Thành Lương lần thứ 2 đoạt Quả bóng Vàng Việt Nam

Tiền vệ của CLB Bóng đá Hà Nội đã xuất sắc vượt qua Trọng Hoàng và Huỳnh Kasley để giành QBV Việt Nam 2011. Ở giải dành cho nữ, Kiều Trinh là người chiến thắng.

Đội trưởng của CLB Hà Nội, đội trưởng của ĐT U23 Việt Nam tại SEA Games 2011 đã giành được danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2011. Trước đó năm 2009, Thành Lương cũng đã từng nhận được danh hiệu này. Cầu thủ giành Qủa bóng bạc là Trọng Hoàng của SLNA và người giành quả bóng đồng là tiền đạo Huỳnh Kesley của Sài Gòn FC. 

Thành Lương lần thứ 2 nhận danh hiệu QBV Việt Nam (Ảnh: Quang Nhựt).

Năm 2011 là một năm thi đấu không thật ấn tượng của bóng đá Việt Nam. Trong khi ĐTQG không thi đấu ở một giải lớn nào thì đội U23 lại thất bại ở SEA Games. Tuy nhiên ở giải đấu quan trọng nhất là SEA Games 26 thì Thành Lương vẫn giữ được vai trò đầu tầu của mình, anh được Goal.com bình chọn là một trong 5 cầu thủ xuất sắc nhất của giải đấu. Ở CLB Hà Nội ACB trước đây, Thành Lương cũng không thể giúp CLB trụ hạng song công bằng mà nói trong năm nay, việc Thành Lương giành QBV là xứng đáng. Cầu thủ nhỏ con quê gốc Hà Tây cũ này luôn chơi bóng hết mình, đầy nhiệt huyết, cứ vào sân là Lương “dị” lại thể hiện được chất quái với những pha đi bóng đầy kĩ thuật. 

Người đạt danh hiệu Quả bóng bạc là tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng của CLB SLNA. Mùa giải vừa qua, Trọng Hoàng đã cùng đội bóng xứ nghệ vô địch V-League .

Với việc Huỳnh Kesley nhận danh hiệu Qủa bóng Đồng, lần đầu tiên danh hiệu này được trao cho một cầu thủ nhập tịch. Với phong độ cao trong một quãng thời gian dài cùng những bàn thắng đẹp mắt trong màu áo Sài Gòn FC, dù năm 2011, “Két” chỉ đá ở một đội bóng chơi ở hạng Nhất nhưng tiền đạo này đã được trao danh hiệu. 

 Một cầu thủ khác là Phan Văn Quyết của CLB Hà Nội T&T đã giành danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất trong khi vượt qua Ngô Hoàng Thịnh của SLNA. Ở giải thưởng cho cầu thủ ngoại xuất sắc nhất, Gaston Merlo là người được vinh danh.

Ở phần bình chọn dành cho nữ, thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh là người giành được Quả Bóng vàng, các danh hiệu QBB và QBĐ lần lượt được trao cho Lê Thị Thương và Nguyễn Thị Muôn.

Tham gia cuộc bỏ phiếu bầu chọn có 118 đại biểu là các phóng viên thể thao, chuyên gia bóng đá, huấn luyện viên trên cả nước. Số phiếu phát ra: 117; số phiếu thu vào hợp lệ: nam 113 ; nữ 110 (3 phiếu không bầu nữ).

* Giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: 

Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T) 45 phiếu

* Giải cầu thủ ngoại xuất sắc nhất: 

Gaston Merlo (SHB Đà Nẵng) 85 phiếu

Danh sách 5 cầu thủ nữ chiếm nhiều phiếu nhất:

- Đặng Thị Kiều Trinh (56V, 23B, 12Đ) = 226 điểm
- Lê Thị Thương (12V, 24B, 10Đ) = 94 điểm
- Nguyễn Thị Muôn (8V, 19B, 27Đ) = 89 điểm
- Nguyễn Thị Ngọc Anh (10V, 22B, 10Đ) = 84 điểm
- Trần Thị Kim Hồng (4V, 5B, 15Đ) = 37 điểm

Các danh hiệu được công nhận:

Quả bóng Vàng: Đặng Thị Kiều Trinh (TPHCM)
Quả bóng Bạc: Lê Thị Thương (Than Khoáng Sản Việt Nam)
Quả bóng Đồng: Nguyễn Thị Muôn (Hà Nội)

Danh sách 5 cầu thủ nam chiếm nhiều phiếu nhất: 

- Phạm Thành Lương (44V, 28B, 17Đ) = 205 điểm
- Nguyễn Trọng Hoàng (19V, 29B, 33Đ) = 148 điểm
- Huỳnh Kesley (30V, 11B, 5Đ) = 117 điểm
- Nguyễn Văn Quyết (15V, 22B, 22Đ) = 111 điểm
- Nguyễn Minh Phương (0V, 6B, 6Đ) = 18 điểm

* Các danh hiệu được công nhận:

Quả bóng Vàng: Phạm Thành Lương (HN.ACB – CLB Hà Nội)
Quả bóng Bạc: Nguyễn Trọng Hoàng (Sông Lam Nghệ An)
Quả bóng Đồng: Huỳnh Kesley Alves (Sài Gòn Xuân Thành)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên