Tân trưởng giải V-League: Quyết nâng cao tính chuyên nghiệp

VOV.VN - Ông Phạm Ngọc Viễn khẳng định, BTC sẽ nỗ lực hết mình để V-League 2014 được nâng cấp thực sự về chuyên môn. 

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa, V-League 2014 sẽ chính thức khởi tranh. Trả lời phỏng vấn của PV VOV, ông Phạm Ngọc Viễn, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Trưởng ban tổ chức giải khẳng định, Ban tổ chức sẽ nỗ lực hết mình để mùa giải 2014 được nâng cấp thực sự về chất lượng chuyên môn, chứ không chỉ là "đi đến nơi, về đến chốn".

Ông Phạm Ngọc Viễn (Ảnh: Thanh niên)

PV: Mùa giải mới 2014 chỉ còn hơn 1 tuần nữa sẽ chính thức khởi tranh trong sự chờ đợi của người hâm mộ. Ông có thể chia sẻ về quá trình chuẩn bị của VPF cũng như Ban tổ chức cho đến thời điểm này?

Ông Phạm Ngọc Viễn: Để hoàn thiện quá trình chuẩn bị cho mùa giải 2014, chúng tôi đã tiến hành khảo sát các điều kiện cần và đủ của các CLB. Trong tháng 10 và 11 vừa qua, chúng tôi đã tiến hành khảo sát 13 sân vận động của 13 đội bóng V-League, những gì cần phải chỉnh sửa từ khán đài, cho tới phòng chức năng, hệ thống sáng đều đã đề cập đến để các CLB hoàn thiện và gần như đã hoàn tất.

Chúng tôi đã tiến hành nâng cao tính chuyên nghiệp của các CLB và nhận thức đúng đắn về các văn bản pháp quy dưới luật, đó là quy chế bóng đá chuyên nghiệp và điều lệ giải. Chúng tôi đã cử cán bộ chuyên môn xuống làm việc với từng CLB để mọi người nhận thức được vấn đề, cách ứng xử. Đặc biệt là giảng luật cho lãnh đạo, HLV và cầu thủ các đội bóng để nhận thức về luật, hiểu đúng đắn, ứng xử theo tinh thần của bóng đá chuyên nghiệp và quy chế điều lệ giải.

PV: Tiêu cực luôn là một vấn nạn gây nhức nhối trong bóng đá và được người hâm mộ rất quan tâm. Vậy công tác chuẩn bị phòng chống tiêu cực trong mùa giải năm nay đã được Ban tổ chức triển khai như thế nào?

Ông Phạm Ngọc Viễn: Chúng tôi cũng đặt ra những vấn đề về an ninh, an toàn của trận đấu và đặc biệt là vấn đề chống tiêu cực. Sẽ có đại diện của A83. Cục cảnh sát cơ động sẽ tham gia phối hợp dưới góc độ dưới sự chỉ đạo của Bộ về các vấn đề tiêu cực và làm việc với tất cả các địa phương để tăng cường công tác này. Họ có lực lượng an ninh công khai và không công khai trong quá trình hoạt động để hạn chế tiêu cực. Nhưng quan trọng nhất vẫn là giáo dục cho tất cả các cầu thủ, các đội bóng về vấn đề phòng chống tiêu cực. 

Trong quá trình tổ chức giải có vấn đề gì nảy sinh thì xin ý kiến, có thể là xử lý, cần thiết là chúng ta có thể triệu tập các cuộc họp khẩn cấp để xử lý các sự cố nếu có xảy ra trên sân.

PV: Vấn đề trọng tài cũng rất nổi cộm, nhất là sau sự kiện VFF tạm đình chỉ chức vụ đối với Trưởng ban, Phó ban trọng tài năm ngoái, từ chối nhiệm vụ đối với 6 trọng tài vì nhiều lý do ngoài chuyên môn. Ông có thể cho biết những đánh giá của mình về trình độ chuyên môn của các trọng tài Việt Nam cũng như các phương án khắc phục của VPF?

