ĐT U23 VN có “thuốc thử” hạng nặng trước thềm SEA Games 2015

VOV.VN - Theo thông báo từ VFF, các đội tuyển Thái Lan, Indonesia và Uzbekistan là “quân xanh” của ĐT U23 VN trước thềm vòng loại U23 châu Á và SEA Games tới.

Nhìn vào danh sách giao hữu quốc tế mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) mới công bố, có thể thấy đối thủ mà ĐT U23 VN lựa chọn đều là những “thuốc thử” hạng nặng, nhằm giúp HLV Toshiya Miura tuyển chọn, đưa ra đội hình ưng ý nhất cho chiến dịch vòng loại U23 châu Á tại Malaysia vào tháng 3 tới và kế đến là SEA Games 2015 tại Singapore vào tháng 6.

Theo kết quả bốc thăm tại vòng loại giải đấu U23 châu lục, thầy trò HLV Miura sẽ nằm ở bảng I cùng các đội tuyển Nhật Bản, Macau (Trung Quốc) và chủ nhà Malaysia. Thầy trò HLV Miura sẽ lần lượt gặp Malaysia vào ngày 27/3, tiếp đến là Nhật Bản 2 ngày sau đó, và cuối cùng là Macau (Trung Quốc) vào ngày 31/3.

Chia sẻ những nhận định của mình về bảng I, HLV Toshiya Miura nói: “Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng Nhật Bản sẽ là ứng cử viên số 1 cho ngôi đầu bảng. Malaysia với ưu thế chủ nhà nên cũng được đánh giá cao hơn so với ĐT U23 Việt Nam, sau đó là đội còn lại – Macau (Trung Quốc). Cá nhân tôi luôn muốn đạt được thành tích tốt nhất khi tham dự bất kỳ giải đấu nào. Vì vậy, mục tiêu của ĐT U23 Việt Nam không gì khác là phấn đấu giành 1 trong 2 vị trí dẫn đầu để đi tiếp”.

VFF đang cùng HLV Miura xây dựng kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng cho VL U23 châu Á và SEA Games 2015

Theo điều lệ giải, 10 đội đứng đầu mỗi bảng và 5 đội thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ được vào thi đấu vòng chung kết tại Qatar năm 2016 và 3 đội đứng đầu vòng chung kết sẽ đại diện châu Á tham dự Olympic Brazil năm 2016. Chính vì vậy, nếu giành được kết quả tốt trước Malaysia và Macau (Trung Quốc), cơ hội để U23 Việt Nam vượt qua vòng loại là không nhỏ.

Có thể thấy VFF đã tính toán kỹ lưỡng trước khi đưa ra lời mời thi đấu giao hữu với những đối thủ tầm cỡ ngang ngửa với các đội tuyển ở bảng I tại vòng loại U23 châu Á để U23 VN sẽ có những chuẩn bị tốt nhất cho giải.

Cụ thể, Uzbekistan là đội bóng luôn được đánh giá là “chiếu trên”, tầm cỡ với Nhật Bản, trong khi Thái Lan là đối thủ “khó chịu” giống như Malaysia ở khu vực Đông Nam Á còn Indonesia về cơ bản không khác biệt Macau (Trung Quốc) – những đại diện có thể xem là “ngựa ô” tạo nên bất ngờ trong các trận đấu.

Đặc biệt, ngoại trừ Uzbekistan có thể xem là trội hơn thì Thái Lan và Indonesia sẽ là những bài test thú vị và cần thiết với U23 Việt Nam khi HLV Miura “đấu trí” cùng những người đồng nghiệp Kiatisuk Senamuang và Alfred Riedl.

ĐT U23 VN sẽ thi đấu giao hữu với những đối thủ mạnh

Nếu như nhà cầm quân người Nhật Bản đã không còn quá xa lạ với cựu HLV trưởng ĐTVN Alfred Riedl sau khi ĐTVN hòa 2-2 trước Indonesia tại vòng bảng AFF Cup 2014 vừa qua thì màn “đọ trí” với người đồng nghiệp Kiatisuk Senamuang hứa hẹn không ít khó khăn.

Từng gắn bó lâu năm và tường tận bóng đá Việt Nam kể cả trong vai trò cầu thủ và HLV, Kiatisuk Senamuang đang là chiến lược gia trẻ tuổi “gặt hái” nhiều thành công nhất ở khu vực khi dẫn dắt ĐT Thái Lan đăng quang SEA Games 2013 và mới đây là vô địch AFF Cup lần đầu tiên sau 12 năm.

Theo kế hoạch, HLV Miura sẽ chốt danh sách số cầu thủ được gọi lên đội tuyển U23 Việt Nam, trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Sau đó, thầy trò HLV Miura sẽ hội quân tại Hà Nội ngày 24/2 và có trận đấu giao hữu đầu tiên gặp U23 Indonesia trên sân Mỹ Đình vào ngày 7/3.

4 ngày sau, U23 Việt Nam sẽ di chuyển vào TP.HCM để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với U23 Uzbekistan (14/3). Kết thúc trận đấu trên, thầy trò HLV Miura sẽ tập huấn tại Bình Dương để trước khi lên đường sang Thái Lan thi đấu giao hữu vào ngày 22/3.

Để chuẩn bị cho đợt hội quân đầu tiên của ĐT U23 Việt, HLV Toshiya Miura đã tích cực dự khán các trận đấu tại V-League để tuyển chọn những gương mặt xuất sắc nhất. Ở vòng đấu thứ 6 này, HLV Miura sẽ tới Pleiku lần đầu tiên để ngắm “giò” của Công Phượng và các đồng đội như Tuấn Anh, Xuân Trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐTVN trong ký ức vinh quang của năm 2008
ĐTVN trong ký ức vinh quang của năm 2008

VOV.VN - ĐT Việt Nam đang có những bước đi khá giống với những gì đã trải qua ở hành trình lên ngôi vô địch ở AFF Cup 2008. 

ĐTVN trong ký ức vinh quang của năm 2008

ĐTVN trong ký ức vinh quang của năm 2008

VOV.VN - ĐT Việt Nam đang có những bước đi khá giống với những gì đã trải qua ở hành trình lên ngôi vô địch ở AFF Cup 2008. 

VFF giữ nguyên khoản tiền thưởng cho ĐTVN tại AFF Cup
VFF giữ nguyên khoản tiền thưởng cho ĐTVN tại AFF Cup

VOV.VN - HLV Miura và các học trò chắc chắn sẽ vẫn nhận được 3 tỷ tiền thưởng cho màn trình diễn tại AFF Cup 2014 vừa rồi.

VFF giữ nguyên khoản tiền thưởng cho ĐTVN tại AFF Cup

VFF giữ nguyên khoản tiền thưởng cho ĐTVN tại AFF Cup

VOV.VN - HLV Miura và các học trò chắc chắn sẽ vẫn nhận được 3 tỷ tiền thưởng cho màn trình diễn tại AFF Cup 2014 vừa rồi.

Truyền thông Indonesia e ngại sức mạnh của ĐTVN
Truyền thông Indonesia e ngại sức mạnh của ĐTVN

VOV.VN - Các PV Indonesia đang tác nghiệp ở Việt Nam đều cho rằng thầy trò HLV Miura là ứng viên sáng giá nhất cho tấm vé đi tiếp ở bảng A, AFF Cup.

Truyền thông Indonesia e ngại sức mạnh của ĐTVN

Truyền thông Indonesia e ngại sức mạnh của ĐTVN

VOV.VN - Các PV Indonesia đang tác nghiệp ở Việt Nam đều cho rằng thầy trò HLV Miura là ứng viên sáng giá nhất cho tấm vé đi tiếp ở bảng A, AFF Cup.

HLV Riedl thừa nhận ĐTVN chơi hay nhưng Indonesia may mắn hơn
HLV Riedl thừa nhận ĐTVN chơi hay nhưng Indonesia may mắn hơn

VOV.VN - Thuyền trưởng của ĐT Indonesia sau trận đấu cho rằng đội bóng của ông xứng đáng có được 1 điểm.

HLV Riedl thừa nhận ĐTVN chơi hay nhưng Indonesia may mắn hơn

HLV Riedl thừa nhận ĐTVN chơi hay nhưng Indonesia may mắn hơn

VOV.VN - Thuyền trưởng của ĐT Indonesia sau trận đấu cho rằng đội bóng của ông xứng đáng có được 1 điểm.

ĐTVN trở lại tập luyện chuẩn bị cho trận bán kết
ĐTVN trở lại tập luyện chuẩn bị cho trận bán kết

VOV.VN - Sau 2 ngày nghỉ xả hơi, các cầu thủ ĐT Việt Nam quay trở lại tập buổi đầu tiên vào sáng 1/12 trên sân tập Mỹ Đình.

ĐTVN trở lại tập luyện chuẩn bị cho trận bán kết

ĐTVN trở lại tập luyện chuẩn bị cho trận bán kết

VOV.VN - Sau 2 ngày nghỉ xả hơi, các cầu thủ ĐT Việt Nam quay trở lại tập buổi đầu tiên vào sáng 1/12 trên sân tập Mỹ Đình.

ĐTVN tập buổi đầu ở Malaysia, truyền thông sở tại theo sát
ĐTVN tập buổi đầu ở Malaysia, truyền thông sở tại theo sát

VOV.VN - Buổi tập đầu tiên của ĐTVN kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ trên đất Malaysia và một lần nữa HLV Miura đã từ chối trả lời phỏng vấn của báo chí.

ĐTVN tập buổi đầu ở Malaysia, truyền thông sở tại theo sát

ĐTVN tập buổi đầu ở Malaysia, truyền thông sở tại theo sát

VOV.VN - Buổi tập đầu tiên của ĐTVN kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ trên đất Malaysia và một lần nữa HLV Miura đã từ chối trả lời phỏng vấn của báo chí.

ĐTVN có xứng đáng nhận 4 tỷ đồng tiền thưởng?
ĐTVN có xứng đáng nhận 4 tỷ đồng tiền thưởng?

Chia tay AFF Cup sau trận thua tệ hại nhất trong lịch sử, nhưng ĐTVN vẫn sẽ được nhận một khoản tiền thưởng không nhỏ từ nhiều nguồn khác nhau. 

ĐTVN có xứng đáng nhận 4 tỷ đồng tiền thưởng?

ĐTVN có xứng đáng nhận 4 tỷ đồng tiền thưởng?

Chia tay AFF Cup sau trận thua tệ hại nhất trong lịch sử, nhưng ĐTVN vẫn sẽ được nhận một khoản tiền thưởng không nhỏ từ nhiều nguồn khác nhau. 

Giành ngôi đầu bảng A, ĐTVN được VFF thưởng 1 tỷ đồng
Giành ngôi đầu bảng A, ĐTVN được VFF thưởng 1 tỷ đồng

VOV.VN - Phó CT VFF Nguyễn Xuân Gụ cho biết ĐTVN sẽ được thưởng 1 tỷ đồng sau thắng lợi 3-1 trước Philippines để giành ngôi đầu bảng A và tiến vào bán kết.

Giành ngôi đầu bảng A, ĐTVN được VFF thưởng 1 tỷ đồng

Giành ngôi đầu bảng A, ĐTVN được VFF thưởng 1 tỷ đồng

VOV.VN - Phó CT VFF Nguyễn Xuân Gụ cho biết ĐTVN sẽ được thưởng 1 tỷ đồng sau thắng lợi 3-1 trước Philippines để giành ngôi đầu bảng A và tiến vào bán kết.