Sôi động Giải đua thuyền độc mộc trên sông Đăk Bla

VOV.VN - Chào mừng kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum (9/2/1913- 9/2/2023), hôm nay (7/2), trên sông Đăk Bla diễn ra Giải đua thuyền độc mộc truyền thống thành phố Kon Tum mở rộng năm 2023.

Tham gia Giải đua thuyền độc mộc truyền thống thành phố Kon Tum mở rộng năm 2023 có 11 đội đua với 60 vận động viên. Các đội thuyền đua đến từ 9 xã, phường của thành phố Kon Tum và 2 huyện: Sa Thầy, Ia H’Drai.

Các đội thuyền đua tranh tài ở 2 cự ly 200m và 1.500m. Giải là dịp để các vận động viên gặp gỡ, giao lưu, bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc, tạo khí thế thi đua đầu năm mới và chào mừng kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum.

Sau các vòng tranh tài sôi nổi, kết quả cặp vận động viên A Kchol - A Khánh, đội xã Kroong, thành phố Kon Tum đoạt giải Nhất cự ly 200m; cặp vận động viên A Blửu - A Krái, đội xã Sa Bình, huyện Sa Thầy giành giải Nhất cự ly 1.500m.

Ban tổ chức trao giải Đội có nhiều thuyền đua nhất cho đội thuyền đua xã Sa Bình và đội thuyền đua xã Kroong giành giải Nhất toàn đoàn. Có 12 vận động viên đều là người Gia Rai với 3 thuyền đua tham gia giải.

Vận động viên A Lưới, đội trưởng Đội thuyền đua xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, cho biết: “Trước khi đi thi đấu các vận động viên đã chuẩn bị rất kỹ. Năm nay thuận lợi hơn những năm trước do lòng hồ dâng lên vận động viên chèo cách xa chèo nên thoải mái hơn, không đụng thuyền với nhau. Ở giải này, các vận động viên khác chèo cũng giỏi. Tôi rất vui khi xã Sa Bình giành giải Nhì toàn đoàn, rồi giải Nhất cá nhân cự ly 1.500m, giải Nhì cá nhân 1.500m”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam có tân Chủ tịch
Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam có tân Chủ tịch

VOV.VN - Hôm nay (12/11), Đại hội đại biểu Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam khoá III đã được tổ chức tại Hà Nội và bầu ra 27 Uỷ viên Ban chấp hành trong đó có 9 uỷ viên thường vụ.

Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam có tân Chủ tịch

Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam có tân Chủ tịch

VOV.VN - Hôm nay (12/11), Đại hội đại biểu Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam khoá III đã được tổ chức tại Hà Nội và bầu ra 27 Uỷ viên Ban chấp hành trong đó có 9 uỷ viên thường vụ.

Hơn 500 VĐV tham dự giải bơi chải thuyền rồng Hà Nội năm 2022
Hơn 500 VĐV tham dự giải bơi chải thuyền rồng Hà Nội năm 2022

VOV.VN - Giải bơi chải thuyền rồng năm nay có sự tham dự của trên 500 vận động viên thuộc 36 đội thuyền nam nữ của 30 đơn vị gồm: 6 quận/huyện của Thành phố, 8 tỉnh/thành bạn, 8 Đại sứ quán, tổ chức quốc tế và 8 câu lạc bộ, doanh nghiệp…

Hơn 500 VĐV tham dự giải bơi chải thuyền rồng Hà Nội năm 2022

Hơn 500 VĐV tham dự giải bơi chải thuyền rồng Hà Nội năm 2022

VOV.VN - Giải bơi chải thuyền rồng năm nay có sự tham dự của trên 500 vận động viên thuộc 36 đội thuyền nam nữ của 30 đơn vị gồm: 6 quận/huyện của Thành phố, 8 tỉnh/thành bạn, 8 Đại sứ quán, tổ chức quốc tế và 8 câu lạc bộ, doanh nghiệp…

Hàng nghìn người đổ xô đi xem giải đua thuyền truyền thống Bình Dương
Hàng nghìn người đổ xô đi xem giải đua thuyền truyền thống Bình Dương

VOV.VN - Hôm nay (2/9), UBND thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương tổ chức Giải đua thuyền truyền thống mở rộng năm 2022. Sự kiện thu hút hàng ngàn người dân trong và ngoài tỉnh Bình Dương đến theo dõi.

Hàng nghìn người đổ xô đi xem giải đua thuyền truyền thống Bình Dương

Hàng nghìn người đổ xô đi xem giải đua thuyền truyền thống Bình Dương

VOV.VN - Hôm nay (2/9), UBND thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương tổ chức Giải đua thuyền truyền thống mở rộng năm 2022. Sự kiện thu hút hàng ngàn người dân trong và ngoài tỉnh Bình Dương đến theo dõi.