Ông Phạm Ngọc Viễn: Trong quá trình điều hành giải, chúng ta cũng phải quyết liệt về các vấn đề trọng tài. Công tác trọng tài luôn luôn là nguyên nhân của sự phản ứng, gây lộn xộn trên sân. Bởi một phần do các trọng tài của chúng ta còn thiếu, hai nữa lại yếu và phải chịu áp lực rất lớn.

Về phía các CLB thì chưa mang tính chuyên nghiệp cao trong quá trình tham dự giải. Chúng ta nói không với tiêu cực, tránh việc bồi dưỡng các khoản ngoài quy định của trọng tài. Nếu trọng tài phát hiện ra các đối tượng có ý đồ làm chuyện tiêu cực thì sẽ báo cáo để cương quyết xử lý.

Ở Việt Nam, chúng ta cố gắng hạn chế ở mức tối thiểu những trường hợp trọng tài bị sai sót. Tất nhiên, những sai sót đó là 1 phần của công tác trọng tài, người ta phải ra quyết định trong thời gian rất ngắn và chúng ta nên thông cảm với các trọng tài. Nếu liên quan tới vấn đề trình độ hay các vấn đề tư tưởng, chúng tôi sẽ loại các trọng tài đó ngay lập tức. Nhưng nếu liên quan tới các vấn đề xử lý, nhận thức hay nhận định sai sót có hệ thống thì chúng tôi cũng sẽ cho nghỉ.

Năm nay, chúng tôi làm chặt với các giám sát trọng tài. Nếu giám sát trọng tài nương nhẹ, có những sai sót bênh vực thái quá cho trọng tài thì chúng tôi cũng sẽ không tiếp tục mời tham gia điều hành các trận đấu.

PV: Xin cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

V-League 2014 sẽ chỉ còn 13 đội tham dự?
V-League 2014 sẽ chỉ còn 13 đội tham dự?

VOV.VN - Với việc K.Kiên Giang gần như bị xóa tên khỏi cuộc đua, mùa bóng tới nhiều khả năng V-League sẽ chỉ có 13 đội tranh tài.

V-League 2014 sẽ chỉ còn 13 đội tham dự?

V-League 2014 sẽ chỉ còn 13 đội tham dự?

VOV.VN - Với việc K.Kiên Giang gần như bị xóa tên khỏi cuộc đua, mùa bóng tới nhiều khả năng V-League sẽ chỉ có 13 đội tranh tài.

Kiên Giang, Bình Định từ giã giải V-League, hạng Nhất 2014
Kiên Giang, Bình Định từ giã giải V-League, hạng Nhất 2014

VOV.VN - Chia tay Kiên Giang, Bình Định, V-League 2014 có 13 đội tranh tài, còn giải hạng Nhất 2014 quy tụ 8 đội.

Kiên Giang, Bình Định từ giã giải V-League, hạng Nhất 2014

Kiên Giang, Bình Định từ giã giải V-League, hạng Nhất 2014

VOV.VN - Chia tay Kiên Giang, Bình Định, V-League 2014 có 13 đội tranh tài, còn giải hạng Nhất 2014 quy tụ 8 đội.

Ghế Trưởng BTC giải V-League 2014 đã có chủ?
Ghế Trưởng BTC giải V-League 2014 đã có chủ?

VOV.VN - Không xáo trộn giờ chót, ông Phạm Ngọc Viễn thế chỗ ông Trần Duy Ly đảm đương vị trí Trưởng BTC V-League 2014.

Ghế Trưởng BTC giải V-League 2014 đã có chủ?

Ghế Trưởng BTC giải V-League 2014 đã có chủ?

VOV.VN - Không xáo trộn giờ chót, ông Phạm Ngọc Viễn thế chỗ ông Trần Duy Ly đảm đương vị trí Trưởng BTC V-League 2014.

V-League 2014 sẽ tăng số lượng ngoại binh tham dự
V-League 2014 sẽ tăng số lượng ngoại binh tham dự

VOV.VN - Điểm mới nhất trong mùa giải tới là các CLB có thể đăng kí thêm 1 ngoại binh mang quốc tịch châu Á.

V-League 2014 sẽ tăng số lượng ngoại binh tham dự

V-League 2014 sẽ tăng số lượng ngoại binh tham dự

VOV.VN - Điểm mới nhất trong mùa giải tới là các CLB có thể đăng kí thêm 1 ngoại binh mang quốc tịch châu Á.

VPF mời ông Tanaka Koji làm trưởng giải V-League
VPF mời ông Tanaka Koji làm trưởng giải V-League

VOV.VN - Được sự giới thiệu của Chủ tịch J-League Ohigashi, chuyên gia Tanaka Koji sẽ sang Việt Nam từ ngày 9/1.

VPF mời ông Tanaka Koji làm trưởng giải V-League

VPF mời ông Tanaka Koji làm trưởng giải V-League

VOV.VN - Được sự giới thiệu của Chủ tịch J-League Ohigashi, chuyên gia Tanaka Koji sẽ sang Việt Nam từ ngày 9/1.

Cắt suất dự V-League, VPF lo đón “bão”
Cắt suất dự V-League, VPF lo đón “bão”

VOV.VN - Nếu Ban chấp hành VFF thông qua, V-League 2015 được quy hoạch chỉ còn 12 đội, trong khi giải hạng Nhất có 10 đội tranh tài.

Cắt suất dự V-League, VPF lo đón “bão”

Cắt suất dự V-League, VPF lo đón “bão”

VOV.VN - Nếu Ban chấp hành VFF thông qua, V-League 2015 được quy hoạch chỉ còn 12 đội, trong khi giải hạng Nhất có 10 đội tranh tài.

VPF thở phào vì Hải Phòng không bỏ V-League
VPF thở phào vì Hải Phòng không bỏ V-League

VOV.VN - Đổi chủ sở hữu nhưng Hải Phòng vẫn nhận "bầu sữa" từ nhà tài trợ Vicem và chắc chắn dự V-League 2014.

VPF thở phào vì Hải Phòng không bỏ V-League

VPF thở phào vì Hải Phòng không bỏ V-League

VOV.VN - Đổi chủ sở hữu nhưng Hải Phòng vẫn nhận "bầu sữa" từ nhà tài trợ Vicem và chắc chắn dự V-League 2014.

Không tăng thưởng cho nhà vô địch V-League 2014
Không tăng thưởng cho nhà vô địch V-League 2014

VOV.VN -V-League 2014 giữ nguyên cơ cấu giải thưởng: nhà vô địch nhận 4 tỷ đồng, trong khi Á quân và hạng Ba lần lượt nhận 2 và 1 tỷ đồng.

Không tăng thưởng cho nhà vô địch V-League 2014

Không tăng thưởng cho nhà vô địch V-League 2014

VOV.VN -V-League 2014 giữ nguyên cơ cấu giải thưởng: nhà vô địch nhận 4 tỷ đồng, trong khi Á quân và hạng Ba lần lượt nhận 2 và 1 tỷ đồng.

VPF dọa cho Thanh Hóa nghỉ chơi V-League
VPF dọa cho Thanh Hóa nghỉ chơi V-League

VOV.VN - Thanh Hóa là 1 trong 4 đội bóng đã chây ì, không chịu đóng hơn 1 tỷ đồng tiền cổ đông cho VPF.

VPF dọa cho Thanh Hóa nghỉ chơi V-League

VPF dọa cho Thanh Hóa nghỉ chơi V-League

VOV.VN - Thanh Hóa là 1 trong 4 đội bóng đã chây ì, không chịu đóng hơn 1 tỷ đồng tiền cổ đông cho VPF.

Bầu Đệ xuống nước, Thanh Hóa trụ lại V-League
Bầu Đệ xuống nước, Thanh Hóa trụ lại V-League

VOV.VN - Đội bóng của bầu Đệ cuối cùng đã phải xuống nước, móc hầu bao để tránh bị “thổi bay” khỏi V-League 2014.

Bầu Đệ xuống nước, Thanh Hóa trụ lại V-League

Bầu Đệ xuống nước, Thanh Hóa trụ lại V-League

VOV.VN - Đội bóng của bầu Đệ cuối cùng đã phải xuống nước, móc hầu bao để tránh bị “thổi bay” khỏi V-League 2014.