“Đây là niềm hạnh phúc lớn với tôi”

Tân Quả bóng Vàng Việt Nam 2010 – tiền vệ Nguyễn Minh Phương đã chia sẻ như vậy sau khi biết kết quả của cuộc bầu chọn danh hiệu cao quý này.

Chủ nhân của danh hiệu quả bóng vàng 2010 - Nguyễn Minh Phương vui mừng nói: Đó là niềm hạnh phúc lớn lao đối với tôi, trong cuộc đời cầu thủ thì không chỉ riêng gì mình Phương mà bất cứ cầu thủ nào cũng mong muốn giành danh hiệu cao quý đó. Bây giờ Phương đã 31 tuổi, cống hiến cho Đà Nẵng được vài mùa bóng nếu mình cảm thấy còn sức thì sẽ tiếp tục chơi cho Đà Nẵng. Tuy về đây được mấy tháng nhưng tôi thấy cuộc sống thân thiện, anh em dễ mến, hòa đồng.

Tiền vệ Nguyễn Minh Phương

Với thành tích xuất sắc ở đội tuyển Quốc gia cũng như CLB cũ ĐTLA ở giải V-League 2010 khi đưa CLB này về đích ở vị trí thứ 5 chung cuộc sau khởi đầu khó khăn. Đến với Đà Nẵng dù đã ở sườn dốc của sự nghiệp cầu thủ thế nhưng Minh Phương vẫn thể hiện phong độ ổn định, là linh hồn của đội bóng. Tất cả những điều đó đã giúp Minh Phương nhận được danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2010

Nguyễn Minh Phương sinh ngày 5/7/1980 tại Long Khánh, Đồng Nai. Trước khi về đầu quân cho Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng, Minh Phương đã từng trải qua 2 câu lạc bộ khác ở phía Nam là: Cảng Sài Gòn sau đổi tên thành Thép miền Nam- Cảng Sài Gòn và đỉnh cao là ở Đồng Tâm Long An cũng như thủ quân đội tuyển Quốc gia cũng như hiện tại là SHB Đà Nẵng. Có thể nói, thời kỳ phong độ đỉnh cao nhất của Minh Phương chính là thời điểm là thủ quân đội tuyển Quốc gia ở các kỳ SEA Games.

Với CLB đầu tiên của Minh Phương là Cảng Sài Gòn, từ năm 1998 đến 2002, anh có danh hiệu vô địch Cúp bóng đá Việt Nam 1999-2000, vô địch Việt Nam 2001-2002.

Với Đồng Tâm Long An, Minh Phương đã vô địch Việt Nam 2 năm liên tiếp 2005, 2006. Minh Phương là thành viên đội tuyển Quốc gia từ năm 2002 đến 2010 với 73 trận đấu, ghi được 12 bàn thắng.

Đặc biệt là danh hiệu vô địch AFF Suzuki Cúp 2008. Năm 2006, anh được bầu chọn là quả bóng bạc, và đó là danh hiệu cao nhất cho đến năm 2010.

Đầu năm 2011, dù đã qúa tuổi 30 nhưng Minh Phương vẫn được CLB bóng đá sông Hàn SHB Đà Nẵng của bầu Hiển chiêu mộ với giá 5 tỷ đồng. Quả thật, mặc dù thể lực không cho phép anh thi đấu hết tất cả số trận đấu của lượt đi cũng như trọn 90 phút mỗi trận. Thế nhưng, ở tuyến giữa, Minh Phương cùng với cầu thủ nhập tịch Nguyễn Rogerio là linh hồn của đội bóng.

Nhận xét về học trò Nguyễn Minh Phương, HLV trưởng SHB Đà Nẵng Lê Huỳnh Đức cho biết: “Tôi nghĩ mùa trước Minh Phương cũng xứng đáng gíành danh hiệu này, tuy hơi trễ nhưng năm nay cũng không muộn, Quả bóng Vàng dành cho anh năm nay là xứng đáng”.

Với kinh nghiệm của mình, Minh Phương đã giúp HLV Lê Huỳnh Đức truyền đạt kinh nghiệm, đấu pháp tới từng cầu thủ trên sân. Đặc biệt, những đường chuyền chính xác cũng như khả năng đá phạt của Minh Phương đã giúp ích rất nhiều cho SHB Đà Nẵng tiếp tục bám đuổi Sông Lam Nghệ An trong cuộc đua tới chức vô địch năm nay. Kết quả đã được thể hiện với vị trí thứ 2 cho SHB Đà Nẵng khi kết thúc lượt đi giải bóng đá vô địch Quốc gia Eximbank 2011.

Tiền vệ Trần Hải Lâm của SHB Đà Nẵng nhận xét: Trước tiên xin chúc mừng anh Minh Phương giành danh hiệu Quả bóng Vàng, anh được danh hiệu đó là hoàn toàn xứng đáng, chuyên môn đã được thể hiện bao nhiêu năm nay của bóng đá Việt Nam. Anh là thủ lĩnh trên sân, thay Ban huấn luyện nói lại chiến thuật với anh em trên sân.

Thực tế, trong năm 2010 Minh Phương trong màu áo ĐTLA không quá nổi bật ở giải đấu trong nước, thi đấu cùng đội tuyển Quốc gia cũng không mấy thành công. Tuy vậy, trong một năm thất bát của bóng đá nước nhà thì cũng không có cầu thủ nào thực sự ấn tượng bằng Minh Phương. Không chỉ được đánh giá cao về chuyên môn, Minh Phương còn là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống cho các cầu thủ trẻ. Tuy giờ đã giã từ ĐTQG song Minh Phương vẫn mãi là cầu thủ ghi đậm dấu ấn trong lòng người hâm mộ bóng đá nước nhà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên