành HCV nội dung full contact hạng dưới 60kg nam

Võ sĩ Nguyễn Xuân Phương giành chiến thắng 3-0 trước đối thủ người Lào Soukan Taipanyavong ở trận chung kết nội dung full contact hạng dưới 60kg nam.

16:57

VẬT: Nguyễn Xuân Định giành HCV nội dung vật tự do 65kg nam

17:01

ĐOÀN THỂ THAO VIỆT NAM VƯỢT MỐC 130 HCV

Tính đến 17h00 hôm nay (16/5), Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành 9 HCV trong ngày thi đấu chính thức cuối cùng của SEA Games 32, qua đó vượt mốc 130 HCV trên bảng tổng sắp.

 

17:18

VẬT: Việt Nam liên tiếp giành 2 HCV

Ngô Thế Sao giành HCV nội dung vật tự do hạng 70 kg nam và Cấn Tất Dự giành HCV nội dung vật tự do hạng 74kg. Chiến thắng của Cấn Tất Dự cũng là tấm HCV thứ 135 của Đoàn Thể thao Việt Nam ở SEA Games 32.

17:43

BÓNG BÀN: Lễ trao huy chương các nội dung

Đinh Anh Hoàng và Trần Mai Ngọc nhận HCV nội dung đôi nam nữ, sau khi thắng 3-1 trước Zhe Yu Chew và Jian Zeng ở trận chung kết hôm 14/5.

18:08

BÓNG ĐÁ: U22 Việt Nam giành HCĐ bóng đá nam

U22 Việt Nam chơi áp đảo để dẫn 3-0 nhờ cú đúp của Hồ Văn Cường (9', 35') và pha làm bàn của Khuất Văn Khang (57'), trước khi Aung Myo ghi bàn thắng danh dự cho U22 Myanmar. Chung cuộc, thầy trò HLV Philippe Troussier giành chiến thắng 3-1 và kết thúc hành trình ở SEA Games 32 với tấm HCĐ.

20:51

KICKBOXING: Nguyễn Hoàng mang về HCV thứ 136 cho Đoàn Thể thao Việt Nam

Võ sĩ Nguyễn Hoàng thắng đối thủ Pacatiw người Philippines trong trận chung kết nội dung K1 hạng 67kg nam.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

U22 Việt Nam thành cựu vương SEA Games: Thầy Troussier nói hay hơn làm?
U22 Việt Nam thành cựu vương SEA Games: Thầy Troussier nói hay hơn làm?

VOV.VN - U22 Việt Nam không thể bảo vệ tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games theo kịch bản đầy thất vọng. Trong khi đó, dấu ấn mà HLV Philippe Troussier tạo ra ở phòng họp báo là nổi bật hơn trên sân cỏ.

U22 Việt Nam thành cựu vương SEA Games: Thầy Troussier nói hay hơn làm?

U22 Việt Nam thành cựu vương SEA Games: Thầy Troussier nói hay hơn làm?

VOV.VN - U22 Việt Nam không thể bảo vệ tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games theo kịch bản đầy thất vọng. Trong khi đó, dấu ấn mà HLV Philippe Troussier tạo ra ở phòng họp báo là nổi bật hơn trên sân cỏ.

Khoảnh khắc HLV Troussier "bất lực" với cầu thủ U22 Việt Nam
Khoảnh khắc HLV Troussier "bất lực" với cầu thủ U22 Việt Nam

VOV.VN - HLV Philippe Troussier đã quyết liệt chỉ đạo các cầu thủ bình tĩnh và chơi chậm lại, nhưng chưa đầy 1 phút sau thì U22 Việt Nam nhận bàn thua 2-3 trước U22 Indonesia vì sự nóng vội.

Khoảnh khắc HLV Troussier "bất lực" với cầu thủ U22 Việt Nam

Khoảnh khắc HLV Troussier "bất lực" với cầu thủ U22 Việt Nam

VOV.VN - HLV Philippe Troussier đã quyết liệt chỉ đạo các cầu thủ bình tĩnh và chơi chậm lại, nhưng chưa đầy 1 phút sau thì U22 Việt Nam nhận bàn thua 2-3 trước U22 Indonesia vì sự nóng vội.

Huỳnh Như và Thanh Nhã xé lưới Myanmar, ĐT nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 32
Huỳnh Như và Thanh Nhã xé lưới Myanmar, ĐT nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 32

VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam thắng ĐT nữ Myanmar 2-0 trong trận chung kết SEA Games 32 nhờ các pha làm bàn của Huỳnh Như và Thanh Nhã, qua đó có lần thứ 4 liên tiếp giành HCV ở đấu trường SEA Games.

Huỳnh Như và Thanh Nhã xé lưới Myanmar, ĐT nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 32

Huỳnh Như và Thanh Nhã xé lưới Myanmar, ĐT nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 32

VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam thắng ĐT nữ Myanmar 2-0 trong trận chung kết SEA Games 32 nhờ các pha làm bàn của Huỳnh Như và Thanh Nhã, qua đó có lần thứ 4 liên tiếp giành HCV ở đấu trường SEA Games.

Tuyển thủ nữ Việt Nam phải đi cấp cứu giữa trận chung kết SEA Games 32
Tuyển thủ nữ Việt Nam phải đi cấp cứu giữa trận chung kết SEA Games 32

VOV.VN - Trung vệ của ĐT nữ Việt Nam - Trần Thị Thúy Nga đã phải đi cấp cứu giữa trận đấu chung kết SEA Games 32 do bị chấn thương sau tình huống va chạm với cầu thủ Myanmar.

Tuyển thủ nữ Việt Nam phải đi cấp cứu giữa trận chung kết SEA Games 32

Tuyển thủ nữ Việt Nam phải đi cấp cứu giữa trận chung kết SEA Games 32

VOV.VN - Trung vệ của ĐT nữ Việt Nam - Trần Thị Thúy Nga đã phải đi cấp cứu giữa trận đấu chung kết SEA Games 32 do bị chấn thương sau tình huống va chạm với cầu thủ Myanmar.

Bóng chuyền nữ Việt Nam ''chạy show'' sau khi giành HCB SEA Games 32
Bóng chuyền nữ Việt Nam ''chạy show'' sau khi giành HCB SEA Games 32

VOV.VN - Sau tấm HCB SEA Games 32 tại Campuchia, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tham dự rất nhiều giải đấu quốc tế trong nửa cuối năm 2023.

Bóng chuyền nữ Việt Nam ''chạy show'' sau khi giành HCB SEA Games 32

Bóng chuyền nữ Việt Nam ''chạy show'' sau khi giành HCB SEA Games 32

VOV.VN - Sau tấm HCB SEA Games 32 tại Campuchia, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tham dự rất nhiều giải đấu quốc tế trong nửa cuối năm 2023.