HLV Đức Thắng đối mặt án phạt “kỷ lục” vì to tiếng trên sân

VOV.VN - HLV Đức Thắng có thể bị cấm hoạt động 3 năm vì có thái độ “không phù hợp” trong trận chung kết giải hạng Nhì.

Ngày 19/5 vừa qua, trận chung kết giải hạng Nhì giữa Tiền Giang và Công an Nhân dân đã diễn ra rất quyết liệt trên sân Quảng Nam. Do tính chất quan trọng của trận đấu (tranh nhau vé lên hạng), hai đội đã chơi rắn với nhiều tình huống vào bóng nguy hiểm. Kết quả, đội Công an Nhân dân của HLV Đức Thắng giành chiến thắng trên chấm 11m và có được suất lên hạng Nhất.

Tuy nhiên, trong suốt quá trình diễn ra trận đấu, HLV Đức Thắng đã nhiều lần to tiếng với tổ trọng tài, khi cho rằng các trọng tài bắt không chuẩn xác. Đặc biệt trong bàn thắng mở tỉ số, HLV Đức Thắng có thái độ rất gay gắt khi cho rằng Tiền Giang ghi bàn không hợp lệ. Lập tức, trọng tài Đặng Đức Toàn truất quyền chỉ đạo của HLV Đức Thắng và yêu cầu vị HLV này rời khỏi khu vực chỉ đạo.

HLV Đức Thắng (áo tím) đối mặt với án phạt nặng từ VFF. (ảnh: Thanh Niên)

Dù đã bị truất quyền chỉ đạo, nhưng HLV Đức Thắng vẫn tỏ thái độ phản kháng và kích động các cầu thủ trên sân. Thậm chí, đã có thời điểm trận đấu phải ngừng lại do cầu thủ Công an Nhân dân bỏ ra ngoài, không chịu thi đấu. Tất nhiên, Hội đồng trọng tài và Ban kỷ luật VFF đã không bỏ qua những hành động này của HLV Đức Thắng.

Trao đổi với VOV online, một quan chức của Ban kỷ luật VFF cho biết: “Đối với cầu thủ mắc lỗi này thì không nói làm gì. Nhưng người làm HLV như Đức Thắng thì không thể có những cư xử không phù hợp như vậy. Chúng tôi đang tổng hợp ý kiến của tổ trọng tài và xem lại băng ghi hình để đi đến kết luận. Trong ngày 23/5, Ban tổ chức sẽ nhóm họp để đưa ra quyết định cuối cùng.”

Trước đó, đã có những thông tin cho rằng HLV Đức Thắng không chỉ to tiếng mà còn “chửi” tổ trọng tài. Tuy nhiên, trao đổi với VOV online, HLV Đức Thắng đã phủ nhận thông tin này: “Tôi khẳng định là không có chuyện chửi trọng tài. Tôi không chửi ai cả vì tôi là người có văn hóa. VFF muốn phạt phải có bằng chứng. Án phạt phải phụ thuộc vào tình hình thực tế, tùy vào mức độ nặng nhẹ để răn đe. Cách phản ứng của tôi có vi phạm vào kỷ luật thì tôi sẽ chấp nhận xử phạt.”

HLV Đức Thắng khẳng định không có chuyện "chửi" trọng tài. (ảnh: Bóng đá)

Nói về nguyên nhân của những phản ứng thái quá trên sân, HLV Đức Thắng chia sẻ: “Nguyên nhân khiến tôi khiếu nại là bởi trọng tài bắt sai lầm trong nhiều tình huống. Trong một trận đấu quan trọng như thế, một quyết định sai có thể ảnh hưởng đến cả mùa giải của chúng tôi. Tôi làm vậy là để bảo vệ đội bóng.” – HLV Đức Thắng cho biết.

Trong ngày 22/5, Ban kỷ luật VFF đã tiến hành “mổ băng” để phân tích lại tình huống trong trận chung kết của giải hạng Nhì, để đưa ra những quyết định về án phạt đối với HLV Đức Thắng. Trước đó, theo đề xuất của Hội đồng trọng tài, HLV Đức Thắng sẽ phải đối diện với án phạt cấm hoạt động trong 3 năm. Đây là mức án "kỷ lục" đối với một HLV bị truất quyền chỉ đạo trong trận đấu./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên