Sơn nữ không có đối thủ ở võ đài Number 1

VOV.VN - Cô gái miền sơn cước Lừu Thị Duyên đã giành chiến thắng ở trận chung kết hạng cân 60 kg để bảo vệ chiếc đai vô địch Boxing mà cô đang nắm giữ.

Nhà đương kim vô địch Lừu Thị Duyên (TP HCM) đã có trận thắng nhẹ nhàng trước võ sĩ Lê Thị Hồng Đào (Quân đội) để giành tấm vé tham dự trận Chung kết tranh đai vô địch Number 1 năm 2015 do nhãn hàng Nước tăng lực Number 1 tài trợ. 

Cô gái người dân tộc Mông - Lừu Thị Duyên sinh ra trong một gia đình thuần nông tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Không mang dáng vẻ yểu điệu như những cô gái đồng trang lứa, ngay từ nhỏ Duyên đã nổi tiếng với thân hình cơ bắp và khả năng vật tay khiến nhiều người chỉ biết lắc đầu “ngao ngán”.

Sơn nữ Lừu Thị Duyên (giáp xanh) là một trở ngại lớn cho các đối thủ tại giải
Boxing đến với cô sơn nữ cũng khá tình cờ khi “lọt” vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch vận động viên cho tỉnh. Một thời gian sau cô đầu quân cho TP HCM. Cũng chính từ sự tình cờ đó, Duyên đã làm rạng danh cho bộ môn đấm bốc Việt Nam.

Ở tuổi 15 tuổi, Lừu Thị Duyên đã khiến mọi người phải ngỡ ngàng khi giành HCV giải Trẻ Boxing toàn quốc, tiếp đến ở tuổi 20 là chiếc HCB ở SEA Games 26 và sau đó hai năm cô sơn nữ đã ghi một dấu mốc lịch sử Boxing Việt Nam với chức vô địch tại SEA Games 27.

Đến với giải Boxing, Võ thuật cổ truyền tranh đai vô địch Number 1 năm 2015, Duyên hiện đang là đương kim vô địch nên mỗi đối thủ gặp cô đều có sự e dè nhất định. Nhìn qua bảng thành tích của cô, đủ hiểu việc tiến thẳng một mạch đến trận bán kết bằng những chiến thắng đầy thuyết phục là không có gì bất ngờ, Duyên đang cho thấy cô không có đối thủ ở hạng cân 60kg.

Thế tấn công áp đảo của sơn nữ khiến Hồng Đào phải gồng mình chống đỡ.
Đối thủ của sơn nữ ở trận bán kết là Hồng Đào, một cái tên còn khá non nớt trong làng boxing Việt Nam. Việc gặp một đối thủ “quá cứng” là một bài toán quá khó choHồng Đào, nhất là khi cô phải hóa giải những cú đấm thần sầu từ đôi bàn tay cơ bắp của cô gái gốc Lào Cai.

Đúng như nhận định, với kinh nghiệm chinh chiến ở nhiều đấu trường lớn trong và ngoài nước, Lừu Thị Duyên đã cho thấy sự vượt trội về đẳng cấp khi liên tục ra đòn áp đảo võ sĩ đàn em, có lúc cô còn khiến Hồng Đào mất thăng bằng và ngã xuống sàn. Ở chiều ngược lại, do hạn chế về mặt thể lực cũng như khả năng di chuyển cho nên Hồng Đào hầu như không có cơ hội ra đòn tấn công đáp trả nhà đương kim vô địch.

Lưu Thị Duyên không có đối thủ trên con đường bảo vệ ngôi vô địch.
Thi đấu vô cùng nhẹ nhàng và thảnh thơi, cô gái miền sơn cước đã giành chiến thắng dễ dàng với tỷ số 3-0, ghi tên vào trận chung kết ở hạng cân 60 kg để bảo vệ chiếc đai vô địch Boxing mà cô đang nắm giữ.

Các trận đấu bán kết của Giải Boxing, Võ thuật cổ truyền, Muay Thái tranh đai vô địch Number 1 sẽ tiếp tục diễn ra tại CLB Võ thuật Quân khu 7 và được truyền hình trực tiếp trên kênh Let’s Việt vào lúc 14h00 thứ Bảy hàng tuần.

Nước tăng lực Number 1 là sự kết hợp của Vitamin B3, Taurine, Inositol và Caffein giúp bạn nạp nhanh năng lượng đồng thời duy trì sự tỉnh táo để chinh phục mọi thử thách. 
Taurine cần thiết cho hệ thần kinh trung ương. Inositol cộng với Taurine là thành phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển hóa đường thành glucosed giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể. Ngoài ra vitamin B3 giúp chuyển hóa các chất carbohydrate, chất béo tạo năng lượng, tổng hợp chất dinh dưỡng cho cơ thể./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên