Nhiều đội mạnh tham dự Giải xe đạp quốc tế truyền hình Bình Dương

VOV.VN - Ngày 29/12, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bình Dương phối hợp với Liên đoàn Xe đạp - Mô tô Việt Nam thông tin về Giải xe đạp quốc tế truyền hình Bình Dương năm 2023 - Cúp Number 1.

Giải xe đạp quốc tế Truyền hình Bình Dương năm 2023 - Cúp Number 1 sẽ diễn ra từ ngày 5/1 đến 11/1/2023 với thông điệp “Vòng quay kết nối”. Giải có 7 chặng thi đấu với tổng cự li 991 km. Lộ trình đường đua xuất phát từ thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đi qua các tỉnh: Bình Phước, Đăk Nông, Đăk Lăk, Phú Yên, Khánh Hoà, Lâm Đồng với các cung đường cong trên các đường đồi, đường ven biển. 

Theo Ban tổ chức, giải đấu lần này thu hút 8 đội mạnh, trong đó có 2 đội nước ngoài, đến từ Hàn Quốc và Philippines. Để có thể cạnh tranh, các đội trong nước đã chiêu mộ thêm các ngoại binh như: đội Lộc Trời An Giang chiêu mộ thêm tay đua Roman Maikin từng khoác áo tuyển Nga; đội Nhựa Bình Minh của Bình Dương có thêm Daniel Ven Carino (Philippines) và Edgar Nieto (Tây Ban Nha). Đội Dược Domesco Đồng Tháp có Loic Desriac (Pháp).

Giải năm nay có tổng giá trị tiền thưởng hơn 400 triệu đồng, trong đó, vận động viên đoạt áo vàng chung cuộc là 50 triệu đồng, áo xanh 25 triệu đồng, áo đỏ 10 triệu đồng… Cúp vô địch đồng đội trị giá 30 triệu đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Tổng thư ký Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam cho biết, giải đấu được xem là khởi động cho một năm sôi nổi của xe đạp nam Việt Nam. Giải có lộ trình đa dạng sẽ đánh giá được trình độ của mỗi vận động viên. Từ đó, các vận động viên tự nhìn nhận, dần hoàn thiện và phát triển bản thân trong bộ môn đua xe đạp. Phía Liên đoàn luôn góp sức hỗ trợ để giải đấu thành công:

Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Tổng thư ký Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam cho biết: “Ngay khi biết ý định của Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương, chúng tôi đã liên hệ với các quốc gia xung quanh và xây dựng lộ trình, thời điểm thi đấu hợp lí. Vì nếu cứ tổ chức đều đều thì các vận động viên sẽ có sự nhàm chán. Mỗi giải đấu cần có đặc điểm riêng mới tạo ra màu sắc và sự đa dạng cho hệ thống thi đấu. Khi đó, chất lượng các giải đấu sẽ cao hơn, thỏa mãn nhu cầu của người hâm mộ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tay đua xe đạp tông vợ ngã bất tỉnh khi về đích
Tay đua xe đạp tông vợ ngã bất tỉnh khi về đích

VOV.VN - Sau khi về đích đầu tiên ở chặng ba giải đua xe đạp Vuelta a Colombia, tay đua Luis Carlos Chia bất ngờ tông trúng bà xã Claudia Roncancio và khiến cô ngã bất tỉnh.

Tay đua xe đạp tông vợ ngã bất tỉnh khi về đích

Tay đua xe đạp tông vợ ngã bất tỉnh khi về đích

VOV.VN - Sau khi về đích đầu tiên ở chặng ba giải đua xe đạp Vuelta a Colombia, tay đua Luis Carlos Chia bất ngờ tông trúng bà xã Claudia Roncancio và khiến cô ngã bất tỉnh.

VĐV xe đạp Đinh Thị Như Quỳnh bảo vệ thành công HCV SEA Games
VĐV xe đạp Đinh Thị Như Quỳnh bảo vệ thành công HCV SEA Games

VOV.VN - VĐV Đinh Thị Như Quỳnh đã bảo vệ thành công HCV ở nội dung xe đạp địa hình băng đồng nữ, qua đó mang về cho xe đạp Việt Nam tấm HCV đầu tiên ở SEA Games trên sân nhà.

VĐV xe đạp Đinh Thị Như Quỳnh bảo vệ thành công HCV SEA Games

VĐV xe đạp Đinh Thị Như Quỳnh bảo vệ thành công HCV SEA Games

VOV.VN - VĐV Đinh Thị Như Quỳnh đã bảo vệ thành công HCV ở nội dung xe đạp địa hình băng đồng nữ, qua đó mang về cho xe đạp Việt Nam tấm HCV đầu tiên ở SEA Games trên sân nhà.

Đội tuyển xe đạp Việt Nam tự tin hướng đến SEA Games 31
Đội tuyển xe đạp Việt Nam tự tin hướng đến SEA Games 31

VOV.VN - Các tổ nội dung của đội tuyển xe đạp Việt Nam chính thức có mặt tai Hòa Bình và tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 31. Tại kỳ Đại hội này, xe đạp Việt Nam phấn đấu giành huy chương ở tất cả nội dung tham dự ở SEA Games 31 trên sân nhà.

Đội tuyển xe đạp Việt Nam tự tin hướng đến SEA Games 31

Đội tuyển xe đạp Việt Nam tự tin hướng đến SEA Games 31

VOV.VN - Các tổ nội dung của đội tuyển xe đạp Việt Nam chính thức có mặt tai Hòa Bình và tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 31. Tại kỳ Đại hội này, xe đạp Việt Nam phấn đấu giành huy chương ở tất cả nội dung tham dự ở SEA Games 31 trên sân nhà.