Điền kinh Việt Nam sẽ "làm nên chuyện" ở SEA Games 28?

VOV.VN - Ngày 6/6, ĐT điền kinh VN, với số lượng thành phần đông nhất của Đoàn TTVN, sẽ bắt đầu tranh tài tại SEA Games 28 ở Singapore.

Trước muôn vàn áp lực

Với số lượng lên tới 48 thành viên, chưa khi nào ĐT điền kinh “mang quân ra trận” rầm rộ như kỳ SEA Games lần này. Lực lượng hùng hậu, lại đại diện cho môn thể thao thành tích cao trọng điểm được xem là “Hoàng hậu”, chỉ xếp sau bóng đá cũng đồng nghĩa với việc các VĐV điền kinh Việt Nam cũng đang đứng trước sức ép không nhỏ từ áp lực thành tích.

Theo Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao II, kiêm HLV trưởng ĐT điền kinh Việt Nam, Nguyễn Trọng Hổ, chỉ tiêu đặt ra tại kỳ đại hội thể thao khu vực lần thứ 28 này của đội là từ 10-13 HCV, vượt cả SEA Games 27 cùng thành tích đặt ra là từ 10-12 HCV.

"Nữ hoàng chân đất" Phạm Thị Bình "mở hàng" HCV cho điền kinh VN tại kỳ SEA Games trước (Ảnh: Lâm Thoả)

Còn nhớ tại ngày hội thể thao khu vực ở Myanmar cách đây gần một năm rưỡi, điền kinh Việt Nam đã đứng trước rất nhiều áp lực khi thi đấu không thành công trong ngày thi đấu đầu tiên và phải chờ tới thành công của “nữ hoàng chân đất” Phạm Thị Bình trên đường đua marathon mới có thể giải “cơn khát vàng”.

Không những thế, ĐT điền kinh Việt Nam đã thi đấu không khởi sắc trong 5 ngày thi đấu đầu tiên với 5 tấm HCV và bị gánh nặng áp lực đè nặng trước khi bùng nổ ở ngày thi đấu cuối với 5 tấm HCV liên tiếp để hoàn thành chỉ tiêu một cách ngoạn mục và phá kỷ lục về số lượng HCV giành được ở một kỳ SEA Games.

Nguyễn Thị Oanh (trái) sẽ tiếp bước thành công của "đàn chị" Vũ Thị Hương?

Việc chia tay hàng loạt “trụ cột” như Trương Thanh Hằng, Vũ Thị Hương… khiến người hâm mộ lo ngại cảnh “tre già” nhưng “măng chưa kịp mọc” ở ĐT điền kinh trước ngày hội lớn trong khu vực. Thế nhưng, trao đổi với báo chí một ngày trước khi bước vào giải đấu, HLV trưởng Nguyễn Trọng Hổ lại tỏ ra hết sức tự tin. 

“Năm nay dự kiến thành tích của ĐT điền kinh Việt Nam tại SEA Games là từ 10-13 HCV. Đây là chỉ tiêu hoàn toàn khả thi, được tính toán kỹ lưỡng dựa trên phong độ và thành tích tập luyện cũng như thi đấu của các VĐV trong thời gian qua. Tôi đánh giá cao tình hình lực lượng hiện tại bởi các VĐV đều còn rất trẻ nhưng đã “chín” về phong độ và hoàn toàn có thể tạo nên đột biến trong vòng 1-2 năm tới, cũng như hoàn toàn đủ sức thay thế lứa VĐV trước đó”, ông Nguyễn Trọng Hổ chia sẻ.

Chờ “nhân tố bí ẩn”

Ông Hổ khẳng định, trong điền kinh, việc phân định thắng thua chỉ diễn ra trong vài giây và những tích tắc đó có thể khiến VĐV hoặc trả giá đắt, hoặc vượt qua chính mình cũng như áp lực để bước lên đỉnh cao thành tích cùng tấm HCV.

Chính vì vậy, dù khá thận trọng khi nhận định về những đối thủ “khó nhằn” như Thái Lan, Philippines (nhảy xa 3 bước), Indonesia cùng người Thái (cự ly 100,m 200m) trong khi Malaysia, Myanmar hết sức đáng gờm ở các đường đua dài 800m và 1500m, nhưng Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao II cho rằng ĐT điền kinh không chỉ hoàn thành mà còn có thể vượt qua nếu các “nhân tố bí ẩn” duy trì được trạng thái hung phấn khi thi đấu.

Nguyễn Thị Thanh Phúc sẽ mang về tấm HCV đầu tiên cho điền kinh VN tại SEA Games lần này? (Ảnh: Việt Anh)

Cụ thể, ngoài việc Quách Công Lịch đang đạt phong độ cao thì Nguyễn Thị Oanh và Lê Trọng Hinh (nội dung 200m nữ và nam) đều là những gương mặt được ĐT điền kinh gửi gắm hy vọng “vàng” và cái đích sau cùng là vượt chỉ tiêu 10-13 HCV.

Ông Nguyễn Trọng Hổ lý giải: “Các chỉ số thành tích của VĐV gần đây đều vượt qua mức giành HCV ở kỳ SEA Games trước đây. Tất nhiên, thành công còn có yếu tốt may mắn nhưng tôi tin tưởng điền kinh Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái thành công ở đại hội thể thao khu vực lần này. Không thể nói trước được điều gì về phong độ hay thành tích của Quách Công Lịch, Nguyễn Thị Oanh hay Lê Trọng Hinh trong một ngày đẹp trời, khi các VĐV trẻ tuổi này hung phấn và toả sáng rực rỡ trên đường đua.”

Vào lúc 16h hôm nay (6/6), HLV trưởng Nguyễn Trọng Hổ cùng các VĐV sẽ bước vào tranh tài ở chung kết nội dung đi bộ 20km nam và nữ, trong đó “nữ hoàng đi bộ” Nguyễn Thị Thanh Phúc, đang tràn đầy hưng phấn khi được trao trả tấm HCV từ kỳ SEA Games 27 ngày 5/5, được kỳ vọng sẽ “mở hàng” HCV cho ĐT điền kinh Việt Nam tại đại hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

SEA Games 28: Đấu kiếm Việt Nam giành cú đúp HCV đầu tiên
SEA Games 28: Đấu kiếm Việt Nam giành cú đúp HCV đầu tiên

VOV.VN - Hai VĐV Tiến Nhật và Thành An đã thi đấu xuất sắc đánh bại 2 đối thủ người Singapore để mang về những tấm HCV đầu tiên.

SEA Games 28: Đấu kiếm Việt Nam giành cú đúp HCV đầu tiên

SEA Games 28: Đấu kiếm Việt Nam giành cú đúp HCV đầu tiên

VOV.VN - Hai VĐV Tiến Nhật và Thành An đã thi đấu xuất sắc đánh bại 2 đối thủ người Singapore để mang về những tấm HCV đầu tiên.

Ngọn lửa bùng cháy, SEA Games 28 chính thức khai mạc
Ngọn lửa bùng cháy, SEA Games 28 chính thức khai mạc

VOV.VN - Ngọn đuốc SEA Games 28 đã bùng cháy, báo hiệu một kỳ Đại hội mới chính thức bắt đầu.

Ngọn lửa bùng cháy, SEA Games 28 chính thức khai mạc

Ngọn lửa bùng cháy, SEA Games 28 chính thức khai mạc

VOV.VN - Ngọn đuốc SEA Games 28 đã bùng cháy, báo hiệu một kỳ Đại hội mới chính thức bắt đầu.

Điền kinh Việt Nam tranh vé dự Olympic trẻ 2014
Điền kinh Việt Nam tranh vé dự Olympic trẻ 2014

VOV.VN -Điền kinh là một trong những môn có thể cạnh tranh tấm HCV tại Asiad Incheon 2014. 

Điền kinh Việt Nam tranh vé dự Olympic trẻ 2014

Điền kinh Việt Nam tranh vé dự Olympic trẻ 2014

VOV.VN -Điền kinh là một trong những môn có thể cạnh tranh tấm HCV tại Asiad Incheon 2014. 

21h15 tối nay, U23 Việt Nam có vé vào bán kết SEA Games 28?
21h15 tối nay, U23 Việt Nam có vé vào bán kết SEA Games 28?

VOV.VN - Thầy trò HLV Miura đang có lợi thế quá lớn trong cuộc đua giành 1 suất vào vòng bán kết SEA Games 28.

21h15 tối nay, U23 Việt Nam có vé vào bán kết SEA Games 28?

21h15 tối nay, U23 Việt Nam có vé vào bán kết SEA Games 28?

VOV.VN - Thầy trò HLV Miura đang có lợi thế quá lớn trong cuộc đua giành 1 suất vào vòng bán kết SEA Games 28.

SEA Games 28: Thắt chặt an ninh trước giờ khai mạc
SEA Games 28: Thắt chặt an ninh trước giờ khai mạc

VOV.VN -Chỉ còn ít giờ nữa, lễ khai mạc SEA Games 28 sẽ chính thức diễn ra tại SVĐ quốc gia Singapore.

SEA Games 28: Thắt chặt an ninh trước giờ khai mạc

SEA Games 28: Thắt chặt an ninh trước giờ khai mạc

VOV.VN -Chỉ còn ít giờ nữa, lễ khai mạc SEA Games 28 sẽ chính thức diễn ra tại SVĐ quốc gia Singapore.

SEA Games 28: Lễ thượng cờ của đoàn Thể thao Việt Nam
SEA Games 28: Lễ thượng cờ của đoàn Thể thao Việt Nam

VOV.VN - Chiều 2/6, tại khu Liên hợp Sports Hub (Singapore) đã diễn ra lễ thượng cờ của đoàn Thể thao Việt Nam, do Trưởng đoàn Trần Đức Phấn dẫn đầu.

SEA Games 28: Lễ thượng cờ của đoàn Thể thao Việt Nam

SEA Games 28: Lễ thượng cờ của đoàn Thể thao Việt Nam

VOV.VN - Chiều 2/6, tại khu Liên hợp Sports Hub (Singapore) đã diễn ra lễ thượng cờ của đoàn Thể thao Việt Nam, do Trưởng đoàn Trần Đức Phấn dẫn đầu.

SEA Games 28: Hy vọng vàng đầu tiên đặt lên vai Tiến Nhật
SEA Games 28: Hy vọng vàng đầu tiên đặt lên vai Tiến Nhật

VOV.VN - Tại nội dung sở trường kiếm ba cạnh đơn nam, Nguyễn Tiến Nhật đã xuất sắc đánh bại mọi đối thủ ở lượt trận vòng bảng.

SEA Games 28: Hy vọng vàng đầu tiên đặt lên vai Tiến Nhật

SEA Games 28: Hy vọng vàng đầu tiên đặt lên vai Tiến Nhật

VOV.VN - Tại nội dung sở trường kiếm ba cạnh đơn nam, Nguyễn Tiến Nhật đã xuất sắc đánh bại mọi đối thủ ở lượt trận vòng bảng.

SEA Games 28: Đấu kiếm mang về thêm 2 HCV
SEA Games 28: Đấu kiếm mang về thêm 2 HCV

VOV.VN - Trong buổi tối 4/6, hai nữ kiếm thủ Trần Thị Len và Nguyễn Thị Lệ Dung đã xuất sắc mang về cho Đoàn thể thao thêm 2 HCV.

SEA Games 28: Đấu kiếm mang về thêm 2 HCV

SEA Games 28: Đấu kiếm mang về thêm 2 HCV

VOV.VN - Trong buổi tối 4/6, hai nữ kiếm thủ Trần Thị Len và Nguyễn Thị Lệ Dung đã xuất sắc mang về cho Đoàn thể thao thêm 2 HCV.

Khai mạc SEA Games 28 sẽ "ấn tượng nhất trong lịch sử"
Khai mạc SEA Games 28 sẽ "ấn tượng nhất trong lịch sử"

VOV.VN - Với những màn trình diễn âm thanh ánh sáng hiện đại, BTC SEA Games 28 hứa hẹn lễ khai mạc năm nay sẽ “ấn tượng nhất trong lịch sử”.

Khai mạc SEA Games 28 sẽ "ấn tượng nhất trong lịch sử"

Khai mạc SEA Games 28 sẽ "ấn tượng nhất trong lịch sử"

VOV.VN - Với những màn trình diễn âm thanh ánh sáng hiện đại, BTC SEA Games 28 hứa hẹn lễ khai mạc năm nay sẽ “ấn tượng nhất trong lịch sử”.