Cô gái vàng Wushu Thúy Vi: “Con nhà võ không cần hoa, quà 20/10”

VOV.VN -Dương Thúy Vi không ngần ngại chia sẻ việc “cô gái vàng” của Wushu và TTVN chưa từng được nhận hoa hay quà trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Có người yêu cũng không có quà

“Anh muốn hỏi em 20/10 có quà không chứ gì? Không nhé, anh vừa lòng chưa?”, Thúy Vi nhí nhảnh vừa cười… hết cỡ, vừa hỏi ngay như “đọc vị” buổi hẹn này khi gặp tôi ở một quán café trong buổi chiều thu Hà Nội đầy nắng và gió.

Sau khi chia sẻ qua loa về khoảng hơn 1 tuần tập huấn ở Trung tâm huấn luyện Thể thao Quốc gia Đà Nẵng, cô gái vàng của Wushu Việt Nam vẫn chưa buông tha tôi: “Sao anh chưa trả lời em? Em không có quà đâu”. Không giống như hình ảnh đầy quyết đoán khi “thả hồn” vào các bài biểu diễn trên sàn đấu, Thúy Vi ngoài đời nữ tính và cũng… nhõng nhẽo hơn.

Thúy Vi ngoài đời là cô gái 22 tuổi đầy nhí nhảnh và nhõng nhẽo. (Ảnh: Trường Giang). 

Cách đây hơn hai năm, khi làm quen Thúy Vi sau đợt tác nghiệp ở SEA Games 27 trên đất Myanmar, ấn tượng đầu tiên của tôi về cô gái nhỏ nhắn với gương mặt nhí nhảnh và thông minh này là rất cởi mở trò chuyện nhưng lại “kín tiếng” đến khó hiểu về chuyện tình cảm.

Mãi về sau tôi mới “té ngửa” khi biết rằng VĐV từng vô địch thế giới, châu Á hay SEA Games, giải VĐQG… “chiến tích” lẫy lừng là thế, xinh xắn là vậy, mà chưa một mảnh tình vắt vai. “Không phải em không muốn nói về chuyện tình cảm riêng tư mà bởi vì em chưa có người yêu nên biết kể gì với anh đâu”, Thúy Vi hài hước giải thích.

Ấn tượng đầy bất ngờ đó cũng tương tự như khi Vi Vi (tên thân mật của Thúy Vi) chia sẻ với tôi rằng mình đã “trúng tiếng sét ái tình” của một VĐV wushu người Nhật Bản, chỉ với thông báo gọn lỏn: “Em có người yêu rồi anh ạ”. Và vẫn là sự ngạc nhiên của tôi với thông tin cập nhật ngắn gọn đến ngỡ ngàng từ Thúy Vi: “Em của anh lại một mình rồi nhé”.

Cứ thế, cô gái từng không dưới hai lần mở hàng HCV cho Đoàn TTVN ở các giải đấu lớn, chia sẻ với tôi về chuyện tình cảm đầy quyết đoán như lúc cùng kiếm và thương chinh phục các huy chương trên sàn đấu. Thế nhưng, điều khiến tôi bất ngờ nhất là việc Thúy Vi chưa một lần được “người thương” tặng hoa và quà trong ngày Phụ nữ Việt Nam, trừ bông hoa tượng trưng mà cô thừa nhận là quà “an ủi” của các anh đồng nghiệp trong ĐT Wushu Việt Nam mỗi khi đến dịp như thế này.

“Trước em yêu bạn người Nhật kia thì đương nhiên người ta không biết đến ngày 20/10 của Việt Nam mình, còn 8/3 thì em chia tay mất rồi nên… không đòi quà đâu. Con nhà võ không cần hoa hay quà anh ạ, anh biết tính em mà”, Thúy Vi hóm hỉnh mà cũng thật thà chia sẻ.

Trăn trở cùng giấc mơ Olympic

Chẳng thiết hoa hay quà trong ngày cánh mày râu Việt Nam tôn vinh hay bày tỏ tình cảm với một nửa của mình nhưng Thúy Vi chia sẻ đang ấp ủ giấc mơ mà nếu trở thành sự thật thì đó sẽ là món quà có ý nghĩa nhất sau 13 năm gắn bó với môn Wushu của cuộc đời dành tặng.

Thúy Vi trong một bài thi kiếm thuật. (Ảnh: Hải Đăng)

Hiện tại Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đang công bố thêm 5 suất cho các môn thể thao được tham dự Olympic 2020. Đã có 4 suất có chủ còn duy nhất một tấm vé thăng hạng “chuẩn A” hiện là cuộc đua của 5 môn thể thao, trong đó có Wushu.

