Teakwondo Việt Nam sẵn sàng cho SEA Games và Olympic 2012

Đã có nhiều những sự thay đổi ngay từ phương pháp tập luyện đến các bài tập của toàn đội.  

Trải qua nhiều kỳ đại hội thể thao quốc tế, đội tuyển Teakowndo Việt Nam đã mang về nhiều vinh quang cho thể thao nước nhà. Năm nay, các võ sĩ Teakwondo tiếp tục gánh trọng trách giành HCV tại SEA Games 26 và vượt qua vòng loại để có vé tham dự Olympic 2012.

Cũng như nhiều đội tuyển khác, vào thời điểm này, đội tuyển quốc gia Teakwondo đang căng sức tập luyện để chuẩn bị cho các giải lớn. Trở về sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, toàn đội hiện đang tập trung tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội. Với mục tiêu được lãnh đạo ngành thể thao đặt ra rất rõ ràng là giành vé tham dự Olympic 2012 và thi đấu thành công tại SEA Games 26, Teakwondo đang gánh trọng trách lớn lao của thể thao Việt Nam.

HLV Trương Tuấn Vũ cho biết: “Nhiệm vụ của SEA Game là rất quan trọng nhưng còn một nhiệm vụ quan trọng hơn nữa là phải đoạt vé tham dự Olympic. Vì vậy, lịch tập luyện của đội là hết sức gắt gao...”.

Đã có nhiều những sự thay đổi ngay từ phương pháp tập luyện đến các bài tập của đội. Thay vì chỉ tập thể lực vào buổi sáng, đội đã tập đan xen cả những bài kỹ chiến thuật nhằm tạo sự hứng thú đối với các vận động viên.

Với Teakwondo, đòn chủ đạo là đòn đá. Đây là đòn giúp các võ sĩ có được điểm số tối ưu nhanh nhất. Một đòn đá tầm cao trúng mặt đối phương, võ sĩ sẽ giành được 3 điểm, còn nếu đó là đòn đá xoay, võ sĩ sẽ giành được 4 điểm. Miếng đánh này được các võ sĩ gọi vui là đòn định mệnh, vì nó có thể giúp cho võ sĩ đảo ngược tình thế trận đấu.

Để đa dạng đòn đánh cũng như đa dạng đối thủ, HLV liên tục thay đổi cặp đấu của các vận động viên. Mỗi võ sĩ đều có những thế mạnh của riêng mình, người thì công tốt, người lại thủ giỏi... Chính việc phải đối mặt với nhiều đối thủ tương đồng về đẳng cấp lại có những điểm mạnh yếu khác nhau giúp các võ sĩ tiến bộ nhanh về trình độ. Võ sĩ trẻ Lương Thế Nhật Minh, người từng giành Huy chương Vàng Đông Nam Á năm ngoái cho biết: “Ở trên này trình độ rất khác so với các địa phương. Em có cơ hội được tập với những người có trình độ ngang hoặc hơn mình vì đây là đội tuyển quốc gia. Trong năm nay có SEA Games 26 và em sẽ cố gắng tranh chấp hạng trong toàn quốc để được đi đánh SEA Games”.

Là môn thể thao đem lại tấm huy chương Olympic đầu tiên về cho Tổ quốc và cũng là môn thể thao giành được nhiều tấm vé đến với Olympic nhất, có thể nói, Taekwondo là môn võ thành công nhất của thể thao thành tích cao Việt Nam. Trước những kết quả đã giành đựoc trong quá khứ, các vận động viên cùng toàn thể lãnh đạo bộ môn đang làm hết sức mình để giữ vững truyền thống, đồng thời làm rạng danh thêm thể thao nước nhà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên