Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao giải đấu đua xe F1

VOV.VN -Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ, giải đấu đua xe F1, ngoài là sự kiện thể thao, còn có ý nghĩa về sự phát triển kinh tế-xã hội.

Tối nay (7/11), tại Hoàng Thành - Thăng Long đã diễn ra chương trình nghệ thuật chào mừng sự kiện Thể thao, Văn hoá và Du lịch Quốc tế tại Hà Nội. Tại buổi lễ có sự hiện diện của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội - bà Nguyễn Thị Kim Ngân; ông Hoàng Trung Hải - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội - ông Nguyễn Đức Chung cùng nhiều khách mời, đông đảo nhân dân.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại sự kiện.

Chương trình nhằm công bố sự kiện Hà Nội – Việt Nam chính thức trở thành nước thứ 22 trên thế giới đăng cai tổ chức giải đua xe F1. Phát biểu tại buổi lễ, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội chia sẻ niềm vui đưa giải đua xe công thức 1 tới thủ đô Hà Nội: “Hà Nội-Việt Nam sẽ chính thức trở thành thành viên thứ 22 của giải đua xe công thức 1. Và tôi tin rằng, Hà Nội sẽ là hệ thống đua xe công thức 1 hấp dẫn nhất trên thế giới”.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ: “Đây là lần đầu tiên thành phố Hà Nội giành quyền đăng cai một giải đấu quốc tế, giải đua xe F1, một giải đua có sức hấp dẫn lớn với các VĐV đua xe và các nhà sản xuất xe hơi. Chính vì vậy việc này được Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm và đánh giá đây không chỉ là sự kiện thể thao, mà còn có ý nghĩa quan trọng tới sự phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô và của đất nước”.

Sự kiện Hà Nội – Việt Nam chính thức trở thành nước thứ 22 trên thế giới đăng cai tổ chức giải đua xe F1 diễn ra hoành tráng tại Hoàng Thành, Thăng Long. 
Bên cạnh đó, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội - ông Nguyễn Đức Chung cũng vui mừng chia sẻ: “Hôm nay chúng ta vui mừng bởi Hà Nội chính thức gia nhập gia đình F1. Sự có mặt tham gia của giải đua này đã đưa Việt Nam chính thức lên bản đồ thể thao đua ô tô công thức 1 của thế giới, một giải thể thao danh giá, nổi tiếng và đầy kịch tính. Trong thời gian vừa qua thành phố Hà Nội luôn nhận được quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, đặc biệt là sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao, lãnh đạo các Bộ, Ban, Nghành, Trung ương... đặc biệt hơn cả là sự đồng tình, ủng hộ của tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Trong suốt hơn 2 năm đàm phán, thành phố Hà Nội luôn nhận thiện chí của F1 Australia và thế giới... Thay mặt các lãnh đạo của thành phố Hà Nội, tôi tỏ lòng biết ơn trước tình cảm đặc biệt đó, sẽ là nền tảng vững chắc để hiện thực hoá các điều đã đạt được và mang tới cho khán giả những trải nghiệm đầy thú vị vào tháng 4/2020 tới”.

Chặng đua tại Hà Nội sẽ diễn ra một phần trên đường phố hiện tại và một phần trên đường đua được xây mới trong Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình. Phần đường giao thông sẽ được ngăn lại trong vòng 1 tuần để phục vụ cuộc đua, sau đó sẽ lại sử dụng bình thường.

Đường đua này sẽ có 22 khúc cua với tổng chiều dài 5,565 km, được thiết kế bởi Tập đoàn Tilke của Đức. Theo nhận định của các chuyên gia, đường đua tại Hà Nội – Việt Nam hứa hẹn sẽ là chặng đua hấp dẫn bậc nhất trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao Hà Nội tổ chức đua xe F1 trên đường phố thay vì xây trường đua?
Vì sao Hà Nội tổ chức đua xe F1 trên đường phố thay vì xây trường đua?

VOV.VN - Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã giải đáp lý do Hà Nội tổ chức đua xe F1 trên đường phố thay vì xây trường đua mới.

Vì sao Hà Nội tổ chức đua xe F1 trên đường phố thay vì xây trường đua?

Vì sao Hà Nội tổ chức đua xe F1 trên đường phố thay vì xây trường đua?

VOV.VN - Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã giải đáp lý do Hà Nội tổ chức đua xe F1 trên đường phố thay vì xây trường đua mới.

Hà Nội chính thức công bố kế hoạch tổ chức chặng đua F1
Hà Nội chính thức công bố kế hoạch tổ chức chặng đua F1

VOV.VN - Hà Nội (Việt Nam) chính thức trở thành nước thứ 22 trên thế giới đăng cai tổ chức đua xe F1 và cuộc đua đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 4 năm 2020.

Hà Nội chính thức công bố kế hoạch tổ chức chặng đua F1

Hà Nội chính thức công bố kế hoạch tổ chức chặng đua F1

VOV.VN - Hà Nội (Việt Nam) chính thức trở thành nước thứ 22 trên thế giới đăng cai tổ chức đua xe F1 và cuộc đua đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 4 năm 2020.

Lộ diện đường đua Công thức 1 siêu khó ở Hà Nội
Lộ diện đường đua Công thức 1 siêu khó ở Hà Nội

Chiều 7/11, trang chủ của ban tổ chức Giải đua xe Công thức 1 (Formula One - F1) đã tiết lộ sơ đồ đường đua ở Hà Nội.

Lộ diện đường đua Công thức 1 siêu khó ở Hà Nội

Lộ diện đường đua Công thức 1 siêu khó ở Hà Nội

Chiều 7/11, trang chủ của ban tổ chức Giải đua xe Công thức 1 (Formula One - F1) đã tiết lộ sơ đồ đường đua ở Hà Nội.