SLNA và cơ hội vào tứ kết AFC Cup

Đang có cơ hội lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng tứ kết AFC Cup, nhưng đây lại không phải là mục tiêu chính của đội bóng xứ Nghệ.

Chiều mai (25/5), trên sân Vinh, Sông Lam – Nghệ An sẽ tiếp đối thủ đến từ Indonesia – Persipura trong trận đấu của 16 đội giải bóng đá C2 châu Á (AFC Cup 2011). Đang thi đấu tưng bừng tại V_League và lại được thi đấu ở sân nhà, nhưng đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng chưa chắc đã tung hết sức trong trận đấu này.

Đang có cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa để có thể lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào tới vòng tứ kết giải đấu châu lục nhưng AFC Cup lại không phải là mục tiêu chính của đội bóng xứ Nghệ.

Vượt qua vòng đấu bảng với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị nhưng ở trận đấu chiều mai, HLV Nguyễn Hữu Thắng lại phải tính toán nhiều về đội hình ra sân. Được sự kỳ vọng của khán giả nhà, lại chơi trên sân Vinh – nơi đội toàn thắng các trận đấu tại V League mùa này, SLNA không được chơi theo kiểu buông xuôi dù họ không thực sự mặn mà với việc lọt sâu vào AFC Cup.

Dẫn đầu bảng xếp hạng V League với khoảng cách 7 điểm hơn SHB – Đà Nẵng, SLNA đang tràn đầy cơ hội giành cúp vô địch mùa này. Họ lại đang gặp khó khi chân sút chủ lực là Kavin gặp chấn thương và nếu không may mắn, anh có thể phải nghỉ tới hết mùa.

Trong khi đó Persipura không phải là đối thủ dễ chơi. Đội khách đang dẫn đầu giải vô địch Indonesia với 48 điểm sau 22 vòng đấu. Trong đội hình của Persipura đang sở hữu tiền đạo Boaz Solossa với 20 bàn thắng tại Super Liga. Đây chắc chắn là mũi nhọn đáng sợ nhất của đội khách và nếu chỉ với những gương mặt trẻ của SLNA “chăm sóc” sẽ khó có thể cản được tiền đạo này ghi bàn.

Tại AFC Cup, hành trình đến với vòng 2 của đội bóng Indonesia chỉ kém SLNA chút ít, khi thắng 3, hòa 2 và thua 1 trận, được 11 điểm và đứng sau Chonburi Football Club của Thái Lan. Điểm mạnh của thầy trò HLV Jacksen Ferreira Tiago chính là thể lực và thể hình tốt, lối chơi của đại diện xứ vạn đảo rất mạnh trong các bài tấn công biên. Không những thế, Peripura Jayapura có nhiều tuyển thủ quốc gia Indonesia và cũng có 3 ngoại binh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên