Khởi tranh Giải xe đạp Quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017

VOV.VN - Sáng nay (2/9), Giải xe đạp Quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 đã khởi tranh với chặng đua đầu tiên tại Hà Nội.

Với thông điệp “Vòng quay lan tỏa”, Giải xe đạp Quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 cũng là giải đấu có lộ trình xuyên Việt duy nhất tại Việt Nam trong năm nay.  Tổng giải thưởng của Giải xe đạp Quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 lên đến hơn 1 tỷ đồng, được đánh giá là giải đấu chất lượng, quy mô dành cho 12 đội mạnh trong nước cũng như quốc tế.

Ông Phan Ngọc Tiến, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết: “Giải đấu được tổ chức vào dịp Quốc khánh 2/9 rất có ý nghĩa và khác với lần trước là đua từ Đà Nẵng ra. Lần này, chúng tôi tổ chức đua từ Hà Nội vào TP.HCM. Tôi nghĩ cái được lớn nhất đó là các VĐV. Khi chúng tôi tiếp xúc họ rất khát khao được tham gia nhiều giải đấu bởi vì tham gia giải trong nước mà có VĐV nước ngoài thi đấu thì không khác gì đi tập huấn tại chỗ. Nếu giải này được tổ chức thường niên thì tôi nghĩ sẽ tạo động lực cho nhiều người tham gia tập luyện thể thao và các VĐV cảm thấy hứng thú hơn”.

Giải xe đạp Quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 đã khởi tranh với chặng đua đầu tiên tại Hà Nội.

Xuất phát đúng ngày Quốc khánh 2/9 từ Hà Nội và về đích tại TP. HCM vào ngày 17/9, cuộc đua năm nay gồm 14 chặng với tổng lộ trình thi đấu hơn 1.800km dọc theo chiều dài đất nước.

Với việc quy tụ 7 đội đua trong nước và 5 đội đua quốc tế đến từ các câu lạc bộ có các cua rơ tên tuổi hàng đầu, giải đua là cơ hội để các VĐV giao lưu cọ xát thi đấu, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ thuật, đưa bộ môn xe đạp Việt Nam phát triển và đạt chuẩn quốc tế.

Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ thể thao nói chung và bộ môn xe đạp nói riêng, giải đấu này còn là dịp để giới thiệu, quảng bá đến bạn bè quốc tế về du lịch, văn hóa, lịch sử, hình ảnh con người Việt Nam.

Góp mặt tranh tài tại giải đấu, cua rơ Giang Thanh Tuấn của đội Quân khu 7 chia sẻ: “Tôi rất phấn khởi và rất vui khi tham dự giải đua vào đúng ngày lễ, có rất nhiều người xem. Quyết tâm cả đội tôi là cố gắng giành chiến thắng. Tôi tham gia nhiều giải xuyên Việt, có những giải địa hình không tốt, nhưng tôi nghĩ giải này đường xá đều đẹp và phòng ở của chúng tôi cũng rất tốt”.

Ngay ở chặng 1 cuộc đua đã diễn ra rất sôi nổi và hấp dẫn.

Kết thúc chặng đua đầu tiên có lộ trình 30 vòng quanh hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội dài 51 km, tay đua Lê Nguyệt Minh (đội Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM) là người cán đích đầu tiên, qua đó tạm giữ áo vàng. Dẫn đầu bảng điểm áo xanh là Lê Văn Duẩn (đội Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM).

Trong khi đó, danh hiệu áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc tạm thời thuộc về Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân khu 7). Ngày mai (3/9), đoàn đua tiếp tục tranh tài chặng 2 từ Hà Nội đi Thanh Hóa, dài 151 km./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sắp đua xe đạp “Một đường đua hai quốc gia” Việt Nam - Trung Quốc
Sắp đua xe đạp “Một đường đua hai quốc gia” Việt Nam - Trung Quốc

VOV.VN - Dự kiến 700 VĐV dự Giải đua xe đạp quốc tế “Một đường đua hai quốc gia” Việt Nam - Trung Quốc sẽ đươc tổ chức vào 2 ngày 8 và 9/7 tới.

Sắp đua xe đạp “Một đường đua hai quốc gia” Việt Nam - Trung Quốc

Sắp đua xe đạp “Một đường đua hai quốc gia” Việt Nam - Trung Quốc

VOV.VN - Dự kiến 700 VĐV dự Giải đua xe đạp quốc tế “Một đường đua hai quốc gia” Việt Nam - Trung Quốc sẽ đươc tổ chức vào 2 ngày 8 và 9/7 tới.

Khai mạc Giải đua xe đạp “Chinh phục Thiên hạ Đệ nhất Hùng quan”
Khai mạc Giải đua xe đạp “Chinh phục Thiên hạ Đệ nhất Hùng quan”

VOV.VN - Tham gia giải đua xe đạp “Chinh phục Thiên hạ Đệ nhất Hùng quan” có gần 400 vận động viên thuộc 60 đoàn xe đạp ở các tỉnh thành cả nước.

Khai mạc Giải đua xe đạp “Chinh phục Thiên hạ Đệ nhất Hùng quan”

Khai mạc Giải đua xe đạp “Chinh phục Thiên hạ Đệ nhất Hùng quan”

VOV.VN - Tham gia giải đua xe đạp “Chinh phục Thiên hạ Đệ nhất Hùng quan” có gần 400 vận động viên thuộc 60 đoàn xe đạp ở các tỉnh thành cả nước.

Khai mạc Giải đua xe đạp “Một đường đua - Hai quốc gia” tại Lào Cai
Khai mạc Giải đua xe đạp “Một đường đua - Hai quốc gia” tại Lào Cai

VOV.VN - Giải đua xe đạp quốc tế “ Một đường đua - Hai Quốc gia” đã chính thức khai mạc với sự tham gia của gần 600 vận động viên.

Khai mạc Giải đua xe đạp “Một đường đua - Hai quốc gia” tại Lào Cai

Khai mạc Giải đua xe đạp “Một đường đua - Hai quốc gia” tại Lào Cai

VOV.VN - Giải đua xe đạp quốc tế “ Một đường đua - Hai Quốc gia” đã chính thức khai mạc với sự tham gia của gần 600 vận động viên.