Đây là lý do mà giải Vô địch thế giới sắp tới diễn ra ở Indonesia sẽ được tổ chức hoành tráng cùng sự góp mặt của “đại sứ” là diễn viên nổi tiếng kiêm nhà vô địch Wushu - Lý Liên Kiệt. Thúy Vi cho biết ngoài việc hàng ngày tập luyện để chinh phục tấm HCV ở giải đấu này, cô gái sinh năm 1993 còn muốn Wushu sẽ được lựa chọn là môn Olympic sau sự kiện này để giấc mơ lớn trong cuộc đời của cô trở thành sự thật.

Không cần hoa hay quà ngày 20/10 hay 8/3, Thúy Vi chỉ cần được tặng hoa trên bục nhận huy chương. (Ảnh: Trọng Phú).

Vi Vi nói: “Là VĐV ai chẳng muốn được tham dự Olympic một lần trong đời hả anh. Em cũng hy vọng nhiều lắm dù biết Wushu gặp nhiều khó khăn trong việc được lựa chọn bởi nặng tính “biểu diễn” và quá chủ quan trong việc chấm điểm thi đấu”.

Tại Thế vận hội mùa hè 2020, Thúy Vi sẽ bước sang tuổi 27 và tất nhiên cô gái vàng của Thể thao Việt Nam luôn mơ được “bay cao” ở một kỳ Olympic ở độ tuổi “chín” nhất của sự nghiệp. “Em không cần hoa hay quà 20/10 hay 8/3 đâu nhưng em thật sự muốn được nhận hoa trong ngày giành huy chương ở một kỳ Olympic. Ước gì…”, Thúy Vi kết lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dương Thúy Vi chia sẻ bí quyết đem về tấm huy chương vàng
Dương Thúy Vi chia sẻ bí quyết đem về tấm huy chương vàng

VOV.VN - "Cô gái vàng" của thể thao Việt Nam đã chia sẻ bí quyết để mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn TTVN tại Asiad 17.

Dương Thúy Vi chia sẻ bí quyết đem về tấm huy chương vàng

Dương Thúy Vi chia sẻ bí quyết đem về tấm huy chương vàng

VOV.VN - "Cô gái vàng" của thể thao Việt Nam đã chia sẻ bí quyết để mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn TTVN tại Asiad 17.

“Cô gái vàng” Dương Thúy Vi được truyền thông Mỹ ca ngợi
“Cô gái vàng” Dương Thúy Vi được truyền thông Mỹ ca ngợi

VOV.VN - Hãng thông tấn CNN đã có cuộc phỏng vấn Thúy Vi và ca ngợi cô là “người hùng của thể thao Việt Nam”.

“Cô gái vàng” Dương Thúy Vi được truyền thông Mỹ ca ngợi

“Cô gái vàng” Dương Thúy Vi được truyền thông Mỹ ca ngợi

VOV.VN - Hãng thông tấn CNN đã có cuộc phỏng vấn Thúy Vi và ca ngợi cô là “người hùng của thể thao Việt Nam”.

Dương Thúy Vi giành HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam
Dương Thúy Vi giành HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam

VOV.VN - VĐV Wushu Dương Thúy Vi đã mang về huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam. 

Dương Thúy Vi giành HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam

Dương Thúy Vi giành HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam

VOV.VN - VĐV Wushu Dương Thúy Vi đã mang về huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam. 

Dương Thúy Vi giành HCV đầu tiên cho Việt Nam tại ASIAD 17
Dương Thúy Vi giành HCV đầu tiên cho Việt Nam tại ASIAD 17

VOV.VN -  Đầu giờ chiều nay (21/9), Dương Thúy Vi đã xuất sắc mang về chiếc HC Vàng đầu tiên cho đoàn TTVN tại ASIAD 17 ở môn Wushu. 

Dương Thúy Vi giành HCV đầu tiên cho Việt Nam tại ASIAD 17

Dương Thúy Vi giành HCV đầu tiên cho Việt Nam tại ASIAD 17

VOV.VN -  Đầu giờ chiều nay (21/9), Dương Thúy Vi đã xuất sắc mang về chiếc HC Vàng đầu tiên cho đoàn TTVN tại ASIAD 17 ở môn Wushu. 

“Cô gái vàng” Dương Thúy Vi tiết lộ về bạn trai người Nhật
“Cô gái vàng” Dương Thúy Vi tiết lộ về bạn trai người Nhật

VOV.VN - Nhà vô địch Asiad 17 Dương Thúy Vi tiết lộ cô đang trong “mối quan hệ phức tạp” với một vận động viên người Nhật.

“Cô gái vàng” Dương Thúy Vi tiết lộ về bạn trai người Nhật

“Cô gái vàng” Dương Thúy Vi tiết lộ về bạn trai người Nhật

VOV.VN - Nhà vô địch Asiad 17 Dương Thúy Vi tiết lộ cô đang trong “mối quan hệ phức tạp” với một vận động viên người Nhật.