Nhập viện khẩn cấp, Dương Hồng Sơn có nguy cơ bị điếc

VOV.VN - Thủ thành người xứ Nghệ bị tổn thương dây thần kinh, có nguy cơ điếc một tai nếu không được điều trị kịp thời.

Sau buổi tập chiều 5/10 của tuyển Việt Nam, HLV Nguyễn Văn Sỹ xác nhận, thủ môn Dương Hồng Sơn không thể góp mặt trong thành phần tuyển Việt Nam đá giao hữu với Qatar (9/10) và đặc biệt là trận vòng loại Asian Cup 2015 với Uzbekistan (15/10). Nguyên do là ngoài chấn thương bả vai dính phải khi tập luyện cùng tuyển Việt Nam, Dương Hồng Sơn còn phải nhập viện khẩn cấp điều trị căn bệnh về tai.

Thực tế thì thủ môn Dương Hồng Sơn đã phải nhập viện khẩn cấp vào Viện Tai mũi họng Trung ương từ chiều 4/10. Theo chẩn đoán sơ bộ, thủ thành gốc xứ Nghệ này bị tổn thương dây thần kinh, có nguyên do xuất phát từ chấn thương bả vai. Chính vì thế, Dương Hồng Sơn có dấu hiệu bị điếc một bên tai, buộc phải nằm viện 10 ngày điều trị nếu không muốn hỏng hẳn thính giác bị ảnh hưởng vì chấn thương.

Thủ môn Dương Hồng Sơn (ảnh: Minh Hoàng)

“Chỉ cần cấp cứu chậm một chút, thính giác một tai của Dương Hồng Sơn bị hỏng hẳn”, người nhà của thủ thành xứ Nghệ cho biết, “Bác sĩ yêu cầu điều trị tối đa trong 10 ngày. Theo chẩn đoán ban đầu, thính giác của tai đang bị điếc tạm thời này có ảnh hưởng từ dây thần kinh xuất phát từ chấn thương vai đã mãn tính của Sơn”.

Sự cố ngoài ý muốn đối với Dương Hồng Sơn khiến tuyển Việt Nam đành chấp nhận mất thủ thành số 1 trong khung gỗ. Tuy nhiên, do trước đó Dương Hồng Sơn đã bị chấn thương vai, vì vậy, bộ đôi Hoàng Văn Phúc - Nguyễn Văn Sỹ đã thận trọng gọi bổ sung thêm thủ môn Trần Bửu Ngọc từ U23 Việt Nam lên tập trung ở tuyển Việt Nam.

Vì thế, tuyển Việt Nam vẫn có 2 thủ môn là Nguyễn Thanh Bình và Trần Bửu Ngọc, chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Qatar lẫn trận làm khách trước Uzbekistan trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2015. Trong đó, nhiều khả năng thủ môn Bửu Ngọc sẽ được ưu tiên bắt trong 2 trận đấu, nhằm rèn giũa thêm cho chiến dịch SEA Games 27.

Theo kế hoạch, ngày 7/10, thầy trò Nguyễn Văn Sỹ sẽ bay sang Qatar chuẩn bị cho trận giao hữu với chủ nhà vào ngày 9/10. Sau đó, tuyển Việt Nam tiếp tục lưu lại ở Doha thêm 3 ngày, trước khi di chuyển tới Uzbekistan vào ngày 12/10. Một ngày sau khi có mặt ở Uzbekistan, tuyển Việt Nam đón thêm tiền đạo Lê Công Vinh từ Nhật Bản bay sang phục vụ tuyển Việt Nam.

Hiện tại, HLV Nguyễn Văn Sỹ cho hay, ngoài sự cố bất khả kháng đối với Dương Hồng Sơn, quân số của tuyển Việt Nam đều trong tình trạng sức khỏe ổn định. Tiền đạo Nguyễn Quang Hải đã bình phục chấn thương cổ chân, trở lại tập luyện bình thường cùng đồng đội. Tuyển Việt Nam cũng đã dựng xong bộ khung cho 2 trận đấu gặp Qatar và Uzbekistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên